Mít tinh kỷ niệm 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam

Sáng 27/10, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương cùng UBND tỉnh Nam Định tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11 /2012-9/11/2022) tại xã Hải Lý (huyện Hải Hậu). Đây cũng một trong những địa phương tiêu biểu, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hiệu quả của tỉnh Nam Định.
Mít tinh kỷ niệm 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam

Tới dự lễ mít tinh có: ông Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương; ông Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, các vụ, cục thuộc Bộ Tư pháp.

Về phía tỉnh Nam Định có: bà Hà Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Minh Thắng - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Cù Đức Thuận - Giám đốc Sở Tư pháp Nam Định, ông Trần Minh Hải - Bí thư Huyện ủy Hải Hậu, cùng đại diện lãnh đạo Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh Nam Định; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân.

: Ông Nguyễn Thanh Tịnh, ông Nguyễn Lam, ông Trần Thanh Lâm, bà Hà Lan Anh và các đại biểu tham dự lễ mít tinh.

: Ông Nguyễn Thanh Tịnh, ông Nguyễn Lam, ông Trần Thanh Lâm, bà Hà Lan Anh và các đại biểu tham dự lễ mít tinh.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu Phạm Vinh Dự báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn huyện. Theo đó, sau 10 năm triển khai thi hành Luật, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân ngày càng được nâng cao, từng bước ngăn ngừa, hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật; nhân dân tin tưởng vào đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, của chính quyền địa phương, qua đó góp phần ổn định tình an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Chương trình cũng nhận được nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm để công tác nghiệp vụ trong chuẩn tiếp cận pháp luật, cũng như hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đạt hiệu quả cao hơn. Trong đó có một số mô hình nổi bật như: mô hình “Tiếng loa biên phòng”, “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án pháp luật” của Đồn Biên phòng Ngọc Lâm...

Bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định phát biểu tại buổi lễ.

Bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Hà Lan Anh đã phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên toàn địa bàn tỉnh, với các nội dung sau: Tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng Ngày Pháp luật Việt Nam thiết thực, hiệu quả; khẳng định, tôn vinh vai trò của hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm và bảo vệ quyền cơ bản của người dân; Triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án phổ biến giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, địa phương.

Hướng về cơ sở, phát huy vai trò và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm điều kiện để phổ biến giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Rà soát, kiến nghị, hoàn thiện các quy định, cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước, góp phần tích cực xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; Tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam bảo đảm thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế mỗi địa phương, đơn vị, đặc biệt là xây dựng và hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao đúng nghĩa đã đặt ra.

Ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ.
Ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm chúc mừng kết quả, thành tích mà cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh Nam Định nói chung và huyện Hải Hậu nói riêng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được tăng cường thường xuyên, liên tục và ở tầm cao hơn, nhằm làm cho cán bộ và nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao tỉnh Nam Định trong việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa bàn thu hút đông đảo sự quan tâm hưởng ứng của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh trao tặng 15 tủ sách pháp luật cho các đồn biên phòng và một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh trao tặng 15 tủ sách pháp luật cho các đồn biên phòng và một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Thứ trưởng Tư pháp cũng đề nghị tỉnh Nam Định quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tạo tiền đề để tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, hướng mạnh về cơ sở, bảo đảm tăng cường quyền làm chủ của nhân dân, lấy quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân là mục tiêu phục vụ, là điểm xuất phát cũng là đích đến cao nhất của pháp luật, theo tinh thần “pháp luật không bỏ ai ở lại phía sau”.

Thứ trưởng cũng mong muốn tỉnh Nam Định tăng cường các dịch vụ hỗ trợ pháp lý phục vụ theo tinh thần cải cách hành chính, để hỗ trợ tối đa giúp nhu cầu của người dân, doanh nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; đặc biệt là phát huy tinh thần chủ động, tích cực, tính tự giác trong học tập, tìm hiểu, thực hiện pháp luật của nhân dân; nhất là vai trò gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Hà Lan Anh trao quà cho các học sinh nghèo vượt khó.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Hà Lan Anh trao quà cho các học sinh nghèo vượt khó.

Trong khuôn khổ chương trình mít tinh, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh thừa ủy quyền của Bộ trưởng, trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng, tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam.

Bộ Tư pháp cũng trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân, 15 tủ sách pháp luật cho 6 đồn biên phòng và một số địa phương trên địa bàn tỉnh, cùng 20 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó.

Sau buổi lễ, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên và nhân dân sở tại tham gia hoạt động làm sạch môi trường tại bãi biển Hải Lý. Đây cũng là một trong những chương trình ý nghĩa được triển khai, nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Một số hình ảnh tại chương trình ra quân làm sạch môi trường biển:

Anh Triệu Văn Thái, Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định, phát động chương trình ra quân làm sạch môi trường biển hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Anh Triệu Văn Thái, Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định, phát động chương trình ra quân làm sạch môi trường biển hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tham gia chương trình làm sạch môi trường biển.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tham gia chương trình làm sạch môi trường biển.

Ông Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, tham gia chương trình làm sạch môi trường biển.

Ông Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, tham gia chương trình làm sạch môi trường biển.

Người dân và học sinh địa phương tham gia chương trình làm sạch môi trường biển.

Người dân và học sinh địa phương tham gia chương trình làm sạch môi trường biển.

Có thể bạn quan tâm

Các bị can: Trần Trọng Nghĩa, Trần Thành Đồng, Nguyễn Thị Sương, Phạm Ngọc Hoài, Nguyễn Văn Mạnh (từ trái qua). (Ảnh: Công an An Giang)

An Giang: Khởi tố nhóm người chém thương tích vì mâu thuẫn gia đình

Ngày 3/5, Công an đặc khu Phú Quốc, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Sương (sinh năm 1966) và 4 bị can khác, cùng ngụ thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố các bị can.

Thanh Hóa: Khởi tố 3 bị can "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”

Ngày 3/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, “Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với: Trần Minh Cường, Lê Thanh Toàn đều trú tại xã Yên Thọ và Nguyễn Văn Lục, trú tại xã Như Thanh về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.