Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Tối 9-11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp, HÐND, UBND thành phố Hà Nội, Ðài Truyền hình Việt Nam, Ðài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018. Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ.

Cùng dự, có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Phan Ðình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao; Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu; nhiều đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bộ, ban, ngành, các ủy ban của QH; thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật T.Ư; đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Ðoàn đại biểu QH, HÐND, UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư...

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: 5 năm qua, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cấp ủy đảng, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương hưởng ứng tích cực, được tổ chức ngày càng nền nếp, thiết thực và hiệu quả với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo. Hoạt động xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trở thành nội dung chủ yếu trong hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật.

Nhấn mạnh công cuộc đổi mới đất nước, việc đề cao vai trò, tính tối thượng của Hiến pháp, pháp luật là một tất yếu khách quan, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Cương lĩnh xây dựng đất nước, Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật, trong đó một khâu quan trọng là nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một đòi hỏi bức thiết.

Ðể Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 và các năm tiếp theo thật sự thiết thực, ý nghĩa, Chủ tịch QH đề nghị cần làm tốt một số nhiệm vụ, nội dung quan trọng trong thời gian tới. Ðó là: Tiếp tục thực hiện thật tốt công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật với tầm nhìn tổng thể, dài hạn, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các quy định của Hiến pháp; thể chế hóa các chủ trương của Ðảng thành quy định của luật, đặc biệt là về tổ chức bộ máy nhà nước; bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Bên cạnh đó, chú trọng, tăng cường hơn nữa việc triển khai, xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành luật để các luật được ban hành sớm đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực thi công vụ, gắn với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch QH yêu cầu có giải pháp hữu hiệu để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, coi đây là khâu đột phá trong tổ chức thi hành pháp luật, là mục tiêu quan trọng nhất của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Mỗi người dân, mỗi cộng đồng cần chủ động hơn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật vì lợi ích của mình và cộng đồng. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để phục vụ đắc lực hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, để các hoạt động này gần gũi và cần thiết hơn đối với mỗi cộng đồng, mỗi người dân...

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, trao Bằng khen của Bộ Tư pháp tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu qua 5 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

* Ngày 9-11, UBND thành phố Ðà Nẵng tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018. Năm năm qua, Ngày Pháp luật được TP Ðà Nẵng tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhiều mô hình hay như: Tọa đàm trao đổi, Tiết học pháp luật, Quán cà-phê sách pháp luật, Chào cờ sáng thứ hai gắn với tuyên truyền pháp luật…

Dịp này, 10 tập thể và sáu cá nhân đã được thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam.

* Ngày 9-11, tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi năm 2018, với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh". Có tám đội đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia hội thi với hình thức sân khấu hóa, gồm ba phần thi: Thuyết trình, trả lời câu hỏi và phần tiểu phẩm.

Dịp này, UBND tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

* Sáng 9-11, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018. Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018, tỉnh đã tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước, hệ thống hóa các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực, cung cấp đầy đủ, tiện ích các dịch vụ pháp lý; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Ghi nhận kết quả đạt được trong 5 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan trưng bày bên lề Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026

Sáng 30/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 với chủ đề "Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội: Từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI". Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì diễn đàn.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới: Kiến tạo không gian phát triển, nâng tầm vị thế Việt Nam

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang có bài viết "Đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới: Kiến tạo không gian phát triển, nâng tầm vị thế Việt Nam". Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng tới bạn đọc.

Phó Thủ tướng: Cần chuyển mạnh trọng tâm giám sát sang khâu thực thi pháp luật

Phó Thủ tướng: Cần chuyển mạnh trọng tâm giám sát sang khâu thực thi pháp luật

Chính phủ kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển mạnh trọng tâm giám sát sang khâu tổ chức thi hành pháp luật, vốn là một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay, trong đó ưu tiên giám sát các luật, nghị quyết mới ban hành, các lĩnh vực được phân cấp, phân quyền mạnh và những chính sách có tác động diện rộng.

Kỳ họp Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng đối với sự phát triển của Đà Nẵng trong thời gian tới.

Đà Nẵng: Bảo đảm mỗi nghị quyết thực sự tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới

Ngày 30/7, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp thường lệ giữa năm), khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; quyết định nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm và nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Diễn đàn. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hoạt động giám sát phải có trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả

Nhấn mạnh không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ và công cụ cũ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội khóa XVI cần kiến tạo một phương thức giám sát mới: Có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: TTXVN)

Đóng góp tích cực vào củng cố môi trường hòa bình, ổn định, phát triển của đất nước

“Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, văn minh là điều kiện quyết định mọi thắng lợi”. Phát biểu đó của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội XIV của Đảng đã khái quát một trong những bài học, kinh nghiệm quý giá nhất mà Đảng ta đã đúc rút từ những chặng đường cách mạng. 

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. (Ảnh: TTXVN)

Sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/ TW của Bộ Chính trị

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/ TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, do đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 29/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiên quyết loại bỏ tư tưởng “thuận cán bộ, khổ Nhân dân”

[Video] Thời sự 24h ngày 29/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiên quyết loại bỏ tư tưởng “thuận cán bộ, khổ Nhân dân”

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3; Bộ Nội vụ thông báo dịp Quốc khánh 2/9 được nghỉ 5 ngày liên tiếp; Chuyển Bộ Công an điều tra nhiều vi phạm tại Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Tổng Thư ký Đảng Hội đồng quốc gia bảo vệ dân chủ-Lực lượng bảo vệ dân chủ Burundi Révérien Ndikuriyo chụp ảnh chung với đại biểu hai nước tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Burundi sẵn sàng trở thành cầu nối để Việt Nam tăng cường quan hệ với Liên minh châu Phi

Nhấn mạnh Burundi là Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) nhiệm kỳ 2026-2027, Tổng Thư ký Đảng Hội đồng quốc gia bảo vệ dân chủ-Lực lượng bảo vệ dân chủ Burundi Révérien Ndikuriyo khẳng định, Burundi sẵn sàng trở thành cầu nối để Việt Nam tăng cường quan hệ và tham gia vào các mô hình, sáng kiến, chương trình hợp tác cụ thể với AU.