Mexico và ASEAN đẩy mạnh hợp tác toàn diện

Tuy cách xa về địa lý, nhưng Mexico và các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có nhiều điểm tương đồng về con người, khí hậu cùng hệ sinh thái tự nhiên tươi đẹp và đa dạng. Hai bên hiện còn nhiều dư địa phát triển đầy hứa hẹn trong nhiều lĩnh vực, đòi hỏi sự hợp tác mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới.
Thống đốc bang Quintana Roo (đứng giữa) cùng Phái đoàn Ủy ban ASEAN tại Mexico.
Thống đốc bang Quintana Roo (đứng giữa) cùng Phái đoàn Ủy ban ASEAN tại Mexico.

Theo số liệu mới đây do Bộ Tài chính Mexico (SHCP) công bố, nền kinh tế quốc gia này dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng từ 2,5-3,5% trong năm 2024, với điểm tựa đến từ đà hồi phục của sức mua trong nước, cùng sự tăng tốc mạnh mẽ của vốn đầu tư cả trong lĩnh vực công và tư tại Mexico. SHCP chỉ ra, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng hứa hẹn duy trì đà tăng trưởng mạnh trong năm 2024, nhờ làn sóng đầu tư về gần (near-shoring). Dự kiến, near-shoring sẽ đóng góp khoảng 2,6% mỗi năm vào GDP của Mexico trong giai đoạn 2024-2030. Trước đó, Bộ Kinh tế Mexico (SE) thông báo mức FDI mà Mexico thu hút được trong năm 2023 đạt 36,1 tỷ USD, mức cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latin này.

Ngoài mục tiêu bảo đảm an ninh, xã hội và nâng cao đời sống cho người dân trong nước, Chính phủ Mexico rất chú trọng đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Vừa qua, Phái đoàn Ủy ban ASEAN tại Mexico (ACMC) do Đại sứ Việt Nam Nguyễn Hoành Năm, Chủ tịch luân phiên ACMC, dẫn đầu có chuyến công tác thành công tại bang Quintana Roo, Mexico. Chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác và gắn kết giữa các nước ASEAN với quốc gia Bắc Mỹ này.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Thống đốc bang Quintana Roo Mara Lezama Espinosa cho rằng, các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á (ASEAN) có nhiều điểm tương đồng về khí hậu, vị trí địa lý cũng như thiên nhiên tươi đẹp với bang Quintana Roo nói riêng và Mexico nói chung. Thống đốc mong muốn các bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực thế mạnh, nhất là du lịch, nông nghiệp, giáo dục và phát triển bền vững. Đại diện chính quyền bang Quintana Roo khẳng định luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế, cả với các nước cách xa về địa lý như khối ASEAN, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Đông Nam Á đến đầu tư tại Mexico.

Theo Bộ trưởng Phát triển kinh tế chính quyền bang Quintana Roo Karla María Almanza López, chuyến công tác của ACMC lần này mang ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa và giáo dục, qua đó giúp bang Quintana Roo nói riêng và Mexico nói chung đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và thu hút thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Thay mặt ACMC, Đại sứ Nguyễn Hoành Năm đánh giá cao các tiềm năng hợp tác song phương về kinh tế và thương mại, đồng thời cho biết chuyến công tác lần này là cơ hội để hai bên trao đổi kinh nghiệm về quá trình thực thi các chính sách thu hút đầu tư, an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững và bảo tồn đa đạng tự nhiên. Chủ tịch luân phiên ACMC khẳng định Mexico là một trong những thị trường quan trọng của ASEAN nói chung cũng như của Việt Nam nói riêng tại khu vực Mỹ Latin, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp tăng cường kết nối và tận dụng lợi thế của các hiệp định thương mại tự do (FTA), nhất là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Về quan hệ song phương Việt Nam-Mexico, Đại sứ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng thị trường Mexico, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Mỹ Latin. Thời gian tới, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hơn nữa kim ngạch giao thương giữa hai nước. Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, phái đoàn ASEAN, gồm các đại sứ của Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN-Quintana Roo, thăm và làm việc tại Đại học Anahuac Cancun, Sân bay quốc tế Tulum và một số doanh nghiệp tiêu biểu tại địa phương.

Từ lâu, các tín đồ yêu thích du lịch biết tới bang Quintana Roo với thành phố du lịch biển Cancun nổi tiếng, bên cạnh nhiều địa điểm du lịch ấn tượng khác như Đảo Chim nhạn Cozumel, Đảo Phụ nữ Isla Mujeres hay di chỉ của các tộc người bản địa thời kỳ tiền Colombo. Doanh thu nhờ du lịch của bang Quintana Roo trong năm 2023 tăng 12% so với năm 2022, lên mức 21 tỷ USD, nhờ đón tiếp khoảng 21 triệu lượt khách quốc tế ■

Có thể bạn quan tâm

Người dân tham quan khu vực triển lãm của BMW tại không gian mở của Triển lãm IAA Mobility 2025 ở Munich, Đức, ngày 11/9/2025. (Ảnh: Xinhua)

Mỹ tăng thuế quan đối với ô-tô nhập khẩu từ EU

Ngày 1/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ tăng thuế quan đối với các loại ô-tô và xe tải từ Liên minh châu Âu (EU) lên mức 25% vào tuần tới, với cáo buộc rằng khối này đang không tuân thủ thỏa thuận thương mại song phương với Washington.

Ảnh minh họa: Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay ở quận Orange, bang California của Mỹ, ngày 30/6/2017. (Ảnh: Xinhua)

Rơi máy bay tại Mỹ khiến 5 người thiệt mạng

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 1/5 thông báo, máy bay hạng nhẹ Cessna 421C đã rơi tại thành phố Wimberley, bang Texas vào khoảng 23 giờ 25 phút ngày 30/4 theo giờ địa phương (tức 11 giờ 25 phút ngày 1/5 theo giờ Hà Nội), khiến toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng.

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.