Máy bay ném bom chiến lược B-52H tham gia tập trận không quân Mỹ-Hàn

Không quân Hàn Quốc đã huy động các máy bay chiến đấu tàng hình F-35A, trong khi phía Mỹ cử các máy bay chiến đấu F-35B và F-16 tham gia diễn tập tình huống bảo vệ máy bay ném bom chiến lược B-52H.
Máy bay ném bom chiến lược B-52 và máy bay chiến đấu tàng hình F-22 cùng máy bay C-17 tham gia cuộc tập trận phối hợp trên không giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ, ngày 20/12/2022. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Máy bay ném bom chiến lược B-52 và máy bay chiến đấu tàng hình F-22 cùng máy bay C-17 tham gia cuộc tập trận phối hợp trên không giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ, ngày 20/12/2022. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Ngày 5/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, nước này và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận không quân, triển khai cả máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ.

Không quân Hàn Quốc đã huy động các máy bay chiến đấu tàng hình F-35A tham gia tập trận, trong khi phía Mỹ cử các máy bay chiến đấu F-35B và F-16.

Thông báo của bộ trên nêu rõ, hai bên diễn tập tình huống bảo vệ máy bay ném bom chiến lược trước các mối đe dọa trên không và tăng cường các năng lực tác chiến, phối hợp tác chiến giữa các lực lượng không quân.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực Đông Á và châu Đại Dương, thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông Edgard Kagan đã gặp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong, thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác song phương nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh trong năm nay.

Cuộc gặp diễn ra trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk Yeol tới Washington vào cuối tháng này.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Cho Hyun-dong bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tạo ra bước ngoặt, nhằm hiện thực hóa mối quan hệ liên minh hành động hướng tới tương lai, và sẽ tiếp tục đàm phán để đạt được những tiến bộ thực chất trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, hai bên cũng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc phát triển liên minh chiến lược toàn diện toàn cầu để đối phó với cuộc khủng hoảng toàn cầu, và nhất trí tiếp tục liên lạc chặt chẽ thông qua nhiều kênh khác nhau.

Trước đó, Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện toàn cầu tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 5/2022.

Thứ trưởng Cho Hyun-dong vừa được bổ nhiệm làm Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ, sau khi người tiền nhiệm Cho Tae-yong được rút về nước làm Cố vấn An ninh quốc gia của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tuần trước.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.