Đại tá Đỗ Quang Thấm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tham gia gói bánh chưng tại chương trình tặng nhân dân biên giới đón Tết.
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tham gia gói bánh chưng tại chương trình tặng nhân dân biên giới đón Tết.

Mang Tết sớm đến với người nghèo vùng biên giới Đắk Lắk

Hàng trăm phần quà ý nghĩa được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị đồng hành, tài trợ đã trao đến tận tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp, một trong bốn xã biên giới còn khó khăn nhất hiện nay của tỉnh Đắk Lắk, góp phần giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết đầm ấm.

Ngày 4/1, tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ea Súp tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản năm 2025” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần giúp gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết vui vẻ, đầm ấm.

Chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân tại chương trình.

Chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân tại chương trình.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo huyện Ea Súp, cấp ủy, chính quyền địa phương và đại diện các hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Ia Lốp.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đỗ Quang Thấm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết: Khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk có bốn xã, thuộc hai huyện Ea Súp và Buôn Đôn với 38 thôn, buôn; có 22 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 39,3%. Do khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi; giao thông đi lại còn cách trở, các thôn, buôn cách xa nhau nên đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao.

Nhằm chia sẻ những khó khăn với đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới, trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp, các ngành nên đã có nhiều chương trình hướng về biên giới, chăm lo cuộc sống cho đồng bào dân tộc…

Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giúp nhân dân khu vực biên giới ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó với vùng biên cương Tổ quốc; động viên nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, quy định của địa phương, đoàn kết, gắn bó, cùng nhau xây dựng vùng biên cương ngày càng giàu mạnh.

Đông đảo nhân dân xã biên giới Ia Lốp dự chương trình.

Đông đảo nhân dân xã biên giới Ia Lốp dự chương trình.

Đồng thời, động viên nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thông qua các phong trào, có nhiều hộ gia đình đã hăng hái thi đua lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội, tích cực vận động con cháu học tập, cống hiến xây dựng biên cương giàu đẹp.

Qua các chương trình, đồng bào các dân tộc trên biên giới đã cảm nhận sâu sắc những tình cảm, sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh nên luôn tin yêu, quý trọng và tích cực xây dựng mối đoàn kết gắn bó với Bộ đội Biên phòng tỉnh. Từ đó, nhân dân trên địa bàn luôn quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ khi xuống địa bàn công tác; kịp thời cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh biên giới quốc gia; tích cực tham gia phong trào toàn dân tố giác tội phạm và các phong trào thi đua yêu nước.

Nhiều tập thể, cá nhân đã tự nguyện đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc, đặc biệt là các già làng, trưởng thôn, buôn, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc luôn hăng hái đi đầu.

Nhiều người đã trở thành chỗ dựa tin cậy, vững chắc, thường xuyên phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc; xây dựng tốt mối đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc ở khu vực biên giới…

Đồng bào dân tộc Thái giả Khua Luốn tại chương trình.

Đồng bào dân tộc Thái giả Khua Luốn tại chương trình.

“Chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là một trong những hoạt động thường niên, được tổ chức vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tri ân đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho các hộ gia đình chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Xuân ấm áp, đầy đủ hơn, không để ai bị bỏ lại phía sau, để Tết đến với mọi người, mọi nhà, tạo khí thế sôi nổi đón mùa xuân mới vui tươi, phấn khởi”, Đại tá Đỗ Quang Thấm nhấn mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các đơn vị đồng hành tham gia Ngày hội bánh chưng xanh để tặng nhân dân khu vực biên giới đón Tết Ất Tỵ 2025.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các đơn vị đồng hành tham gia Ngày hội bánh chưng xanh để tặng nhân dân khu vực biên giới đón Tết Ất Tỵ 2025.

Chương trình với chuỗi các hoạt động gồm: tổ chức “Ngày hội bánh chưng xanh”; “Gian hàng 0 đồng"; trao năm căn nhà Đại đoàn kết, Mái ấm Công đoàn tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới; trao gần 400 suất quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, các gia đình tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Các bác sĩ Bệnh viện đại học Y Dược Buôn Ma Thuột khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới tại chương trình.

Các bác sĩ Bệnh viện đại học Y Dược Buôn Ma Thuột khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới tại chương trình.

Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian…. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 800 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Lốp Lang Thị Nguyên cho biết: Toàn xã có 1.805 hộ với 6.315 khẩu gồm 15 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 52%. Trong những năm qua, mặc dù luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp ủy đảng, chính quyền, Bộ đội Biên phòng trong tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân… Tuy nhiên, do khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi; giao thông đi lại chưa thuận lợi, các thôn, buôn cách xa nhau nên đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn chiếm tới 54,79%, hộ cận nghèo chiếm 12,19%.

Chương trình trao tặng năm nhà Đại đoàn kết và Mái ấm công đoàn cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình trao tặng năm nhà Đại đoàn kết và Mái ấm công đoàn cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Vì vậy, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức mỗi dịp Tết đến, Xuân về có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của cán bộ, chiến Bộ đội Biên phòng và các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp đối với đồng bào các dân tộc trên địa bàn khu vực biên giới.

Chương trình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, được các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân chung tay, góp sức đồng hành, lan tỏa giá trị tốt đẹp về tình cảm gắn bó, đoàn kết quân dân nơi biên giới và tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chương trình tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức tại địa phương, bà Phạm Thị Năm 74 tuổi ở thôn Trung, xã Ia Lốp đến từ rất sớm để được khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí.

Bà Năm phấn khởi cho biết: “Tôi ở tỉnh Bến Tre lên đây lập nghiệp đã 21 năm, nhưng cuộc sống hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, do địa phương nằm cách xa trung tâm huyện khoảng 50 km và cách trung tâm tỉnh 120 km, giao thông đi lại còn nhiều cách trở nên khi đau ốm không có điều kiện đi thăm khám. Nay được biết tại chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” có các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột về khám, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân nên tôi đến sớm để được khám. Tôi cảm ơn chương trình nhiều lắm!”.

Chương trình trao tặng học bổng cho các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.
Chương trình trao tặng học bổng cho các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Còn ông Phạm Văn Của ở thôn Đoàn, xã Ia Lốp đến với chương trình và nhận được phần quà là các thực phẩm thiết yếu như: Nước mắm, muối, bột ngọt, thùng mì tôm… để chuẩn bị cho gia đình đón Tết. Cầm phần quà trên tay, ông Của chia sẻ: “Hôm nay tôi cũng như người dân xã Ia Lốp vui lắm, đến với chương trình ai cũng được nhận quà để về chuẩn bị Tết cho gia đình. Với người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, những thực phẩm này là rất thiết thực giúp người dân có một cái Tết ấm cúng hơn”.

Bởi theo ông Của, ông từ tỉnh Bến Tre lên đây lập nghiệp vào năm 2004 và được cấp 2 ha đất để sản xuất, chủ yếu là trồng điều và cây ngắn ngày. Nhưng do đất đai ở đây cằn cỗi, thời tiết khắc nghiệt nên làm được chừng nào ăn hết chừng đó, đến nay ông vẫn thuộc diện hộ nghèo. “Mỗi lần Tết đến, Xuân về, tôi rất nhớ quê hương và muốn về thăm nhưng do hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện để về. Nay được Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, trao tặng cho gia đình tôi một phần quà gồm những thực phẩm thiết yếu hàng ngày giúp gia đình tôi có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết vui vẻ, đầm ấm để vơi bớt nỗi nhớ người thân và quê hương”, ông Của tâm sự.

Theo Đại tá Đỗ Quang Thấm, cùng với tổ chức cấp tỉnh tại xã Ia Lốp,huyện Ea Súp, từ ngày 8 đến ngày 19/1, các hoạt động của Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2025 tiếp tục được thực hiện trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk nhằm bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết theo đúng phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Có thể bạn quan tâm

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Thế hệ trẻ dân tộc Brâu với điệu chiêng Bơm pa rar.

Tiếng chiêng Bơm pa rar nơi ngã ba biên giới

tiếng chiêng Bơm pa rar (có nghĩa là mừng hội) của dân tộc Brâu tại làng Đắk Mế (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) ngân vang, mang theo khát vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống thanh bình và tinh thần đoàn kết cộng đồng bền chặt.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Các hộ nhận khoán và lực lượng chuyên trách tuần tra, bảo vệ rừng.

Hiệu quả từ chính sách khoán bảo vệ rừng

Cùng với tăng cường quản lý, bảo vệ, Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng (Vườn quốc gia), tỉnh Lâm Đồng đã chủ động giao khoán hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên cho các hộ, nhóm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm quản lý, bảo vệ.

1. Du khách trải nghiệm văn hóa rượu cần của người Ê Đê.

Trải nghiệm không gian nhà dài của người Ê Đê

Nhà dài của người Ê Đê được xem là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của xã hội mẫu hệ, mang tính cộng đồng kết nối bền vững các thế hệ. Khi con gái đến tuổi cập kê, “bắt chồng”, ngôi nhà được nối dài, thể hiện cách tổ chức gia đình và cộng đồng đặc thù của người Ê Đê.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch

Du lịch là ngành có tốc độ hội nhập quốc tế nhanh, vì vậy tính cạnh tranh cũng rất lớn cả trong và ngoài nước. Sự cạnh tranh về chất lượng du lịch, bên cạnh các vấn đề khác thì chính là cạnh tranh về mặt con người, tức là nguồn nhân lực và doanh nghiệp du lịch mạnh hay yếu phần nhiều phụ thuộc vào trình độ của người lao động.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.