Malaysia luôn coi trọng, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Chiều 19/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, Thượng Nghị sĩ Zambry Abdul Kadir nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật từ ngày 19 đến 20/7.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, Thượng Nghị sĩ Zambry Abdul Kadir. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, Thượng Nghị sĩ Zambry Abdul Kadir. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia thăm Việt Nam và cùng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đồng chủ trì họp Ủy ban hỗn hợp song phương, góp phần rà soát tình hình thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước và chuẩn bị tốt cho chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia và Phu nhân từ ngày 20 đến 21/7, một chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh năm 2023, Việt Nam và Malaysia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam, ấn tượng sâu sắc và chúc mừng Việt Nam về thành tựu phát triển kinh tế, xã hội nổi bật sau đại dịch.

Bộ trưởng khẳng định, Malaysia luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam - Đối tác chiến lược duy nhất của Malaysia trong ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Zambry Abdul Kadir tại buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Zambry Abdul Kadir tại buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hai bên bày tỏ hài lòng về những kết quả hợp tác tích cực giữa hai nước, quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy. Hợp tác trên các lĩnh vực đạt nhiều thành tựu, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Malaysia là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam trong ASEAN và thứ 9 trên thế giới, kim ngạch song phương đạt hơn 14,8 tỷ USD năm 2022, tăng 17,9% so với năm 2021.

Malaysia cũng nằm trong nhóm 10 nước có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 718 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 13 tỷ USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác trong Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2021-2025; thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao.

Đồng thời, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn (cho Việt Nam).

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Malaysia tiếp tục mở rộng đầu tư, thương mại với Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, hai bên cần chú trọng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng, an ninh, hợp tác trên biển, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, lao động, văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, năng lượng xanh.

Đồng thời, đề nghị Malaysia hỗ trợ Việt Nam xây dựng năng lực và phát triển ngành công nghiệp Halal; đề nghị Malaysia ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong vấn đề chống IUU và ủng hộ tháo gỡ thẻ vàng của EU đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia nhất trí với đánh giá của Thủ tướng Chính phủ về tiềm năng hợp tác giữa hai nước cũng như phương hướng phát triển nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong gian tới.

Bộ trưởng cam kết, tại cuộc họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Malaysia vào ngày 20/7, sẽ cùng Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan hai nước rà soát và tham mưu phương hướng triển khai tốt các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim sẽ góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược hai nước đi vào chiều sâu và thực chất.

Bộ trưởng cũng nhất trí hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.