Luôn quan tâm, nỗ lực giải quyết kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ

Sáng 21/4, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri đại diện hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân trẻ, hội nữ doanh nhân và các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thành phố trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ. (Ảnh: THANH GIANG)

Cùng dự có các Đại biểu Quốc hội: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Trương Thị Ngọc Ánh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Cần Thơ.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ báo cáo cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; thông tin tình hình hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố quý I/2025; tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo phản ánh đến cơ quan chức năng những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ. (Ảnh: THANH GIANG)

Đoàn đại biểu Quốc hội rất mong được lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri là chủ doanh nghiệp, doanh nhân liên quan đến các vấn đề phát triển doanh nghiệp, phản ánh bất cập, vướng mắc từ thực tiễn thi hành pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp cũng như được lắng nghe, ghi nhận và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của cử tri liên quan đến sự phát triển bền vững và ổn định cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và cả nước trong thời gian tới để kiến nghị đến Quốc hội các bộ, ngành chức năng của Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: THANH GIANG)

Các cử tri thành phố đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác chỉ đạo, điều hành đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian qua, nhờ đó mặc dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhất là chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ, tác động không nhỏ tình hình trong nước, tác động tiêu cực hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu của các doanh nghiệp, tuy nhiên, kinh tế-xã hội từ đầu năm đến nay đạt được kết quả tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Các cử tri nêu nhiều ý kiến kiến nghị Chính phủ và bộ, ngành Trung ương cần sớm có giải pháp hỗ trợ, đồng thời xem xét đàm phán với phía đối tác để khôi phục mức thuế như trước đây hoặc phù hợp hơn; có định hướng chiến lược cụ thể các ngành nghề mũi nhọn cần ưu tiên phát triển tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới; có những đánh giá cụ thể về mức độ và phạm vi ảnh hưởng tiềm tàng của chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đối với các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đặc biệt là những ngành có tỷ trọng xuất khẩu lớn sang thị trường đối tác nước bạn; sớm có giải pháp chiến lược để đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời gian tới, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Các cử tri cũng đề xuất, kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành chức năng có giải pháp, định hướng chiến lược mới phù hợp hơn nhằm giúp ngành du lịch Việt Nam thích ứng với những biến động từ chính sách quốc tế, nhất là từ các quốc gia lớn; xem xét bổ sung thêm các chính sách cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người lao động, nhà trẻ, trường mầm non, với mức giá cho người lao động thuê, hoặc mua được hợp lý; nghiên cứu sớm có định hướng để thúc đẩy số hóa ngành kim hoàn, góp phần tạo ra một thị trường kinh doanh vàng minh bạch, công bằng và hiện đại hơn trong thời gian tới…

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản ánh, giải trình và trả lời kiến nghị cử tri.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn cử tri thành phố Cần Thơ luôn tạo điều kiện cho Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố hoàn thành nhiệm vụ; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn, phản ánh nhiều tâm tư, nguyện vọng chính đáng. Thủ tướng cho biết, Bộ Chính trị đang thảo luận về chủ đề phát triển kinh tế tư nhân.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: THANH GIANG)
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng đánh giá kỳ họp này sẽ có nhiều văn bản nhất từ trước tới nay để tháo gỡ khó khăn, nút thắt về thể chế; thông qua sửa đổi Hiến pháp để thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển từ trạng thái thụ động giải quyết công việc hành chính của người dân, doanh nghiệp sang trạng thái chủ động tích cực, sát dân, gần dân để phục vụ người dân, doanh nghiệp; giải phóng mọi nguồn lực, sức sản xuất dựa vào nguồn lực bên trong và bên ngoài; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, sâu rộng và hiệu quả.

Thủ tướng nêu rõ, thể chế là "điểm nghẽn của điểm nghẽn" nhưng cũng là vấn đề dễ dàng làm nhất hiện nay do đó Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sẽ thảo luận nhiều vấn đề mới như: trung tâm tài chính quốc tế, các vấn đề cơ chế, chính sách như hội nhập, kinh tế tư nhân.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta đã xác định tình hình lúc nào cũng có nhiều khó khăn, thách thức hơn thời cơ, thuận lợi. Do vậy, trong bối cảnh này, Đảng, Nhà nước phải chăm lo cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. Chúng ta phải chung sống với khó khăn, đề ra các giải pháp ứng phó linh hoạt, hiệu quả với các cú sốc bên ngoài, phát triển thuận thiên, phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước, thành phố, của doanh nghiệp. Từ đó phải bản lĩnh, bình tĩnh, lựa chọn những phương án phù hợp, hiệu quả, sát thực tế; không hoang mang, lo sợ, hốt hoảng.

Theo Thủ tướng, những khó khăn hiện nay mà đất nước đang phải đối mặt chưa là gì so với những khó khăn gian khổ mà đất nước mới giành được độc lập năm 1945, những năm tháng đấu tranh, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước sau này.

Thủ tướng nhấn mạnh, mặc dù tình hình còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp; sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế; đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương, đất nước ta thời gian qua đạt được những thành tựu đáng khích lệ trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội: kinh tế tăng trưởng tích cực; kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thu hút tích cực vốn đầu tư FDI; làm tốt công tác an sinh xã hội…

Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước ta đang ở trong một thời điểm đặc biệt, không khí đặc biệt, cách làm đặc biệt, hiệu quả cũng đặc biệt. Trong lúc khó khăn, chúng ta phải tạo khí thế, phong trào, xung lực mới để phát triển đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, cần phải tích cực triển khai các dự án trọng điểm, nhất là sớm hoàn thành hệ thống đường cao tốc, cảng biển, cảng thủy nội địa. Theo Thủ tướng, thành phố Cần Thơ phải rút ra bài học kinh nghiệm đó là phải tăng cường đoàn kết, thống nhất, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”; nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”; đoàn kết trong Đảng, nhất là trong Ban Thường vụ Thành ủy, trong lãnh đạo chủ chốt, từ đó lan tỏa đến nhân dân.

Thành phố phải nắm chắc tình hình trong nước và ngoài nước vì diễn biến rất nhanh; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cử tri; thích ứng theo hướng thuận thiên vì vùng đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên xảy ra sụt lún, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn… Quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó; phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”. Cử tri phải giám sát, lãnh đạo phải thực hiện. Cần phát huy sức mạnh của thành phố kết hợp các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long; phải bàn bạc, kết nối các địa phương.

Đề cập các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, phải tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm tăng trưởng theo mục tiêu đã đề ra, bảo đảm an ninh quốc phòng, an sinh xã hội… Triển khai quyết liệt Nghị quyết 18 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; làm tốt công tác tư tưởng; thực hiện phải nhanh; tổ chức tốt các sự kiện kỷ niệm trọng đại để tạo khí thế, giáo dục truyền thống yêu nước, tạo động lực, truyền cảm hứng, tăng cường niềm tin cho thế hệ trẻ tin tưởng tương lai đất nước, để thế hệ sau tốt hơn thế hệ trước; phải có tư tưởng “theo cùng, tiến kịp và vượt lên”.

Tập trung các giải pháp bảo đảm tăng trưởng, nhất là tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo; đẩy mạnh hơn nữa triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong đó, trước mắt Cảng hàng không Cần Thơ cần phải thực hiện theo mô hình sân bay thông minh.

Thực hiện tốt Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường hội nhập quốc tế trong tình hình mới, theo đó phải hội nhập toàn diện, phải vượt lên trong quá trình hội nhập. Rà soát, tháo gỡ các khó khăn cho các dự án kéo dài, lãng phí, trong đó có Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, Khu công nghiệp VSIP; bảo đảm an sinh xã hội, nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thủ tướng lưu ý thành phố Cần Thơ phải tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, trong đó, cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để vận động nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo thành phố Cần Thơ. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo thành phố Cần Thơ. (Ảnh: THANH GIANG)

Liên quan vấn đề tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp phải đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm tăng trưởng; phải quan tâm, đầu tư cho doanh nghiệp; bảo đảm sản xuất, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng; xác định Trung tâm Điện lực Ô Môn là động lực tăng trưởng cho thành phố; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; chú trọng cải thiện đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận trong dư luận xã hội theo hướng sâu, rộng để người dân hiểu, nhận thức được, nhất là các chính sách lớn. Các cơ quan báo chí không chỉ phản ánh tình hình mà cần phải phân tích, tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời đề ra giải pháp từ nguyện vọng nhân dân và yêu cầu thực tế. Các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị phải hỗ trợ cơ quan truyền thông trong cung cấp thông tin, những bài học hay, kinh nghiệm tốt, kể cả những việc chưa làm tốt; phải tạo đồng thuận, khí thế, động lực, niềm tin cho nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu tái cơ cấu kinh tế, tăng cường dịch vụ, công nghiệp, trong đó chú trọng dịch vụ y tế và giáo dục; tăng cường cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền cho cấp xã. Tập trung cho 3 đột phá chiến lược, cải thiện hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công; tập trung nguồn lực cho phát triển hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm, chống ngập lụt. Thủ tướng lưu ý trong đầu tư phải bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công trình, không được để đội vốn.

Đồng thời, chú trọng xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Ngoài ra, chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội IV của Đảng; tích cực bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội.

Về các kiến nghị của cử tri tại hội nghị này, Thủ tướng nêu rõ, các nước trên thế giới đều tập trung ứng phó chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, trong đó, Việt Nam bị ảnh hưởng thị trường xuất khẩu, nhất là ngành thủy hải sản, nông sản, dệt may, da giày, đồ gỗ, hàng điện tử.

Trước tình hình này, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam phải bình tĩnh; đây cũng là dịp để chúng ta cơ cấu lại nền kinh tế bền vững, tái cơ cấu lại sản xuất, theo đó phải phát triển nhanh và bền vững, sản xuất xanh, sạch, nâng cao giá trị gia tăng, đi vào các động lực tăng trưởng khác; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng. Việt Nam phải đàm phán với Hoa Kỳ bình tĩnh, linh hoạt, khôn khéo để bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc tốt nhất trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Đến nay, phản ứng của Hoa Kỳ đối với Việt Nam là tích cực. Thủ tướng cũng yêu cầu các doanh nghiệp ở Cần Thơ cũng phải tái cơ cấu, tìm thêm các thị trường, bạn hàng khác, nỗ lực hạ giá thành sản phẩm; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, ứng dụng chuyển đổi số để quản lý thông minh.

Liên quan vấn đề tiếp cận vốn, Thủ tướng cho biết đã yêu cầu ngành ngân hàng phải có gói tín dụng cho người trẻ dưới 35 tuổi vay vốn mua nhà ở; gói 500 nghìn tỷ đồng hỗ trợ cho khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng với lãi suất thấp hơn bình thường, thủ tục đơn giản.

Về giá vàng, Chính phủ đang sửa lại Nghị định 24/2012/NĐ-CP về hoạt động kinh doanh vàng không còn phù hợp tình hình. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an cương quyết điều tra, xử lý các hành vi buôn lậu, găm hàng, đội giá. Thực hiện tốt các chính sách tài khóa như: kiến nghị Quốc hội giảm thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026; giảm tiền thuê đất, giảm thuế, phí, lệ phí…

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo Trần Văn Thanh. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người sau cuộc nhậu, lãnh 25 năm tù

Ngày 28/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thanh (36 tuổi), ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang tổng cộng 25 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa ngút ngàn rừng phòng hộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo xử lý phản ánh đăng trên Báo Nhân Dân “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động”

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải phản ánh “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động” ngày 18/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.

Di tích lịch sử Đồng Khởi - nơi khởi phát phong trào Đồng Khởi lịch sử vào năm 1960.

Vùng đất Đồng Khởi vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Khởi (tỉnh Vĩnh Long)  đoàn kết, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cầu Rạch Miễu 2 khánh thành năm 2025. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Thu hút đầu tư chất lượng cao

Tỉnh Vĩnh Long, với “ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển” đóng vai trò chiến lược trong kết nối giao thông thủy và phát triển kinh tế, đang tập trung thu hút đầu tư chất lượng cao.

Công an xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ phối hợp các lực lượng tuần tra đêm, bám sát địa bàn.

Công an Cần Thơ tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn trong cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự

Trong thời gian cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn.

Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, ông Nguyễn Văn Út đã đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế gia đình.

Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mỏ Cày Bắc (tỉnh Vĩnh Long) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

Thợ Nguyễn Ngọc Sĩ níu giữ nghề làm cối đá.

Giữ nghề làm cối đá Núi Sập

Cận Tết Nguyên đán, mặt hàng cối đá lại hút hàng. Xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, nổi tiếng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với nghề làm cối lâu đời gắn liền thương hiệu “Cối đá Núi Sập”.

Mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực xã Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Phát triển ngành tôm hiện đại

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long xác định nuôi trồng thủy sản là ngành sản xuất chủ lực trong khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển. Đồng thời, tỉnh cũng hướng đến mục tiêu phát triển ngành tôm hiện đại, hiệu quả, gắn kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ.