Khối nữ du kích miền nam luyện tập diễu binh cho Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.
Khối nữ du kích miền nam luyện tập diễu binh cho Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Lực lượng nữ dân quân luyện tập diễu binh dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Những ngày cuối tháng 5, trên thao trường của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh là hình ảnh quen thuộc của lực lượng nữ dân quân tích cực luyện tập chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, gọi tắt là nhiệm vụ A80.

Tham gia nhiệm vụ A80, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ thành lập khối nữ du kích miền nam. Lực lượng được tuyển chọn từ quân số đã tham gia nhiệm vụ A70 (Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954-7/5/2024), nhiệm vụ A50 (Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2025). Bên cạnh đó là sinh viên các trường: Trường đại học Tôn Đức Thắng, Trường đại học Sài Gòn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Quân số hiện tại của khối nữ du kích miền nam là 188 người, biên chế thành 5 trung đội. Tham gia huấn luyện, sinh hoạt tập trung tại Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 12/5/2025, đội hình bắt đầu duy trì lịch tập luyện đều đặn mỗi ngày 2 buổi.

Sĩ quan Trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh thị phạm động tác cho nữ dân quân.

Sĩ quan Trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh thị phạm động tác cho nữ dân quân.

Thiếu tá Huỳnh Văn Như, Trợ lý tác huấn, Ban Tham mưu, Trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lúc đầu tập trung cho đội hình tập những động tác cơ bản như nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ,.. Sau dần thuần thục chuyển sang tập những động tác cùng với súng.

“Hầu như các bạn khi được tham gia nhiệm vụ A80, tâm lý rất phấn khởi nhờ đó là luyện tập chăm chỉ. Đến nay các bạn đã nắm bắt đầy đủ nội dung huấn luyện, bảo đảm động tác, tác phong như giương súng, đi đều”, thiếu tá Như đánh giá.

Nữ dân quân tập trung luyện tập động tác đánh tay.

Nữ dân quân tập trung luyện tập động tác đánh tay.

Em Nguyễn Hàn Ny, thuộc lực lượng dân quân tại quận 4 cho biết, em đã từng tham gia khối đứng tại Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) nên rất muốn tham gia sự kiện A80 lần này.

“Cũng may mắn dịp này đúng vào kỳ nghỉ hè nên em gửi con nhỏ về quê cùng ông bà để quyết tâm luyện tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại sự kiện trọng đại của đất nước. Giờ nôn nao lắm mong sớm lên đường di chuyển ra Hà Nội để luyện tập tiếp”, em Ny cho biết.

Các nữ dân quân bắt đầu luyện tập di chuyển với súng.

Các nữ dân quân bắt đầu luyện tập di chuyển với súng.

Sĩ quan Trường Quân sự kiểm tra từng động tác của nữ dân quân.

Sĩ quan Trường Quân sự kiểm tra từng động tác của nữ dân quân.

Một trường hợp khác là em Hoàng Thị Thu Hà, sinh viên năm thứ hai, Trường đại học Tôn Đức Thắng. Ngay khi nhận được thông báo của nhà trường về tiêu chuẩn tuyển chọn vào đội hình nữ du kích miền nam tại nhiệm vụ A80. Không chút đắn đo em đã quyết định bảo lưu kết quả học tập để đăng ký tham gia sự kiện. “Khi em thông báo cho gia đình biết ý định tham gia nhiệm vụ A80, rất vui khi ba mẹ đều đồng ý ngay vì đây là niềm vinh dự và tự hào của gia đình khi có con em tham gia sự kiện có ý nghĩa đặc biệt của đất nước”, em Hà chia sẻ.

Từng động tác di chuyển của nữ dân quân luôn được sĩ quan hướng dẫn cặn kẽ.

Từng động tác di chuyển của nữ dân quân luôn được sĩ quan hướng dẫn cặn kẽ.

Theo kế hoạch, ngày 1/6/2025, Khối nữ du kích miền nam thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên đường ra Thành phố Hà Nội tiếp tục giai đoạn huấn luyện tiếp theo, sẵn sàng tham gia và hoàn thành xuất sắc tại nhiệm vụ A80.

Nữ dân quân hăng say luyện tập hai buổi mỗi ngày.

Nữ dân quân hăng say luyện tập hai buổi mỗi ngày.

Phút giải lao của nữ dân quân trước khi quay lại lịch tập luyện.

Phút giải lao của nữ dân quân trước khi quay lại lịch tập luyện.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa thiêng liêng đối với đất nước. Theo kế hoạch, có 11 khối đứng và 27 khối đi tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành tại sự kiện.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.