Nỗ lực tổ chức tốt Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Sáng 19/5, ngay sau khi dự lễ khởi công xây dựng cầu Tứ Liên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, kiểm tra, chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, thành phố Hà Nội, đơn vị về tiến độ xây dựng công trình Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (huyện Đông Anh) và kế hoạch chuẩn bị tổ chức trưng bày trong triển lãm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trình Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trình Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo "Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh".

Công trình Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia do Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (do Tập đoàn Vingroup nắm 80% cổ phần, làm chủ đầu tư) tọa lạc tại xã Đông Hội, Xuân Canh (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia là điểm đến cho các sự kiện thương mại, triển lãm tầm cỡ khu vực và thế giới, kết nối bạn bè năm châu, phát triển nền kinh tế “Expo” (theo mô hình đô thị Dubai Expo, Frankfurt-Đức, Fiera Milano-Italia, …), tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước có điều kiện giao lưu, quảng bá và xúc tiến thương mại, là cơ sở thuận lợi để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, kích thích tăng trưởng kinh tế cho Thủ đô Hà Nội.

Quy mô công trình là 90ha - đứng top 10 thế giới về tổng diện tích cũng như diện tích triển lãm. Tổ hợp bao gồm công trình triển lãm trong nhà mang hình ảnh Thần Kim Quy với 9 phân khu tổng diện tích hơn 130.000m2, 4 khu công viên triển lãm ngoài trời với tổng quy mô lên đến 20,6ha, 2 nhà triển lãm trong nhà quy mô nhỏ, trung tâm hội nghị-tiệc cưới, tòa tháp văn phòng hạng A, khách sạn 5 sao dự kiến được quản lý bởi Marriott, cùng các công trình phụ trợ đa dạng…

Công trình triển lãm trong nhà lấy cảm hứng kiến trúc từ hình tượng Thần Kim Quy trong truyền thuyết xây thành Cổ Loa. Hình tượng Thần Kim Quy cũng là một trong tứ linh của văn hóa Việt Nam, xuất hiện nhiều trong không gian văn hóa linh thiêng, là biểu tượng mang đến sức khỏe, tài lộc và vượng khí. Trong đó, mái sảnh chính tượng trưng cho đầu của Thần Kim Quy và 8 mái sảnh phụ tượng trưng cho chân Thần Kim Quy. Mái vòm có chiều cao khoảng 56,26m tạo hình cho mai Thần Kim Quy.

Công trình sẽ trở thành điểm nhấn độc đáo mới lạ về mặt kiến trúc, đồng thời mang trong mình biểu trưng văn hóa của dân tộc.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhà triển lãm có hình tròn với 1 gian sảnh chính, 8 gian triển lãm điển hình phía ngoài và 1 gian triển lãm trung tâm. Đường kính ngoài của tòa nhà triển lãm khoảng 360m, đường kính của gian triển lãm trung tâm khoảng 120m.

Các gian triển lãm điển hình có hình rẻ quạt, diện tích triển lãm khoảng 9.000m2, bố trí khoảng 400-450 gian hàng tiêu chuẩn 3x3m.

Gian triển lãm trung tâm có diện tích triển lãm khoảng 10.500m2.

Công trình có 4 khu Công viên triển lãm ngoài trời: mỗi khu có diện tích hơn 5ha bao xung quanh nhà triển lãm chính, phù hợp với các hoạt động sự kiện, triển lãm, lễ hội, văn hóa du lịch ngoài trời quy mô lớn hoặc nhiều hoạt động cùng một lúc. Với tổng diện tích không gian triển lãm ngoài trời lên tới 20,6ha, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia đứng thứ 2 thế giới và số 1 châu Á về diện tích triển lãm ngoài trời.

Khu vực đỗ xe ngoài trời diện tích lên tới gần 18ha. Trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A và B) có tổng diện tích xây dựng 50.900m2. Đây sẽ là nơi tổ chức các sự kiện triển lãm diễn ra thường xuyên, quy mô nhỏ hơn và có thêm công năng tổng kho logistics của khu vực.

Khu công trình thương mại dịch vụ, khách sạn, văn phòng cao tầng phức hợp được bố trí tại phía Đông Nam của khu hội chợ triển lãm và làm điểm nhấn chiều cao cho khu trung tâm và toàn khu quy hoạch… Trong đó, công trình khách sạn dự kiến được quản lý bởi Marriott.

Các đại biểu tham dự cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các đại biểu tham dự cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về tiến độ xây dựng: Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được khởi công ngày 30/8/2024. Đến nay, dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ hoàn thành vào tháng 7/2025 như cam kết.

Cụ thể: Mái bạt bên ngoài dự kiến hoàn thành vào ngày 10/6/2025; Cửa nhà kính mặt ngoài: dự kiến hoàn thành vào ngày 30/6/2025; Khu nhà triển lãm trong nhà (khu triển lãm chính), hệ thống cơ điện (M&E) và các nhà phụ trợ: dự kiến hoàn thành vào ngày 15/7/2025.

Với việc hoàn thành xây dựng vào tháng 7/2025, dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia là một trong những công trình được khánh thành nhằm chào mừng kỷ niệm 80 Ngày Quốc khánh. Đây cũng là nơi vinh dự diễn ra Triển lãm các thành tựu kinh tế-xã hội kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh. Với công năng vượt trội và khả năng siêu kết nối, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia khi hoàn thành sẽ trở thành điểm đến và điểm nhấn về kiến trúc, mỹ thuật, đủ năng lực tổ chức những sự kiện chính trị, kinh tế văn hóa quốc tế và tầm khu vực. Công trình cũng ghi dấu ấn là biểu tượng mới của Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc Khánh.

Phát biểu ý kiến mở đầu cuộc họp với các bộ, ngành, thành phố Hà Nội, đơn vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Công trình này phải là biểu tượng về quy mô, văn hóa, kiến trúc, kết cấu, cảnh quan môi trường, quản trị. Triển lãm phải đủ không gian giới thiệu thành tựu của các bộ, ngành, địa phương 80 năm. Mỗi ngành, địa phương đều phải triển lãm thành tựu của mình. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cũng tham gia triển lãm.

Theo Thủ tướng, phải biến trung tâm này gắn kết, trở thành quần thể văn hóa, lịch sử vùng đất Cổ Loa, qua đó tôn vinh truyền thống nghìn năm văn hiến; thể hiện là trung tâm phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí. Cần khai thác hết không gian; tạo điều kiện cho các nghệ sĩ thể hiện tài năng, sống được chính với nghề của mình; qua đó tăng cường tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ văn hóa, nhất là quốc tế hóa bản sắc văn hóa của dân tộc ra thế giới; dân tộc hóa văn minh của nhân loại vào Việt Nam; để công nghiệp văn hóa, giải trí trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn phục vụ đất nước đất nước.

Các đại biểu tham dự cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các đại biểu tham dự cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, đây cũng là một sản phẩm du lịch để quảng bá với thế giới, nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, từ đó đầu tư, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần hợp tác công tư.

Thủ tướng yêu cầu từ nay đến hết tháng 7/2025 phải cơ bản hoàn thành việc xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn thiện Đề án tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nhằm giới thiệu thành tựu của các bộ, ngành, địa phương; phát triển quần thể văn hóa, nghệ thuật; góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí, nâng cao vị thế của Việt Nam; người dân được hưởng thụ thành quả của cách mạng thông qua trung tâm này.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị phải tích cực kêu gọi, thu hút các đối tác, đơn vị trên thế giới đến trung tâm này để tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế. Điều quan trọng nhất là chạy đua tiến độ, tích hoàn thiện các hạng mục. Ban Chỉ đạo “Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh” cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, có kế hoạch tiếp quản mặt bằng để tính toán các công việc tổ chức của triển lãm vì thời gian từ nay đến lúc triển lãm không còn nhiều.

Sau khi các bộ, ngành, đơn vị báo cáo về tiến độ công trình và kế hoạch tổ chức triển lãm, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Vingroup, nhờ đó, công trình Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đã cơ bản hình thành. Tập đoàn đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng.

Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu lâu dài của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là hình thành trung tâm hội chợ triển lãm tầm cỡ khu vực và thế giới; thể hiện tầm vóc quốc gia, sự lớn mạnh của đất nước sau những năm Đổi mới, thông qua những sản phẩm cụ thể, những công trình biểu tượng; có không gian xứng tầm truyền thống lịch sử hào hùng, sự nỗ lực vượt qua khó khăn của đất nước; góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, giải trí; người dân được hưởng thụ thành quả cả đất nước sau 80 năm, thành quả văn hóa, đây cũng là nơi thu hút tinh hoa văn minh, văn hóa của nhân loại.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, Ban Chỉ đạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức, triển khai tốt, góp phần đạt mục tiêu đề ra đối với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia; chuẩn bị triển lãm thành quả 80 năm, thể hiện là công trình biểu tượng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; hình thành không gian văn hóa, nghệ thuật gắn kết với khu vực Đông Anh lịch sử, quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tất cả các ban, bộ, ngành, địa phương tích cực tham gia triển lãm thành tựu trong 80 năm qua để tự hào và phát huy khí thế này; thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm văn hóa.

Thủ tướng yêu cầu thời gian tổ chức triển lãm từ ngày 28/8 đến 6/9/2025; Vingroup đẩy nhanh tiến độ công trình, hoàn thiện cảnh quan kiến trúc và các dịch vụ đi theo bảo đảm tiện ích cho các đối tượng nhân dân. Thành phố Hà Nội cũng bảo đảm các hạ tầng giao thông, viễn thông, điện, nước, điều phối giao thông, cảnh quan cây xanh, vệ sinh môi trường, chung quanh khu vực, coi đây là công trình điểm nhấn của Hà Nội.

Thủ tướng chỉ đạo khánh thành công trình Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia vào ngày 19/8 để kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính là trung tâm này. Các bộ, ngành phải chuẩn bị triển lãm dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính. Trước khi khai mạc cũng cần tổ chức các sự kiện văn hóa lớn, thu hút đông đảo nhân dân tham dự, coi đây là sự kiện khởi đầu cho những sự kiện văn hóa lớn về sau. Cần phải phát huy tiềm năng sáng tạo.

Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc các cơ chế, chính sách đặc thù cho Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, giao Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì, thực hiện.

Thủ tướng cho rằng nếu cần thì phải phải thuê tư vấn nước ngoài có năng lực, trình độ trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa lớn, phía Việt Nam cũng cần phải có đội ngũ đi theo để tiếp thu các công nghệ, kiến thức. Chúng ta thống nhất “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, đã hứa, đã làm, đã thực hiện phải có kết quả, sản phẩm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải xây dựng tiến độ tổ chức cụ thể, phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.