Lũ lụt nghiêm trọng tại Mỹ sau bão Harvey

NDĐT - Bão Harvey mang theo mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại thành phố Houston, bang Texas, Mỹ, ngày 27-8, khiến lực lượng cứu hộ tại một trong bốn thành phố đông dân nhất của Mỹ bị quá tải và giới chức phải kêu gọi người dân cùng tham gia các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ.

Người dân được cứu hộ bằng thuyền tại thành phố Dickinson, bang Texas, Mỹ, ngày 27-8-2017. (Ảnh: Reuters)
Người dân được cứu hộ bằng thuyền tại thành phố Dickinson, bang Texas, Mỹ, ngày 27-8-2017. (Ảnh: Reuters)

Bão Harvey đổ bộ vào khu vực ven biển bang Texas, Mỹ, vào cuối ngày 25-7 là trận bão mạnh nhất tại bang Texas trong vòng 50 năm qua và làm ít nhất hai người thiệt mạng. Số người chết có thể tăng lên khi cơn bão này gây ra các đợt thủy triều và lốc xoáy với nhiều địa điểm trong khu vực được dự báo sẽ chứng kiến lượng mưa lớn trong những ngày tới.

Cơn bão đã biến các tuyến đường thành những con sông và gây ngập sâu tại một số tuyến phố ở Houston khi mực nước tại các con sông và kênh dâng cao. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cho biết, trong 48 giờ qua, lượng mưa đo được ở một số khu vực của thành phố Houston lên tới 66 cm và dự kiến mưa lớn sẽ tiếp diễn.

Lũ lụt do bão Harvey đã gây quá tải đối với nguồn lực cứu hộ tại thành phố lớn thứ tư nước Mỹ, buộc giới chức phải kêu gọi các tình nguyện viên dùng thuyền hỗ trợ nỗ lực cứu hộ những người bị mắc kẹt trong các ngôi nhà.

Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ đã gọi lũ lụt do bão Harvey gây ra là “chưa có tiền lệ” và cảnh báo tình trạng có thể tồi tệ hơn nếu lượng mưa kỷ lục 127 cm được dự báo sẽ trút xuống nhiều khu vực của Texas trong những ngày tới. Để đề phòng tình huống xấu nhất, thành phố Dallas đang chuyển trung tâm hội nghị chính của thành phố này thành nơi trú ngụ cho khoảng 5.000 người.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott ngày 27-8 cho biết, 54 hạt của bang đã được tuyên bố là khu vực thảm họa. Người dân tại thành phố Houston và các khu vực khác của Texas được khuyến cáo không rời khỏi nhà, ngay cả khi bị ngập lụt vì các tuyến đường đã không thể di chuyển qua được.

Sân bay quốc tế George Bush, một trong những sân bay đông đúc nhất nước Mỹ, và sân bay William P. Hobby tại thành phố Houston đã tạm ngừng toàn bộ các chuyến bay thương mại trong ngày 27-8. Gần 1.500 chuyến bay đến và đi khỏi Houston đã bị hủy do bão.

Người phát ngôn của Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders ngày 27-8 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch tới Texas vào ngày 29-8 để thị sát tình hình.

Dưới đây là một số hình ảnh nhiều khu vực của bang Texas, Mỹ bị tàn phá nặng nề do bão Harvey:

Các cư dân thị trấn Rockport, bang Texas, Mỹ, quay trở lại ngôi nhà đã bị phá hủy của họ sau bão, ngày 27-8-2017. (Ảnh: CNN)

Cảnh tượng đổ nát tại một kho cất giữ thuyền ở thị trấn Rockport, ngày 27-8-2017. (Ảnh: CNN)

Một ngôi nhà bị thiệt hại do bão Harvey tại thị trấn Rockport, ngày 26-8-2017. (Ảnh: CNN)

Lũ lụt nghiêm trọng tại Mỹ sau bão Harvey ảnh 4

Lũ lụt nghiêm trọng tại Mỹ sau bão Harvey ảnh 5

Nhiều ngôi nhà bị phá hủy do bão Harvey. (Ảnh: DW)

Wilford Martinez (bên phải) được cứu khỏi xe ô-tô bị ngập nước tại ven xa lộ liên tiểu bang 610, ở thành phố Houston, ngày 27-8-2017. (Ảnh: CNN).

Lũ lụt nghiêm trọng tại Mỹ sau bão Harvey ảnh 7

Người dân sử dụng thuyền cá nhân để hỗ trợ giải cứu những người hàng xóm tại Freindswood, Texas, Mỹ, ngày 27-8-2017. (Ảnh: CNN)

Lũ lụt nghiêm trọng tại Mỹ sau bão Harvey ảnh 8

Người dân sơ tán lội qua một khu vực ngập nước trên xa lộ liên tiểu bang 610, ở Houston, ngày 17-8-2017. (Ảnh: CNN)

Lũ lụt nghiêm trọng tại Mỹ sau bão Harvey ảnh 9

Người dân lội qua nước lũ tại thành phố Houston, bang Texas, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Lũ lụt nghiêm trọng tại Mỹ sau bão Harvey ảnh 10

Trung tâm thành phố Houston bị ngập nước, nhìn từ tòa nhà JP Morgan Chase Tower. (Ảnh: AP)

Lũ lụt nghiêm trọng tại Mỹ sau bão Harvey ảnh 11

Xa lộ liên tiểu bang 610 tại Houston, bang Texas, Mỹ, trước và sau khi bị ngập lụt. (Ảnh: DW)

Có thể bạn quan tâm

Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Việt Nam phối hợp chặt chẽ các nước ASEAN hỗ trợ Myanmar

Ngày 12/7, Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.

Hành khách tại sân bay quốc tế OR Tambo, Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Nam Phi siết chặt kiểm soát người nhập cư và hồi hương

Nam Phi vừa hoàn tất xử lý hồ sơ trục xuất và hồi hương đối với hơn 53.000 công dân nước ngoài trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy mạnh chiến dịch giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp. Động thái này nằm trong nỗ lực của Ủy ban Liên bộ (IMC) về Di cư nhằm thắt chặt an ninh biên giới và thực thi nghiêm luật nhập cư.

Thời tiết nắng nóng bao trùm thủ đô Paris, Pháp. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm Tây Âu

Đợt nắng nóng thứ ba kể từ đầu mùa Hè tiếp tục bao trùm nhiều nước Tây Âu, buộc chính quyền Pháp đóng cửa sớm nhiều điểm du lịch nổi tiếng, trong khi Italia, Tây Ban Nha và một số quốc gia Địa Trung Hải cũng đối mặt với nhiệt độ cao kéo dài, nguy cơ cháy rừng và hạn hán.

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Ngày 12/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp 10 năm Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kêu gọi bảo đảm lưu thông qua Eo biển Hormuz

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ra nghị quyết kêu gọi các nước bác bỏ kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với Eo biển Hormuz và đơn phương thành lập một cơ quan nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy này.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ở Melbourne ngày 9/7/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ nâng tầm quan hệ với các đối tác

Ngày 11/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp New Zealand Christopher Luxon nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ song phương. Quyết định được đưa ra nhân chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ tới New Zealand trong vòng 40 năm qua.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN)

Quan hệ bình đẳng, cùng có lợi

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov vừa thực hiện chuyến công du 4 nước châu Phi, gồm Ethiopia, Niger, Mozambique và Burundi, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc Moskva tiếp tục hỗ trợ Lục địa Đen bảo đảm an ninh, phát triển kinh tế, tăng cường vị thế quốc tế.

Hình ảnh trực tiếp của biểu mô cảm giác ốc tai. (Ảnh: Đại học Tel Aviv)

Phát hiện cơ chế có thể mở đường phục hồi thính lực

Một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Tel Aviv vừa phát hiện một cơ chế sinh học mới có thể mở ra triển vọng tái tạo các tế bào cảm thụ âm thanh trong tai trong - bước tiến được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho các phương pháp điều trị phục hồi thính lực ở những người bị mất thính lực không hồi phục.

Người dân di chuyển trên đường phố tại La Habana, Cuba. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài

Cuba vừa đăng Nghị định sửa đổi các quy định của Luật Đầu tư nước ngoài trên Công báo, trong nỗ lực thúc đẩy tính hiệu quả và nhanh chóng trong thu hút đầu tư nước ngoài vào đảo quốc Caribe này.