Lữ đoàn 126 Đặc công Hải quân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống

Sáng 13/4, tại thành phố Hải Phòng, Lữ đoàn Đặc công 126 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (13/4/1966-13/4/2026) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lữ đoàn.
Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lữ đoàn.

Dự lễ kỷ niệm, có các đồng chí đại biểu lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, lãnh đạo các địa phương; các đồng chí tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Quân chủng Hải quân, Binh chủng Đặc công; đại biểu các đơn vị lực lượng vũ trang; các đồng chí Chỉ huy Lữ đoàn các thời kỳ; đại diện các gia đình Anh hùng, liệt sĩ; các đồng chí cựu chiến binh, cựu du kích, giao liên Bắc Quảng Trị; tổ chức, cá nhân đồng hành cùng Lữ đoàn 126; các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn.

Trước khi dự Lễ kỷ niệm, đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đặc công Hải quân với lòng thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ của Lữ đoàn đã anh dũng chiến đấu, cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước.

hai-quan-126-1.jpg
Thủ trưởng và đại biểu dâng hương đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đặc công Hải quân.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Đại tá Phan Văn Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Lữ đoàn trưởng đã ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang và những chiến công hào hùng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn trong 60 năm qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân và hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan chức năng và sự đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương nơi đơn vị đóng quân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã luôn đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, không quản ngại hy sinh gian khổ, lập nhiều chiến công, thành tích vẻ vang.

Cách đây tròn 60 năm, giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta diễn ra cam go và ác liệt, Bộ trưởng Quốc phòng ra Quyết định số 28, thành lập Đoàn huấn luyện Trinh sát Đặc công 126 trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân, đơn vị tiền thân của Lữ đoàn 126 hôm nay, và ngày 13/4/1966 chính thức đi vào lịch sử, trở thành ngày truyền thống của bộ đội Đặc công Hải quân.

Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của Hải quân nhân dân Việt Nam trong việc xây dựng lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu tác chiến trên chiến trường sông biển, đồng thời mở ra dấu mốc quan trọng khẳng định quyết tâm làm chủ và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

hai-quan-126-5.jpg
Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lữ đoàn.

Liên tục 7 năm chiến đấu trên chiến trường Cửa Việt-Đông Hà, Đoàn 126 đã trực tiếp tham gia hầu hết các chiến dịch lớn của mặt trận B5, tổ chức hơn 300 trận chiến đấu, đánh chìm, đánh hỏng 372 tàu địch, phá hủy hàng vạn tấn hàng hóa, phương tiện chiến tranh, tiêu diệt hàng nghìn sinh lực địch, góp phần quan trọng làm thay đổi cục diện chiến trường.

Nhiều trận đánh của Đoàn 126 dưới sự chỉ huy của các đồng chí: Mai Năng, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Hùng Lễ, Tống Duy Kiên… đã giành thắng lợi với hiệu suất chiến đấu đặc biệt cao. Tiêu biểu như trận đánh ngày 5/8/1967 chỉ với 5 chiến sĩ đặc công nước, 5 quả mìn M2-C1, đánh chìm 5 tàu LCU của địch vào thời điểm 5 giờ sáng, trận đánh này cũng ghi dấu mốc đánh chìm tàu thứ 200 của Đoàn 126 do đồng chí Nguyễn Ngọc Quế thực hiện.

Trận đánh cảng Đông Hà đêm 2/9/1967, chỉ với 4 chiến sĩ của Đội 1 đã đánh chìm, đánh hỏng 5 tàu địch. Đầu tháng 3/1968, Đoàn 126 đã phối hợp quân-dân Cam Giang (Quảng Trị) đánh chìm 7 tàu địch, làm tắc nghẽn giao thông trên tuyến Cửa Việt-Đông Hà trong nhiều ngày liên tiếp, trận đánh được ví như “Bạch Đằng Giang trên Sông Hiếu”.

Những trận đánh vào những ngày đầu tháng 6/1968 tiêu diệt 4 tàu cùng 500 tấn hàng quân dụng của địch được mang tên gọi “Ngựa hý Biển Đông”. Trận đánh chìm chiếc tàu dầu 15.000 tấn ngoài khơi biển Cửa Việt rạng sáng 9/9/1969 của ba đồng chí Bùi Văn Hy, Trần Quang Khải, Trần Xuân Hỗ đã làm chấn động dư luận quốc tế, không những gây cho chúng tổn thất nặng nề mà còn gieo rắc trong hàng ngũ địch nỗi hoang mang, khiếp sợ...

Những chiến công đặc biệt xuất sắc trên chiến trường Quảng Trị đã trở thành nền tảng vững chắc để lực lượng Đặc công Hải quân phát triển chiến đấu; tham gia chiến dịch chống phong tỏa thủy lôi, bom từ trường trên sông, biển miền bắc năm 1973; tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã vượt sóng gió, hiểm nguy trực tiếp tiến công giải phóng quần đảo Trường Sa, góp phần vào chiến thắng chung của toàn dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

hai-quan-126-6.jpg
Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân phát biểu chỉ đạo.

Trong những tháng năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đoàn 126 đã huấn luyện, chi viện hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ đặc công nước ưu tú cho các đơn vị trên khắp chiến trường sông biển miền nam, cùng các đơn vị Đặc công Quân khu, Đặc công Miền lập nhiều chiến công vang dội.

Đất nước thống nhất, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đặc công Hải quân chưa một ngày ngơi nghỉ, tháng 9/1975, Đoàn 126 được tinh gọn, tổ chức thành Tiểu đoàn Đặc công 861 thuộc Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 126. Trong đội hình mới, cán bộ, chiến sĩ Đặc công Hải quân tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành; thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt”, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 126 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc, 3 lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; có 4 tập thể, 13 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và các phần thưởng cao quý.

Với phương châm “cứu giúp nhân dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim”, Lữ đoàn 126 luôn sát cánh cùng nhân dân trong những thời điểm khó khăn, thiên tai, hoạn nạn. Trong đó đơn vị đã tham gia cứu nạn thuyền viên tàu Vietsip 1, Quảng Trị; tham gia tìm kiếm cứu nạn máy bay Bell 505 gặp nạn tại Vịnh Lan Hạ; tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Phong Châu, Phú Thọ; tìm kiếm nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58, Quảng Ninh; tìm kiếm nạn nhân mất tích tại hồ Thác Bà, Lào Cai...

Qua những nhiệm vụ trên, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, đã trở thành biểu tượng cao đẹp, làm ngời sáng thêm phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới.

hai-quan-126-7.jpg
Đại tá Phan Văn Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Lữ đoàn trưởng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, bằng sự nỗ lực phấn đấu liên tục, bền bỉ cùng với những thành tích tiêu biểu xuất sắc, Lữ đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ hai và được Bộ trưởng Quốc phòng gửi Thư khen.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lữ đoàn.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm đồng chí Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2025-2030 và nhiệm vụ năm 2026; thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức về đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ trong bất luận, bất kể tình huống nào đều phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại, nâng cao khả năng tác chiến độc lập, dài ngày trên biển. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với làm chủ, khai thác, sử dụng tốt các phương tiện, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại có trong biên chế. Lữ đoàn 126 phải huấn luyện, đạt đến trình độ đặc biệt tinh nhuệ trên chiến trường sông, biển”.

hai-quan-126-2.jpg
Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.

Cán bộ, chiến sĩ phải thuần thục về chiến thuật, điêu luyện về kỹ thuật chiến đấu. Tăng cường huấn luyện hiệp đồng với các lực lượng; huấn luyện sát thực tế chiến trường; vừa huấn luyện, vừa kiểm nghiệm, bổ sung phương án tác chiến. Coi trọng huấn luyện thể lực, rèn luyện sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai cho bộ đội trên chiến trường sông, biển bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống…

Tự hào với truyền thống, sự trưởng thành, lớn mạnh của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 hôm nay, với tấm lòng mãi mãi khắc ghi, tri ân công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, công lao bồi đắp, xây dựng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân; không quản ngại gian khổ; đoàn kết, quyết tâm tiếp bước cha anh, trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo, giữ gìn, phát huy truyền thống “Anh dũng mưu trí, khắc phục khó khăn, đoàn kết lập công, chiến thắng liên tục”, xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Lữ đoàn đặc biệt tinh nhuệ của Quân chủng Hải quân. Giữ vững và phát huy mạnh mẽ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới góp phần cùng Quân chủng bảo vệ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc trong chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Lữ đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 3 lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng Nhì; 3 Huân chương chiến công hạng Nhì và Ba; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 1 Huân chương Lao động.

13 cán bộ, chiến sĩ và 4 tập thể Đội được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, riêng Đội 1 được tuyên dương 3 lần. Hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được trao tặng Huân chương, Huy chương và phần thưởng cao quý khác.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Lữ đoàn Đặc công 126 Hải quân vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ hai. Đây là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những đóng góp và thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang: “Anh dũng, mưu trí; Khắc phục khó khăn; Đoàn kết lập công; Chiến thắng liên tục”. Hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì hội nghị.

Thông báo kết luận giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh

Chiều 13/4, Đoàn kiểm tra, giám sát số 14 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh để thông báo kết luận giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đợt 1; triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2.

[Video] Thời sự 24h ngày 13/4/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khát vọng phát triển sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh thực tế

[Video] Thời sự 24h ngày 13/4/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khát vọng phát triển sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh thực tế

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2; Nâng cấp quan hệ Việt Nam-Slovakia lên Đối tác chiến lược; Đề xuất tăng 15 lần mức phạt tiền trong quyền hạn của Cảnh sát giao thông; Giá dầu tăng mạnh sau lệnh phong tỏa hàng hải liên quan Iran của Mỹ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Trình phương án cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trước ngày 20/4

Chiều 13/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ họp bàn về giải pháp, cách thức thực hiện cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính theo Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh dẫn đầu Đoàn công tác dâng hương tại Bia di tích Ban Kiểm tra.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh dâng hương tại Bia di tích Ban Kiểm tra thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia khu ủy Khu V

Bia di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu V là nơi ghi dấu những hoạt động, chiến công hiển hách của các thế hệ cán bộ kiểm tra trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần vào đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước, ghi thêm vào trang sử vàng truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định chỉ định tham gia Quân ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với 4 Đảng ủy trực thuộc Trung ương

Chiều 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định các đồng chí tham gia Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2025–2030.

Đại diện cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc tại Trung Quốc vinh dự chụp ảnh cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2024. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thổi làn gió mới cho cộng đồng người Việt tại Trung Quốc

Trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc tại Trung Quốc thông qua phóng viên thường trú Báo Nhân Dân, gửi gắm những tình cảm mong đợi, kỳ vọng thành công của chuyến thăm sẽ đánh dấu một khởi đầu mới, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với 4 Đảng ủy trực thuộc Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với 4 Đảng ủy trực thuộc Trung ương

Chiều 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định các đồng chí tham gia Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030.