Tăng cường hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia, cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược vừa thiết lập

Chiều 13/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức xúc tiến thương mại và hơn 400 doanh nghiệp hai nước, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Slovakia, vốn đã được vun đắp và phát triển trong suốt 76 năm qua.

Diễn đàn không chỉ là nền tảng quan trọng để tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp, mà còn góp phần củng cố quan hệ đối tác kinh tế giữa hai quốc gia theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững trong giai đoạn mới.

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Thủ tướng Slovakia Robert Fico trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đón tiếp Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Slovakia hết sức nồng nhiệt, trọng thị; tin rằng với bầu không khí thân thiện đã có trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa diễn ra thành công, các doanh nghiệp sẽ đạt được các thỏa thuận quan trọng.

Ông cho rằng, kết quả các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước phải dẫn đến kết quả thương mại cụ thể.

ndo_br_a1-4403.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico cùng vào hội trường dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Do đó, Thủ tướng đến thăm chính thức Việt Nam với mục tiêu đạt kết quả cụ thể, hai bên đã nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược; mong 2 Chính phủ tạo điều kiện tốt nhất điều kiện có thể để triển khai các nội hàm khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược vừa được thiết lập.

Thủ tướng nêu rõ, quan hệ hai nước có nền tảng từ quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu đời. Slovakia trân trọng đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở Slovakia; đồng thời Chính phủ Slovakia sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam ở Slovakia học tập và sinh sống, hòa nhập xã hội sở tại.

Ông đề nghị Việt Nam cần tận dụng khả năng học bổng của Chính phủ Slovakia với các ngành trọng tâm như năng lượng hạt nhân. Việt Nam là một trong số nước phát triển nhanh trên thế giới, có những kỳ vọng rõ rệt, người dân có quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Cộng hòa Slovakia tôn trọng thể chế của Việt Nam, nỗ lực phát triển của nhân dân Việt Nam; mong muốn xây dựng các quan hệ tốt hơn nữa giữa hai nước trên cơ sở Đối tác chiến lược vừa được thiết lập.

ndo_br_a2-1405.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico cùng các quan chức, đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp hai nước tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ông bày tỏ vinh dự là khách quốc tế đầu tiên đến thăm Việt Nam sau khi Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa nhậm chức; tin tưởng chuyến thăm này sẽ mang lại nhiều thành công cho hai bên. Slovakia rất quan tâm Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra thành công tốt đẹp, đặt ra những mục tiêu chiến lược không chỉ trước mắt mà cả lâu dài cho Việt Nam.

Ông nhấn mạnh, trong thế giới ngày nay, các nước cần phải có quan hệ chặt chẽ với nhau hơn, nhưng chúng ta gặp khó khăn là chuỗi cung ứng đang hằng ngày bị tổn hại do bất ổn chính trị trên thế giới, do đó chúng ta cần theo đuổi mục tiêu lợi ích dân tộc hai nước.

Thủ tướng cho rằng khủng hoảng Trung Đông làm ảnh hưởng nặng nề giá dầu và thời gian tới còn khó khăn hơn nữa. Trong khi đó, Việt Nam là bạn hàng lớn nhất của Slovakia ở Đông Nam Á. Đây là điều hết sức quan trọng. Slovakia mong muốn tăng cường xuất khẩu sang Việt Nam, bằng các dự án hết sức cụ thể; Slovakia tin tưởng sự hợp tác hai bên cần đạt được tiến triển rõ rệt như: công nghiệp cơ khí, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, công nghiệp ô-tô, y tế… Slovakia có nhiều thế mạnh có thể hợp tác với Việt Nam.

ndo_br_a3-3241.jpg
Thủ tướng Slovakia Robert Fico phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Robert Fico nêu rõ, là một nước nhỏ nhưng có nền công nghiệp phát triển nhất ở châu Âu, Slovakia chú trọng phát triển năng lượng hạt nhân, vì thế, Slovakia rất quan tâm việc Việt Nam phát triển nhà máy điện hạt nhân; công nghệ chế tạo máy rất phát triển, công nghiệp môi trường; có khả năng sản xuất, đổi mới trong môi trường cạnh tranh khốc liệt; hiểu rõ những thế mạnh của Việt Nam.

Thủ tướng cũng nêu rõ, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế; lực lượng lao động Việt Nam rất lành nghề…, do đó, Slovakia hoan nghênh việc trao đổi lao động, nhất là các lao động lành nghề Việt Nam đến làm việc ở Slovakia; nước này cũng tạo điều kiện cho lao động Việt Nam tương ứng như người dân địa phương; đồng thời trân trọng sự đầu tư của Việt Nam vào Slovakia.

ndo_br_a4-1491.jpg
Đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam tham dự diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Robert Fico khẳng định mạnh mẽ, Chính phủ Slovakia tạo điều kiện tốt nhất cho Việt Nam đầu tư vào Slovakia; sự phát triển công nghiệp của Slovakia sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam.

Thủ tướng bày tỏ quan tâm thiết lập đường bay thẳng Việt Nam nối với Thủ đô Bratislava; cam kết giảm bớt khó khăn việc cấp visa du lịch sang Slovakia; nghiên cứu miễn thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu công vụ. Ông bày tỏ mong muốn các công ty của Slovakia thành công ở Việt Nam; cần phải tìm ra các lĩnh vực mà các doanh nghiệp Slovakia đạt được thành công ở Việt Nam. Do đó Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp cần tăng cường giao lưu hơn nữa vì doanh nghiệp hai bên có rất nhiều dư địa cho thành công.

Slovakia tin tưởng sự hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước dựa trên lợi ích của hai bên, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế, không can thiệp công việc nội bộ lẫn nhau. Slovakia đến Việt Nam để xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác lâu dài. Slovakia sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư. Quan hệ song phương phải dựa trên nền tảng chính trị tốt đẹp nhưng phải tạo ra kết quả cụ thể.

ndo_br_a5-3969.jpg
Quang cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đại sứ quán Slovakia tại Việt Nam và Cơ quan Xúc tiến và Đầu tư Slovakia (SARIO) đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị và tổ chức chu đáo Diễn đàn.

Thủ tướng nêu rõ, trải qua lịch sử hơn 75 năm, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước không ngừng củng cố, phát triển; trong đó hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng.

ndo_br_a6-5550.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico chứng kiến lễ trao biên bản hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước trong khuôn khổ diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhân dịp chuyến thăm Việt Nam lần này, Thủ tướng và Thủ tướng Robert Fico đã thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Slovakia lên Đối tác chiến lược, qua đó đưa Việt Nam trở thành nước đầu tiên ở Đông Nam Á có quan hệ Đối tác chiến lược với Slovakia, thể hiện quan hệ truyền thống, gắn bó giữa hai nước; chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của hai nước, hai Chính phủ, hai Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo xung lực mạnh mẽ và mở ra một không gian chiến lược mới để hai nước cùng nhau thúc đẩy quan hệ lên tầm cao mới. Điều quan trọng là hai bên cần đưa những cam kết trở thành hiện thực.

Hai Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ cụ thể; đặc biệt là hai Bộ trưởng Ngoại giao hoàn thiện nhanh kế hoạch hành động thực hiện quan hệ Đối tác chiến lược; tinh thần là quyết tâm biến cam kết thành hành động cụ thể.

Vui mừng về những kết quả hợp tác tốt đẹp những năm qua, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận, quy mô thương mại song phương và hoạt động hợp tác đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp hai nước chưa tương xứng với tiềm năng lâu đời, thế mạnh của hai nước. Có thể khẳng định, dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Slovakia còn rất lớn; có nhiều lĩnh vực có thể bổ sung lẫn nhau, hình thành các chuỗi giá trị chung hướng tới thị trường khu vực và toàn cầu.

Với vị trí là trung tâm công nghiệp của khu vực Trung và Đông Âu, Slovakia có thể trở thành cửa ngõ chiến lược để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Trung và Đông Âu nói riêng, EU nói chung. Ngược lại, Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, là cầu nối để doanh nghiệp Slovakia mở rộng sang khu vực ASEAN.

Chính phủ hai nước cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước, trách nhiệm còn lại thuộc về của doanh nghiệp. Thủ tướng khẳng định các doanh nghiệp hai nước có thể yên tâm về sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương với dân số hơn 100 triệu người; quy mô nền kinh tế đứng thứ 32 thế giới với quy mô GDP hơn 514 tỷ USD năm 2025; thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới về quy mô thương mại quốc tế với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục hơn 930 tỷ USD; tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, thuộc nhóm rất cao trong khu vực và trên thế giới. Trong quý I/2026, GDP ước đạt 7,83%; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Việt Nam là thành viên của 17 Hiệp định thương mại tự do.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác lập các mục tiêu chiến lược phát triển mới, không chỉ cho nhiệm kỳ tới mà cho cả những năm tới; cam kết cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, đường không, đường biển, hạ tầng mềm đáp ứng yêu cầu mới.

Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, tạo động lực nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, tự chủ chiến lược, đồng thời thúc đẩy hình thành các động lực tăng trưởng mới, phát triển hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và thích ứng biến đổi khí hậu. Qua đó, Việt Nam hình thành quan hệ sản xuất mới, lực lượng sản xuất mới để gắn với chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu.

Trên chặng đường phát triển sắp tới, Việt Nam khẳng định luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh lâu dài và bền vững, trong đó có những người bạn Slovakia rất thân thiết. Việt Nam cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, trong đó có cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Slovakia.

Với tinh thần đó, Thủ tướng nhấn mạnh một số định hướng hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Slovakia trong thời gian tới:

Thứ nhất, Chính phủ hai nước đồng thuận và thúc đẩy hợp tác trong công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao, đặc biệt là tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực Slovakia có thế mạnh như công nghiệp ô-tô, cơ khí chính xác, tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ; đồng thời đẩy mạnh liên kết với hệ sinh thái sản xuất tại Việt Nam.

Thứ hai, hợp tác về phát triển năng lượng và chuyển đổi xanh: đẩy mạnh hợp tác trong năng lượng tái tạo, công nghệ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững.

Thứ ba, hợp tác về logistics và kết nối chuỗi cung ứng: tận dụng hiệu quả hơn nữa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) để mở rộng chuỗi cung ứng, thúc đẩy kết nối hàng hóa Việt Nam với thị trường EU thông qua Slovakia và hàng hóa của Slovakia vào ASEAN.

Thứ tư, hợp tác về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chính phủ số, thương mại điện tử và các dịch vụ số.

Thứ năm, hợp tác về giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: tăng cường hợp tác đào tạo kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật cao; thúc đẩy kết nối giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu của hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam hoàn toàn tin tưởng vào mục tiêu chiến lược mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đề ra; cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu đó. Việt Nam trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó bạn bè lâu năm, tin cậy, thủy chung như Slovakia. Việt Nam cũng tăng cường kết nối, trao đổi, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Thủ tướng khẳng định sự tham dự đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia tại Diễn đàn cho thấy sự kỳ vọng, tin tưởng đối với tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa hai nước. Với sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của Lãnh đạo hai nước, cùng sự năng động và sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, sự hợp tác Việt Nam-Slovakia nhất định sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.

* Điểm nhấn của Diễn đàn là Lễ trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa doanh nghiệp hai nước, dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng và các đại biểu cấp cao. Tổng cộng 7 biên bản ghi nhớ đã được trao, tập trung vào nhiều lĩnh vực quan trọng như công nghiệp chế tạo, công nghệ, y tế, tài chính, hạ tầng, bất động sản, môi trường và phát triển khu công nghiệp. Các thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế song phương, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư cụ thể cho doanh nghiệp hai bên tại mỗi thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Bảo đảm vật chất, trang bị hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

Sáng 13/5, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo Chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu đối với Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; Chỉ thị về Dự trữ đạn, vật chất, trang bị hậu cần bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Quang cảnh hội nghị.

Triển khai Dự án Nhà hát Quân đội bảo đảm chất lượng, an toàn, không xảy ra tiêu cực

Sáng 13/5, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Dự án Đầu tư xây dựng Nhà hát Quân đội đã kiểm tra hiện trường dự án và chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo dự án.

[Video] Thời sự 24h ngày 13/5: Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VIệt Nam

[Video] Thời sự 24h ngày 13/5: Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VIệt Nam

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 11% người dân gặp công chức phiền hà khi làm thủ tục hành chính.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Thu hút nguồn lực tạo sức bật tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn mới

Ngày 13/5, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn nhịp cầu phát triển Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương có buổi làm việc với đoàn hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài và trong nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội dự cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Dữ liệu phải coi là tài sản chiến lược, kết nối liên thông

Phát biểu chỉ đạo sáng 13/5 với Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh dữ liệu phải được coi là tài sản chiến lược của Quốc hội, và yêu cầu xây dựng Chiến lược dữ liệu số và kế hoạch số hóa kho dữ liệu, bảo đảm kết nối, chia sẻ với Trung tâm dữ liệu quốc gia và các hạ tầng dữ liệu khác.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày 13/5, Đoàn công tác của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hoa, dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn.

Các đại biểu tại phiên bế mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Sáng 13/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên làm việc cuối cùng, dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên bế mạc Đại hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Sáng 13/5, dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI.

Các đại biểu tham quan trưng bày bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chung niềm tin vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã chia sẻ, truyền tải tâm tư của người dân các địa phương, đồng thời gửi gắm niềm tin vào những đổi mới về công tác Mặt trận trong kỷ nguyên mới.

Toàn cảnh cuộc tiếp.

Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane

Chiều 12/5, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane và Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.