Triển vọng hợp tác Việt Nam-Italia “cùng đi nhanh, đi vững và đi xa”

Sáng 13/ 4 (theo giờ địa phương), tại thành phố Milan, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Italia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Tọa đàm Chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Italia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên khai mạc Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Italia. (Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên khai mạc Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Italia. (Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả

Sau tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội mong muốn doanh nghiệp hai nước sẽ “Gặp gỡ-kết nối-ký kết-triển khai”; đặc biệt, mỗi dự án phải “có đầu ra-đầu vào-nhân lực-công nghệ-tài chính rõ ràng; mốc thời gian - thước đo hiệu quả cụ thể; cùng làm, cùng tiến, cùng thắng”.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch và cạnh tranh, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Italia ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với quyết tâm của cả hai phía, cùng với sự năng động và sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ hợp tác Việt Nam-Italia sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

vna-potal-chu-tich-quoc-hoi-du-toa-dam-chinh-sach-thuc-day-hop-tac-viet-nam-italy-8698376.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Ngài Raffaele Cattaneo, Quốc vụ khanh vùng Lombardy tham dự tọa đàm. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

Nêu rõ giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao; theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam xác định phải phát huy tối đa nội lực, đồng thời tận dụng hiệu quả ngoại lực thông qua hội nhập và hợp tác quốc tế.

Cụ thể theo Chủ tịch Quốc hội đề cập, nội lực bao gồm con người, tài nguyên và văn hóa - ba nguồn sức mạnh căn bản của dân tộc. Ngoại lực là hội nhập quốc tế, là sức mạnh của thời đại. Sự kết hợp giữa nội lực và ngoại lực sẽ tạo nên sức bật mới cho phát triển đất nước.

“Chúng tôi không chỉ muốn đi nhanh, mà phải đi vững, đi xa, đi cùng nhau”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng trên thế giới, Việt Nam và Italia có nhiều điều kiện thuận lợi để bổ trợ cho nhau, cùng phát huy thế mạnh riêng nhằm hướng tới các mục tiêu tăng trưởng bền vững, bao trùm và tự cường.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị: hai bên chuyển tinh thần hợp tác thành kết quả cụ thể, tập trung vào các định hướng hợp tác ưu tiên: Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ thể chế, pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đang được triển khai hiệu quả.

Thứ hai, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà Italia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, hạ tầng, công nghiệp hỗ trợ, chế biến thực phẩm…

Thứ ba, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thứ tư, phát huy vai trò của Quốc hội hai nước trong việc giám sát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, thuận lợi cho các hoạt động hợp tác lâu dài.

vna-potal-chu-tich-quoc-hoi-du-toa-dam-chinh-sach-thuc-day-hop-tac-viet-nam-italy-8698360.jpg
Đại biểu dự Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Italia. (Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN)

Tham dự tọa đàm về phía Việt Nam có các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. Về phía Italia có: Ông Raffaele Cattaneo, Quốc vụ khanh vùng Lombardy; bà Veronica Squinzi Phó Chủ tịch phụ trách Quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp vùng Lombardy, thuộc Liên đoàn công nghiệp và giới chủ Italia; lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của hai nước.

Tọa đàm do Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp vùng Lombardy và Đại sứ quán Việt Nam tại Italia phối hợp tổ chức.

Phát huy tối đa nội lực, tận dụng hiệu quả ngoại lực

Tại tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Bộ Tài chính Việt Nam cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Italia phối hợp các cơ quan, hiệp hội doanh nghiệp Italia tổ chức Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Italia lần này.

Sự kiện này không chỉ là dịp quan trọng để các doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, mà còn là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống hơn 50 năm giữa nhân dân Việt Nam và Italia-mối quan hệ đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng niềm tin, sự sẻ chia và tình cảm chân thành.

vna-potal-chu-tich-quoc-hoi-du-toa-dam-chinh-sach-thuc-day-hop-tac-viet-nam-italy-8698390.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham quan gian hàng của Vietnam Airlines. (Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN)

Giới thiệu những nét nổi bật về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam sau 4 thập kỷ đổi mới, mở cửa và hội nhập, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ.

Hiện nay, Việt Nam đang triển khai ba đột phá chiến lược: Phát triển hạ tầng chiến lược; Hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức.

Từ mức 4 tỷ USD khi bắt đầu đổi mới, hiện nay quy mô kinh tế Việt Nam đã đạt khoảng 514 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới.

Năm 2025, thu nhập bình quân đạt 5.026 USD/người, thuộc nhóm trung bình cao. Việt Nam nằm trong top 15 nước thu hút FDI lớn, với tổng vốn lũy kế 530 tỷ USD; thương mại đạt 930 tỷ USD và đã ký 17 FTA với hơn 60 đối tác.

Mở rộng không gian hợp tác, phát triển bền vững

Trước đó, phát biểu chào mừng tọa đàm, bà Veronica Squinzi nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và công nghiệp giữa Italy, đặc biệt là vùng Lombardia với Việt Nam có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Lombardia đánh giá Việt Nam là đối tác ổn định, có nền tảng cải cách vững chắc và hội nhập sâu rộng, phù hợp để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Đặc biệt, quan hệ ngoại giao hơn 50 năm cùng Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đã tạo động lực mở rộng hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực giá trị gia tăng cao, đồng thời khẳng định Việt Nam là cửa ngõ vào thị trường châu Á.

Trong khi đó, Lombardia - trung tâm kinh tế, công nghệ và tài chính của Italia - đang tăng cường kết nối với Việt Nam thông qua các sáng kiến hợp tác và đường bay thẳng.

Bà Veronica Squinzi cũng cho biết, doanh nghiệp Italia ngày càng mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, sản xuất và công nghệ cao, trong khi doanh nghiệp Việt Nam cũng có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và mạng lưới kinh tế châu Âu.

Trong khi đó, ông Raffaele Cattaneo, Quốc vụ khanh vùng Lombardia, nhấn mạnh sự quan tâm lớn đối với thị trường Việt Nam. Ông khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược, giữ vị trí ưu tiên trong quan hệ của Lombardia tại Đông Nam Á.

Với thế mạnh về công nghiệp, công nghệ, tài chính và đổi mới sáng tạo, Lombardia coi Việt Nam là điểm đến quan trọng tại châu Á, đồng thời sẵn sàng đồng hành trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn, sản xuất, đào tạo nhân lực và bảo tồn kiến trúc.

Lãnh đạo Lombardia cũng bày tỏ mong muốn sớm chính thức hóa hợp tác với một địa phương của Việt Nam, nhằm mở rộng phối hợp trong kinh tế, giáo dục, đào tạo và phát triển bền vững, đưa quan hệ hai bên phát triển hiệu quả, thực chất hơn.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã nghe những ý kiến trao đổi của lãnh đạo Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại Việt Nam-Italia; các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của hai nước (Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn Leonardo…). Các ý kiến thể hiện sự quan tâm sâu sắc về cơ hội và tiềm năng hợp tác đầu tư, thương mại hai nước thời gian tới.

Trong đó, hai bên có cơ hội thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, năng lượng tái tạo và bảo tồn di sản.

Đặc biệt, đầu tư từ Italia vào Việt Nam có tiềm năng phát triển trong các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghệ chế biến và kinh tế, tài chính xanh. Hai bên cũng có nhiều cơ hội hợp tác về năng lượng tái tạo (như điện gió, điện mặt trời), công nghệ tiết kiệm năng lượng, quản lý tài nguyên nước và phát triển đô thị bền vững.

Tính đến nay, các nhà đầu tư từ Italia đã đầu tư vào Việt Nam 167 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 633 triệu USD, đứng thứ 31/154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Về tổng thể, quy mô hợp tác đầu tư giữa hai nước tuy còn khiêm tốn nhưng tiềm năng hợp tác là rất lớn.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Điện Biên thực hiện nghi thức đưa 2 hài cốt liệt sĩ được cất bốc từ đỉnh đèo Pha Đin về Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Thỏa nỗi khắc khoải đợi mong…

Khi xe chở hài cốt hai liệt sĩ từ đỉnh đèo Pha Đin (thuộc địa phận tỉnh Điện Biên) đã đi khuất trong cơn mưa mù mịt trên đỉnh đèo Pha Đin huyền thoại,  Trung tá Nguyễn Ngọc Toan vẫn đứng chôn chân như chẳng muốn rời. Mắt đẫm lệ, người chiến sĩ ấy nói khẽ: "Từ nay các anh không còn hiu quạnh nơi đèo cao sương mù nữa…"!

Ảnh tư liệu: Các con phố nhỏ ở trung tâm thủ đô Brussels, Bỉ. (Ảnh: TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Bỉ

Ngày 21/7, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 195 Vương quốc Bỉ (21/7/1831-21/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Nhà vua Philippe.

Đoàn công tác tham quan doanh trại Trung đoàn bộ binh 95.

Trung đoàn bộ binh 95 nỗ lực xây dựng doanh trại chính quy

Ngày 21/7, tại Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp’” trung đoàn bộ binh đủ quân toàn quân năm 2026 đến chấm thi tại Trung đoàn Bộ binh 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5). Đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Cường, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật dự và phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu định hướng hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 21/7, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Bài 2: Vận hành hiệu quả, tạo đột phá phát triển

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Ninh đã cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về phân cấp, phân quyền, rút ngắn quy trình giải quyết công việc ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy tính chủ động của chính quyền các cấp để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Hội nghị bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đổi mới công tác lý luận, nâng cao năng lực dự báo chiến lược

Trong nhiều quyết sách mới của Trung ương và chỉ đạo, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan nghiên cứu lý luận gắn liền với tăng cường phối hợp giữa cơ quan nghiên cứu và cơ quan tham mưu hoạch định chính sách.

[Infographic] Nội dung trọng tâm trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

[Infographic] Nội dung trọng tâm trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV sáng 20/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các quyết sách được Trung ương thông qua tại Hội nghị phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược. Bốn bước này tạo thành một chỉnh thể, bất kỳ bước nào chậm cũng sẽ hạn chế các bước còn lại.

Lãnh đạo các cơ quan chức năng tham dự Hội thảo. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ (Văn phòng Chính phủ) cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính) đồng chủ trì Hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh".

[Video] Thời sự 24h ngày 20/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược

[Video] Thời sự 24h ngày 20/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hơn 26 triệu khách quốc tế đến Việt Nam, vận tải hàng không tiếp tục khởi sắc; Sau 125 ngày thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" đã quy tập 1.414 hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ phường Cẩm Phả hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng e-Tax Mobile.

Bài 1: Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong vận hành bộ máy

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Ninh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ; chủ động, quyết liệt, bài bản trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện.