Long An kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Ngày 27/7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Long An tặng hoa, quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Long An tặng hoa, quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh cùng 200 đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu đại diện cho hơn 100 nghìn người có công với cách mạng của tỉnh Long An dự lễ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út, thay mặt lãnh đạo tỉnh, gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí thương binh, bệnh binh; các thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc.

Long An có hơn 102 nghìn người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Để bày tỏ lòng biết ơn và thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", "Tri ân với những người đã khuất", trong hơn 20 năm qua, Long An đã vận động đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa 286,9 tỷ đồng; đã xây dựng mới 11.246 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 2.461 căn nhà cho người có công với số tiền 347,2 tỷ đồng, góp phần ổn định nhà ở cho hàng nghìn người có công trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Long An tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cho các tập thể có nhiều thành tích đóng góp trong các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".
Lãnh đạo tỉnh Long An tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cho các tập thể có nhiều thành tích đóng góp trong các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Đối với công tác quy tập, cải táng hài cốt liệt sĩ vào các nghĩa trang đã tìm kiếm, quy tập được hơn 25.000 liệt sĩ, trong đó, hơn 13.000 liệt sĩ có một phần thông tin, hơn 11.000 liệt sĩ chưa có thông tin về nhân thân và vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Đã tìm kiếm, quy tập 2.248 bộ hài cốt liệt sĩ và 6 mộ tập thể (khoảng 280 hài cốt) liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Campuchia đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng, trong đó chỉ có 164 hài cốt liệt sĩ biết tên.

Để phát huy thành tích đã đạt được trong suốt 75 năm qua, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An và các đoàn thể, các tổ chức xã hội tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công; tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; biến nhận thức thành hành động thiết thực, cụ thể, tích cực góp phần vào việc thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng".

Bên cạnh đó, Long An tiếp tục ưu tiên nguồn lực phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh...; phấn đấu giúp 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng".

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.