Long An ghi nhận 8 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết

Dịch sốt xuất huyết tại Long An đang diễn biến phức tạp và tăng cao so với cùng kỳ năm 2021. Trong 7 tháng năm 2022, Long An đã ghi nhận hơn 7.000 người mắc sốt xuất huyết, tăng 9 lần so với cùng kỳ 2021 và đã có 8 trường hợp tử vong.
Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Huyện Đức Hòa là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất tỉnh Long An với hơn 3.000 ca. Hiện, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Đức Hòa đang giảm dần nhưng mỗi ngày vẫn ghi nhận khoảng 50 ca. Số ca nặng tăng cao so với cùng kỳ năm 2021.

Bác sĩ Huỳnh Thị Tuyền, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa (Đức Hòa, Long An) cho biết, từ đầu năm đến nay bệnh viện đã tiếp nhận hơn 450 ca sốt xuất huyết, tăng cao so với cùng kỳ năm 2021, số ca nặng cũng tăng.

Bác sĩ Lương Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đức Hòa cho biết thêm, Đức Hòa là huyện công nghiệp, dân số hơn 315.000 người. Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện đã ghi hơn 3.000 người mắc sốt xuất huyết, rải đều tại 20 xã, thị trấn. Số đông bệnh nhân sốt xuất huyết tập trung ở các xã có khu, cụm công nghiệp.

Trung tâm y tế huyện Đức Hòa đang thực hiện quyết liệt cùng lúc nhiều giải pháp phòng, chống dịch. Theo đó, tăng cường công tác tuyên truyền; tập trung xử lý các ổ dịch nhỏ, chú trọng diệt loăng quăng một cách triệt để; phát huy khả năng điều trị...

Huyện Bến Lức (Long An) cũng đã ghi nhận hơn 800 người mắc sốt xuất huyết, tăng 3,3 lần so với cùng kỳ 2021 và có trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Trung tâm y tế huyện Bến Lức dự báo số ca mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do thời tiết thuận lợi cho muỗi sinh sản, phát triển.

Để bảo vệ sức khỏe, tính mạng và kéo giảm số ca sốt xuất huyết xuống mức thấp nhất, địa phương đang huy động các tổ chức chính trị-xã hội từ huyện đến xã, thị trấn đồng loạt ra quân tuyên truyền, tổ chức chiến dịch diệt loăng quăng với phương châm “không có loăng quăng, không có sốt xuất huyết”. Mỗi ấp, khu phố thành lập ít nhất 2 tổ giám sát, hướng dẫn, nhắc nhở người dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Lực lượng y tế huyện Bến Lức (Long An) ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết.
Lực lượng y tế huyện Bến Lức (Long An) ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Huyện Cần Đước (Long An) cũng ghi nhận hơn 700 người mắc bệnh sốt xuất huyết trong 7 tháng năm 2022, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ 2021. Số trường hợp bệnh chuyển nặng là 28 ca, tăng 23 ca so với cùng kỳ 2021. Toàn huyện đã ghi nhận 192 ổ dịch, tăng 158 ổ dịch so với cùng kỳ 2021.

Ủy ban nhân dân huyện Cần Đước đã chỉ đạo Trung tâm y tế huyện phối hợp các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức ra quân diệt loăng quăng tại các ấp, khu phố trên địa bàn để phòng dịch bệnh lây lan trên diện rộng…

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, trong 7 tháng qua, dịch bệnh sốt xuất huyết đã làm 8 người tử vong, đa phần là người lớn, tăng 7 ca so với cùng kỳ 2021. Sở Y tế Long An đã chỉ đạo ngành y tế các địa phương thực hiện chiến dịch diệt loăng quăng; chuẩn bị đầy đủ hóa chất để diệt muỗi; các cơ sở y tế thực hiện nghiêm kế hoạch thu dung, điều trị sốt xuất huyết đúng theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.