Liên kết sản xuất, tạo đầu ra cho nông sản Đắk Nông

Cùng với cơ chế, giải pháp của cơ quan chức năng thì nông dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã tại Đắk Nông đang chủ động đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Quá trình đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước tạo đột phá trong việc thúc đẩy thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp địa phương.
Sản phẩm cà chua hữu cơ của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Đắk Ha.
Sản phẩm cà chua hữu cơ của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Đắk Ha.

Được thành lập vào năm 2021 với 100 thành viên là những hộ nông dân tại địa phương, Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Đắk Ha (huyện Đắk Glong) đã sớm hình thành được vùng sản xuất hơn 200 ha rau củ quả các loại. Sau khi tạo ra được sản phẩm, sản lượng theo chuỗi liên kết, đáp ứng yêu cầu thị trường, hợp tác xã đã liên kết tiêu thụ sản phẩm của xã viên với 15 tiểu thương ở 3 chợ đầu mối tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Đắk Ha Đặng Ngọc Hương cho biết, sản phẩm rau củ quả hữu cơ làm ra bao nhiêu đều được các bạn hàng từ Thành phố Hồ Chí Minh thu mua hết. Thành công này xuất phát và quyết định từ việc liên kết chặt chẽ, uy tín với nông dân để sản xuất ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Hiện nay đơn vị đang tập trung sản xuất, chế biến chuyên sâu các sản phẩm như quả su su, cà tím, khoai lang, bí đỏ, bí xanh, bắp cải, khoai sáp vàng…, đồng thời tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có để tạo ra các dòng sản phẩm mới, từng bước đưa sản phẩm vào các chuỗi bán lẻ trong tỉnh và cả nước. “Điều quan trọng nhất là các nông hộ phải kết hợp được với nhau để tạo ra sản phẩm số lượng lớn, đồng đều về mẫu mã, chất lượng an toàn, từ đó mới xây dựng được chuỗi liên kết khép kín, xây dựng được tập thể đoàn kết, uy tín, lớn mạnh. Có như vậy đầu ra của sản phẩm mới được bảo đảm, mới vươn ra được thị trường lớn”, ông Hương nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Loan, hộ liên kết sản xuất cà chua với Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Đắk Ha cho biết, gia đình trồng cà chua đã nhiều năm, sản phẩm được canh tác theo quy trình hữu cơ nhưng giá bán cũng chỉ ngang bằng với sản xuất thông thường, nguyên nhân là không có đầu ra ổn định, chủ yếu là bán lẻ ở chợ và thông qua thương lái. Từ khi liên kết trồng rau củ hữu cơ với hợp tác xã, sản phẩm cà chua của gia đình đã có đầu ra ổn định, được hợp tác xã bao tiêu, giá bán cao hơn bán lẻ so với trước. Hiện bà Loan cùng với các nông hộ đang liên kết để mở rộng diện tích sản xuất, với mong muốn tạo ra sản lượng lớn, nâng cao chất lượng sản phẩm để hướng đến xuất khẩu.

Cùng hướng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, Hợp tác xã Nông nghiệp-Thương mại-Dịch vụ Sangs Farm đã liên kết với 27 thành viên sản xuất nông nghiệp tại huyện Đắk Glong, hình thành vùng sản xuất quy mô khoảng 100 ha cây ăn quả và các loại cây trồng lâu năm như cà-phê, hồ tiêu. Hiện sản phẩm của các nông hộ liên kết sản xuất đều được hợp tác xã bảo đảm bao tiêu đầu ra.

Điển hình như sản phẩm bơ và sầu riêng được hợp tác xã liên kết với Công ty Danoca Do để bao tiêu sản phẩm cho nông hộ. Bình quân mỗi tháng, khoảng 10-15 tấn bưởi của hợp tác xã được liên kết với các tiểu thương ở chợ đầu mối tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương bao tiêu đầu ra…Tổng doanh thu hằng năm của hợp tác xã đạt khoảng 25 tỷ đồng.

Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp-Thương mại-Dịch vụ Sangs Farm Ngô Thanh Sáng cho biết, việc liên kết trong sản xuất rất có lợi, sẽ tạo ra sản phẩm đồng đều, tương đồng về chất lượng và giá trị, với sản lượng lớn… nên dễ đáp ứng các tiêu chí của thị trường, nhất là đầu ra của sản phẩm, tạo cơ hội lớn cho người sản xuất.

Mặt khác, việc tạo ra các phân khúc trong chuỗi liên kết sẽ tạo nên tính chuyên nghiệp, người sản xuất chỉ cần tập trung tạo ra sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng, hợp tác xã sẽ tập trung vào khâu tiêu thụ sản phẩm. Thời gian tới, hợp tác xã sẽ tập trung sản xuất, chế biến chuyên sâu các sản phẩm đông lạnh từ bơ, sầu riêng, chanh dây và mặt hàng tinh dầu bưởi… để từng bước tiếp cận thị trường mới.

Đến nay, tỉnh Đắk Nông có 3 liên hiệp hợp tác xã, 210 hợp tác xã đang hoạt động. Tổng số thành viên hợp tác xã khoảng 10.200 thành viên, với số lao động thường xuyên khoảng hơn 4.690 người và doanh thu bình quân khoảng 1,5 tỷ đồng/hợp tác xã/năm.

Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã đạt từ 70-80 triệu đồng/người/năm. Đắk Nông đã có 65 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản với khoảng 10.000 hộ dân tham gia. Tỉnh cũng đã công nhận được 4 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về cà-phê, hồ tiêu, lúa nước với quy mô gần 2.500 ha; hơn 85.000 ha các loại cây trồng ứng dụng một phần công nghệ cao; có 60 sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP...

Theo Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông Nguyễn Khải, liên kết trong sản xuất đang từng bước tạo đà cho kinh tế tập thể phát triển lớn mạnh; hình thành nên những quan hệ sản xuất mới, khai thác và sử dụng có hiệu quả đất đai, sức lao động. Các hợp tác xã đã quy tụ được nông dân, hình thành vùng nguyên liệu lớn, liên kết sẽ tạo đầu ra cho nông sản tốt hơn.

Những chuyển biến tích cực của các hợp tác xã về phương thức hoạt động, tổ chức sản xuất, đầu tư, liên kết, liên doanh gắn với chuỗi giá trị đang góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của tỉnh phát triển bền vững. Hiệu quả từ việc liên kết đã tạo nên thành tố mới, góp phần vào thành công trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giúp nâng cao thu nhập cho thành viên, người dân, góp phần vào thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông Phạm Tuấn Anh cho biết, nhằm tìm kiếm thị trường cho nông sản, các sở, ngành, địa phương đã chủ động khảo sát phương thức mua bán tại các chợ đầu mối, các siêu thị lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước; tổ chức diễn đàn để các doanh nghiệp cùng nông dân, hợp tác xã trao đổi thông tin, tìm tiếng nói chung; mời gọi doanh nghiệp vào đầu tư cơ sở chế biến tại địa phương.

Tỉnh Đắk Nông đang thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể để kết nối nông dân, hình thành các vùng nguyên liệu lớn, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước xây dựng vùng nguyên liệu gắn với chuỗi giá trị ngành hàng nông sản. Mỗi vùng nguyên liệu sẽ hình thành các hợp tác xã làm đầu mối để kết nối với các doanh nghiệp. Các hợp tác xã sẽ là “bà đỡ” cho nông dân trong các khâu tổ chức sản xuất, kết nối tiêu thụ, kể cả vấn đề tài chính tín dụng…

Cùng với việc từng bước đáp ứng những điều kiện để liên kết sản xuất theo chuỗi, tỉnh Đắk Nông cũng đang hướng đến phát triển nông nghiệp đa giá trị, với những mô hình cà-phê, cây ăn trái kết hợp du lịch trải nghiệm… Đây là những bước đi phù hợp để phát triển nông nghiệp thực sự là một trong ba trụ cột kinh tế của tỉnh Đắk Nông theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đặt ra cho giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.