Liên hợp quốc ưu tiên ủng hộ xây dựng hệ thống lương thực thông minh

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) kêu gọi ứng dụng công nghệ để chuyển đổi hệ thống nông-lương thực tại châu Phi và coi đây là “chìa khóa” để giải quyết nạn đói vốn là căn bệnh kinh niên ở châu lục này.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhiều cộng đồng dân cư ở châu Phi đang phải hứng chịu các cuộc khủng hoảng liên quan khí hậu, đe dọa tính mạng và sinh kế của người dân. Do đó, việc tìm ra các biện pháp củng cố năng lực phục hồi và xây dựng hệ thống lương thực thông minh, có khả năng thích ứng với khí hậu là rất cần thiết giúp bảo đảm tương lai bền vững, tự lực và tươi sáng hơn cho người dân.

Châu Phi được đánh giá là khu vực mất an ninh lương thực nhất thế giới, với 58% dân số đang phải chịu tình trạng nêu trên ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng. Tại Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) được tổ chức tại thành phố Syracuse, miền nam Italia gần đây, Tổng Giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc đã khẳng định lại cam kết hỗ trợ châu Phi sau năm 2025.

Theo ông Khuất Đông Ngọc, trong năm 2023, hơn 20% dân số châu Phi bị ảnh hưởng bởi nạn đói, lên tới gần 300 triệu người. Nếu thế giới không hành động nhanh hơn và tăng cường huy động nguồn lực, dự kiến số người phải đối mặt nạn đói ở châu Phi sẽ tăng thêm 10 triệu người vào năm 2030. Châu Phi được cho là có thể bảo đảm an ninh lương thực nếu cùng làm việc với tất cả đối tác để đạt được sự chuyển đổi khiến cho các hệ thống nông nghiệp thực phẩm trở nên hiệu quả hơn, toàn diện hơn, có sức chống đỡ hơn và bền vững hơn.

Trong thời gian tới, FAO cam kết hỗ trợ châu Phi giải quyết hiệu quả tình trạng mất an ninh lương thực, đói nghèo và tác động của khủng hoảng khí hậu.

FAO ủng hộ Chương trình nghị sự Malabo, với danh sách đầy tham vọng về các mục tiêu nông nghiệp cụ thể cần đạt được vào năm 2025, và Chương trình Phát triển Nông nghiệp toàn diện châu Phi. Từ năm 2017, FAO đã hợp tác với Ủy ban Liên minh châu Phi để đóng góp vào cơ chế báo cáo 2 năm một lần của chương trình, cung cấp năng lực để giám sát cam kết của Tuyên bố Malabo nhằm tăng cường khả năng phục hồi của sinh kế và hệ thống sản xuất trước tác động của khủng hoảng khí hậu và các rủi ro liên quan khác.

Với cam kết hỗ trợ châu Phi đạt được chương trình nghị sự hậu Malabo, sau tháng 1/2025, dữ liệu, công cụ và phương pháp tiếp cận hiện có của FAO sẽ hỗ trợ thiết kế, triển khai và theo dõi chương trình nghị sự này. Sự hỗ trợ của FAO không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức và bằng chứng cho các quốc gia mà còn thúc đẩy những thay đổi trên thực tế. Thí dụ, Sáng kiến Hand-In-Hand Flagship của FAO hỗ trợ 40 quốc gia trên khắp châu Phi đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thông qua các dự án cụ thể.

Tại cuộc họp mới đây, FAO đã cùng các nước châu Phi đánh giá những thành tựu của Liên đoàn Cây trồng mồ côi châu Phi (AOCC) trong thập kỷ đầu tiên, trao quyền cho hơn 172 nhà khoa học, trong đó gần 40% là phụ nữ, cùng 28 quốc gia châu Phi trong việc áp dụng các phương pháp tiếp cận hỗ trợ gien để cải thiện chất lượng cây trồng. Thông qua việc khai thác các loại cây trồng chưa được quan tâm đúng mức (cây trồng mồ côi), các nước châu Phi không những có thể bảo đảm an ninh lương thực mà còn trao quyền cho các cộng đồng canh tác các loại cây trồng có khả năng phục hồi, giàu dinh dưỡng và thích nghi với điều kiện địa phương.

Châu Phi vốn sở hữu nhiều loại cây trồng chưa được khai thác, bao gồm các loại lương thực địa phương như kê và các loại trái cây như măng cụt. Những cây trồng này từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong chế độ ăn uống, di sản văn hóa và hệ sinh thái địa phương, nhưng vẫn chưa được quan tâm đúng mức trong các cuộc thảo luận về nghiên cứu, đầu tư và chính sách. Một số “cây trồng mồ côi” đang được xem xét bao gồm các loại mù tạt, đậu bắp, bánh mì, dưa, khoai môn, bí ngô và khoai mỡ, cùng với táo dại và rau bina leo, và giống khoai tây bản địa Plectranthus rotundifolius.

Trước tác động ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu và gia tăng dân số toàn cầu gây ra, việc bảo vệ hành tinh để bảo đảm sản xuất lương thực bền vững ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Sinh kế của hàng triệu người dân châu Phi phụ thuộc vào khí hậu, trong khi các nước nghèo không có khả năng tài trợ cho các biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu. Bởi thế, giúp các nước châu Phi chuyển đổi hệ thống lương thực, bảo đảm sản xuất thực phẩm bền vững, dinh dưỡng hơn là một trong những ưu tiên hiện nay của Liên hợp quốc trong nỗ lực bảo đảm an ninh lương thực và xóa bỏ nạn đói.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.