Liên hợp quốc kêu gọi bảo đảm viện trợ tới Gaza

Trong bối cảnh người dân tại Dải Gaza rơi vào cảnh thiếu lương thực nghiêm trọng, Liên hợp quốc tiếp tục kêu gọi bảo đảm hàng viện trợ tới khu vực này. Ngày 12/3, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thông báo, hàng cứu trợ đủ cho 25.000 người đã vào được thành phố Gaza. Đây là chuyến hàng viện trợ được vận chuyển thành công đầu tiên kể từ ngày 20/2.
Người dân Gaza nhận hàng cứu trợ nhân đạo. (Ảnh UN NEWS)
Người dân Gaza nhận hàng cứu trợ nhân đạo. (Ảnh UN NEWS)

Cùng ngày, Liên hợp quốc hoan nghênh việc tàu cứu trợ Open Armas đã rời cảng ở Cyprus hướng đến Gaza, mang theo 200 tấn hàng viện trợ. Hoạt động này nằm trong chương trình mở tuyến đường biển vận chuyển hàng cứu trợ cho người Palestine có nguy cơ rơi vào nạn đói. Tuy nhiên, theo Liên hợp quốc, hoạt động nêu trên không thể thay thế vận chuyển lương thực và hàng viện trợ khẩn cấp bằng đường bộ vào Gaza.

Người đứng đầu Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) kêu gọi ngừng bắn ở Gaza trong bối cảnh số trẻ em thiệt mạng trong xung đột đã cao hơn con số trong các cuộc xung đột trên thế giới trong 4 năm qua. Kể từ khi xung đột nổ ra ở Gaza đến nay đã có 12.300 trẻ em thiệt mạng, so với 12.193 trẻ em thiệt mạng trong các cuộc xung đột trên toàn thế giới từ năm 2019 đến năm 2022.

Bốn tàu của quân đội Mỹ cũng đã rời căn cứ ở bang Virginia mang theo khoảng 100 binh sĩ và thiết bị cần thiết để xây dựng một cảng tạm thời bên bờ biển Gaza nhằm chuyển hàng viện trợ khẩn cấp cho người Palestine.

Ngày 12/3, trong thư gửi Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhóm 8 thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ yêu cầu tuân thủ Đạo luật Viện trợ nước ngoài và ngừng chuyển giao vũ khí cho Israel nếu hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Gaza tiếp tục bị ngăn chặn.

Các nước tiếp tục kêu gọi Israel bảo đảm để hàng viện trợ nhân đạo đến với người dân ở dải đất này trong tháng lễ Ramadan. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nêu rõ, không thể cấp đủ viện trợ nếu xung đột tiếp diễn. Ai Cập phối hợp với các nước tiếp tục thả hàng viện trợ nhân đạo xuống khu vực miền bắc Gaza. Maroc cũng gửi 40 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho Gaza.

Người đứng đầu Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) kêu gọi ngừng bắn ở Gaza trong bối cảnh số trẻ em thiệt mạng trong xung đột đã cao hơn con số trong các cuộc xung đột trên thế giới trong 4 năm qua. Kể từ khi xung đột nổ ra ở Gaza đến nay đã có 12.300 trẻ em thiệt mạng, so với 12.193 trẻ em thiệt mạng trong các cuộc xung đột trên toàn thế giới từ năm 2019 đến năm 2022.

Truyền thông khu vực dẫn nguồn tin của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết, lực lượng này chấp thuận đề xuất của Mỹ về sửa đổi dự thảo lệnh ngừng bắn ở Gaza. Đại diện Hamas sẽ tới Ai Cập để thảo luận về nội dung và việc thực hiện thỏa thuận.

Trước đó, giới chức Qatar cho biết, Israel và Hamas chưa tiến gần đến thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Gaza và trao trả con tin, đồng thời cảnh báo tình hình vẫn rất phức tạp. Các bên tiếp tục đàm phán với hy vọng đạt được lệnh ngừng bắn trong tháng lễ Ramadan.

Có thể bạn quan tâm

Kênh Saint-Martin ở Paris thu hút đông người dân và du khách tìm đến giải nhiệt giữa đợt nắng nóng bao trùm nước Pháp.

Người Pháp học cách sống chung với nắng nóng cực đoan

Giữa đợt nắng nóng được đánh giá là chưa từng có về quy mô tại Pháp, người dân nước này đang thực hiện nhiều giải pháp thích nghi với nhiệt độ cực đoan. Trong khi đó, các cuộc tranh luận chính sách đã vượt ra ngoài những khuyến cáo y tế thông thường, hướng tới các giải pháp thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, ngày 25/6/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo nâng cao năng lực vũ khí mới

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa đạn đạo chiến thuật, nhằm đánh giá kết quả hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm.

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Đề nghị ngân sách cho chiến dịch Iran của Tổng thống Trump gặp trở ngại

Đề nghị ngân sách bổ sung gần 88 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trang trải chi phí cho chiến dịch quân sự tại Iran và bổ sung năng lực quốc phòng đang đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện Mỹ, khi vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ và bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về Paris trên chuyến bay từ Kinshasa (CHDC Congo) hôm 23/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.