Lễ kỷ niệm 15 năm khai trương mạng di động Unitel tại Lào

Tối 19/11, tại thủ đô Vientiane, diễn ra Lễ kỷ niệm 15 năm chính thức kinh doanh di động của công ty Star Telecom với thương hiệu Unitel, là liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lao Asia Telecom thuộc Bộ Quốc phòng Lào. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào cùng tham dự buổi lễ.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Unitel. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Unitel. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Unitel đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định trong suốt quá trình hoạt động, Unitel luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ nhiều thế hệ lãnh đạo các cấp, thể hiện qua những chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn các cơ quan Chính phủ, bộ, ban, ngành và đặc biệt là Bộ Quốc phòng Lào đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung và cho liên doanh Unitel nói riêng không ngừng phát triển, qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển chung của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: “Unitel là hình mẫu cho hợp tác kinh tế và tình đoàn kết giữa Việt Nam và Lào. Thành công của Unitel không chỉ khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của Bộ đội Cụ Hồ mà còn góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”.

Với tiền đề và những thành tựu đã đạt được trong 15 năm qua, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị trong giai đoạn tiếp theo, Unitel đẩy mạnh phát triển hơn nữa, không ngừng đổi mới sáng tạo, tiên phong cung cấp các dịch vụ viễn thông và công nghệ số hiện đại, tham gia vào mọi lĩnh vực của kinh tế-xã hội tại Lào, từ đó tiếp tục góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước Lào.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Đại tướng Chansamone Chanyalath đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Lào tặng Unitel. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Đại tướng Chansamone Chanyalath đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Lào tặng Unitel. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Để đạt được các mục tiêu như trên, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Unitel tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Một là, tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất giữa cán bộ, công nhân viên, cả người Lào và người Việt Nam, quan tâm chăm lo đến đời sống cho cán bộ, công nhân viên để phát huy nội lực về con người, làm tiền đề cho tăng trưởng và phát triển bền vững.

Hai là, nắm vững quan điểm, đường lối hợp tác toàn diện của hai Đảng, hai Nhà nước, hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào để cụ thể hóa vào mọi hoạt động. Hoạt động kinh doanh cần phải kết hợp chặt chẽ với ngoại giao kinh tế và đối ngoại quốc phòng.

Unitel phải ý thức ngoài nhiệm vụ kinh doanh còn có trách nhiệm là cầu nối quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng, Chính phủ hai nước. Ban lãnh đạo Unitel và mỗi cán bộ, công nhân viên người Lào và Việt Nam phải là đại diện cho hình ảnh Bộ đội Pathet Lào và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ để giữ gìn, duy trì và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, bền chặt giữa hai Bộ Quốc phòng và Chính phủ hai nước.

Ba là, Unitel là công ty được sinh ra từ quân đội với tinh thần người lính, “ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội” và phải gần dân, sát dân. Do đó, với tư cách là một trong những doanh nghiệp lớn nhất tại Lào, Unitel cần phải tiếp tục thực hiện các chương trình an sinh xã hội, đóng góp cho cộng đồng, là cầu nối giúp liên kết hỗ trợ kinh doanh cho các cho các doanh nghiệp nhỏ-doanh nghiệp mới, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, cùng xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Bốn là, thượng tôn pháp luật và tạo được sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và nhân dân Lào. Kinh doanh phải lành mạnh, đúng luật; kinh doanh bằng tình cảm, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, gắn bó lâu dài.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để Unitel hoạt động hiệu quả hơn nữa, giữ vững vị thế là biểu tượng về sự hợp tác chân thành, hiệu quả giữa hai bên.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Đại tướng Chansamone Chanyalath đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Lào tặng Unitel; thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang cũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Unitel.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương dịch vụ 5G của Unitel tại Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương dịch vụ 5G của Unitel tại Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Unitel chính thức khai trương kinh doanh dịch vụ 5G, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình tiên phong công nghệ và chuyển đổi số tại Lào, trở thành thị trường thứ ba của Viettel thương mại hóa 5G trong năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.