Lễ khánh thành Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng tại Sở Chỉ huy Quân khu 7, với tổng diện tích khuôn viên 2.150 mét vuông. Tượng Bác Hồ được đúc bằng đồng đỏ nguyên chất cao 7,9 mét; trọng lượng gần 15 tấn.

Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng; đồng chí Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu qua các thời kỳ; lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn Quân khu; đại biểu các đơn vị kết nghĩa; các doanh nghiệp tài trợ, thiết kế, thi công; các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Lễ khánh thành Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 cho biết: Đây là một công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc thể hiện lòng tôn kính, biết ơn vô hạn của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Các đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quân khu 7.

Các đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quân khu 7.

Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng tại Sở Chỉ huy Quân khu, với tổng diện tích khuôn viên 2.150 mét vuông. Tượng Bác Hồ được đúc bằng đồng đỏ nguyên chất cao 7,9 mét; trọng lượng gần 15 tấn; phần bệ đặt tượng Bác có chiều cao 4,6 mét, hình khối 2,86 mét; tổng chiều cao tượng Bác và bệ tượng Bác là 12,5 mét.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, đây là địa điểm rất ý nghĩa để Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức các sự kiện quan trọng, dâng hương báo công với Bác. Thông qua đó, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, hướng về Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu; góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2024), 80 năm Ngày truyền thống Quân khu 7.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”; không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Sau nghi lễ cắt băng khánh thành, các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khuôn viên Đài tưởng niệm.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.