Đại hội thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang Quân khu 7, giai đoạn 2019-2024

Ngày 12/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang Quân khu, giai đoạn 2019-2024.
Đồng chí Võ Minh Lương, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Võ Minh Lương, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo Đại hội.

Đại hội có sự tham gia của các đồng chí Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng; các đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân trên địa bàn Quân khu; các đại biểu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Ngoài ra, đại biểu tham dự còn có trên 400 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu; 145 đại biểu tập thể, cá nhân được khen thưởng, tuyên dương trong Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Quốc phòng Võ Minh Lương đánh giá, trong thời kỳ đổi mới, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã có bước phát triển vượt bậc, vững chắc, kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của các cấp, các ngành.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 cho biết, trong giai đoạn 2019-2024, phong trào thi đua quyết thắng trong Lực lượng vũ trang Quân khu 7 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, quyết thắng” đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, là động lực to lớn, trực tiếp góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc; để lại dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực công tác.

Đặc biệt 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức nhiều phong trào thi đua rộng khắp, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả nhất. Tiêu biểu là các phong trào thi đua Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị 3 nhất” (hoàn thành nhiệm vụ chính trị tốt nhất; chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luận quân đội nghiêm nhất; an toàn nhất), là điểm sáng nổi bật, riêng có của lực lượng vũ trang Quân khu 7. Trong đó có phong trào thi đua đặc biệt “Chống dịch-cứu dân”.

Quang cảnh Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Để phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu đi vào chiều sâu, vững chắc, Thứ trưởng Quốc phòng đề nghị phong trào thi đua quyết thắng của Quân khu phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương.

Hội nghị xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua quyết thắng, giai đoạn 2024-2029.

Hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng; tuyên dương, tôn vinh, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.