Lễ hội Thành Tuyên 2025: Lan tỏa giá trị văn hóa, thúc đẩy du lịch phát triển

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Lễ hội Thành Tuyên đã trở thành điểm nhấn văn hóa đặc sắc, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Tuyên Quang mỗi dịp Trung thu.

Lễ hội Thành Tuyên đã được công nhận 3 kỷ lục Guinness Việt Nam.
Lễ hội Thành Tuyên đã được công nhận 3 kỷ lục Guinness Việt Nam.

Không chỉ là hoạt động vui chơi Trung thu, đây còn là không gian gắn kết cộng đồng, thể hiện niềm tự hào của người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh Tuyên Quang “Thủ đô khu giải phóng-Thủ đô kháng chiến” thân thiện, giàu bản sắc.

Từ đèn giấy thủ công đến mô hình khổng lồ hiện đại

Những mô hình đèn trung thu khổng lồ với nhiều màu sắc, hình dáng, được người dân tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn các xã, phường cùng nhau lên ý tưởng, thiết kế từng chi tiết, tự nguyện đóng góp công sức, chi phí để làm ra. Tất cả đều háo hức để hướng tới Lễ hội Thành Tuyên 2025 rực rỡ sắc màu.

Tại cơ sở sản xuất mô hình đèn Trung thu của anh Phạm Văn Sang, tổ 2, phường Minh Xuân, những mô hình khổng lồ đang được gấp rút hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng. Không chỉ phục vụ các tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, sản phẩm của anh Sang còn được nhiều tổ dân phố ở các tỉnh lân cận như Thái Nguyên, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và xa hơn là Hà Tĩnh đặt hàng sản xuất.

Với gần 15 năm kinh nghiệm, anh Sang cùng những người thợ tại cơ sở đã sáng tạo nên những mô hình đa dạng, từ hình tượng con vật ngộ nghĩnh đến những chủ đề gắn với đời sống hằng ngày. Từ xuất phát điểm là những chiếc đèn nhỏ thủ công cách đây 20 năm, đến nay, các mô hình đã phát triển quy mô lớn, sử dụng khung sắt và giấy decal bền chắc thay cho tre, nứa, giấy bản trước đây. Đặc biệt, năm nay anh Sang mạnh dạn đưa vào sử dụng loại giấy chuyên dụng dán đèn lồng từ Hội An, giúp mô hình vừa bền đẹp, chống mưa nắng, vừa tạo được những đường nét sắc sảo, tinh tế.

497a7797.jpg
Mô hình rồng khổng lồ được người thợ thực hiện tỉ mỉ trong từng chi tiết.

“Mỗi năm cơ sở của anh sản xuất từ 20 đến 30 mô hình đèn Trung thu, trải qua nhiều công đoạn như lên ý tưởng, thiết kế, vẽ, uốn khung, lắp hệ thống điện, sơn và hoàn thiện. Tùy mức độ phức tạp, một mô hình thường mất từ một tuần đến cả tháng mới hoàn thành. Hiện tại, xưởng của anh có 6 lao động làm việc thường xuyên cả năm, với mức thu nhập bình quân khoảng 15 triệu đồng/người/tháng. Lễ hội Thành Tuyên không chỉ là dịp quảng bá bản sắc văn hóa độc đáo của quê hương, mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều người gắn bó với nghề làm mô hình đèn trung thu”, anh Sang chia sẻ.

Bảo đảm lễ hội an toàn, văn minh, hấp dẫn

Nhằm tiếp tục phát huy những giá trị đặc sắc của Lễ hội Thành Tuyên, tỉnh Tuyên Quang đã ban hành nhiều văn bản điều chỉnh hoạt động trình diễn đèn Trung thu trên đường phố, đồng thời tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động rước, diễu. Nếu như những năm trước, hoạt động này diễn ra hầu như tất cả các ngày trong tuần thì nay chỉ tổ chức vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần. Để bảo đảm an toàn về kỹ thuật, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông… các mô hình đèn Trung thu sau khi hoàn thành thi công, sẽ được tổ kiểm tra liên ngành của xã, phường kiểm tra, đánh giá mới được cấp nhãn hiệu Lễ hội Thành Tuyên để tổ chức diễn diễu trên đường phố.

Trong quá trình diễn diễu, các xe mô hình chỉ được di chuyển theo lộ trình thống nhất trên các tuyến phố trung tâm do cơ quan chức năng cho phép; di chuyển theo đúng làn, đúng chiều, không dừng, đỗ trên đường. Cách làm này vừa phù hợp, vừa tránh ảnh hưởng đến thời gian học tập của học sinh, cũng như sinh hoạt và lưu thông thường nhật của người dân. Bên cạnh đó, việc sử dụng trang phục, âm nhạc, âm thanh, ánh sáng… của các xe mô hình khi tham gia diễn diễu trên được phố cũng được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên định hướng, tuyên truyền, vận động, chấn chỉnh để bảo đảm phù hợp với không gian Lễ hội.

497a7120.jpg
Các mô hình tham gia diễn diễu phải bảo đảm các yêu cầu về an toàn, phòng cháy chữa cháy.

Đồng chí Đoàn Thị Yên, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 16, phường Minh Xuân cho biết, các thành viên trong tổ rước, diễu mô hình đã chủ động triển khai nghiêm túc công tác vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, đồng thời gắn logo Lễ hội Thành Tuyên trên xe mô hình theo đúng quy định. Người dân trong tổ đều rất phấn khởi, đồng tình và ủng hộ những quy định mới của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như phường Minh Xuân đưa ra. Đây là những quy định cần thiết để lễ hội được tổ chức an toàn, văn minh, lịch sự, đồng thời giữ gìn hình ảnh đẹp của Tuyên Quang trong mắt du khách và bạn bè gần xa. Việc tuân thủ nghiêm các quy định, kết hợp với tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của cộng đồng đã góp phần quan trọng để mỗi mô hình đèn Trung thu không chỉ là sản phẩm sáng tạo của người dân, mà còn trở thành biểu tượng văn hóa, gắn kết tình làng nghĩa xóm và lan tỏa giá trị tốt đẹp của Lễ hội Thành Tuyên.

Dự báo, lượng khách du lịch đổ về các tuyến đường chính trên địa bàn phường Minh Xuân, nơi có nhiều mô hình tham gia rước, diễu sẽ rất lớn, mật độ tham gia giao thông tăng cao. Vì vậy, để bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế tai nạn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, Công an phường Minh Xuân đã phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh tập trung tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường mà mô hình đi qua.

Trung tá Trịnh Ngọc Anh, Trưởng Công an phường Minh Xuân cho biết, lực lượng Công an phường đã phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh lập các tổ tuần tra, các chốt bảo vệ, phân luồng, điều tiết giao thông, xử lý các trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng, sử dụng rượu bia gây mất an toàn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn du khách khi đến tham quan, vui chơi lễ hội bảo đảm an toàn, khuyến cáo người dân khi tham gia lễ hội không mang theo nhiều tiền mặt, vật dụng có giá trị cao đề phòng trộm cắp, cướp giật tài sản. Đặc biệt không được điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, chấp hành nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Du khách đến tham quan, du lịch nên gửi phương tiện giao thông tại những điểm trông giữ được cấp phép. Tuyệt đối không để phương tiện tại những nơi không có người trông giữ và rút chìa khóa xe trước khi di chuyển tham gia lễ hội.

z7053287670690-4d8a8bc8fcb208d899c483954847c62a.jpg
Lực lượng Công an phường Minh Xuân lập các chốt bảo vệ, phân luồng giao thông.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, Sở đã tăng cường, đổi mới các hoạt động truyền thông, quảng bá đến đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài nước nắm rõ nội dung các hoạt động hấp dẫn trong khuôn khổ hoạt động của lễ hội để chủ động bố trí thời gian tham dự. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan chuyên môn làm việc với các cơ sở lưu trú, nhà hàng, các cở sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh đảm bảo về điều kiện, môi trường, an toàn thực phẩm và giá cả ổn định và các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách đến với Tuyên Quang trong dịp lễ hội được trải nghiệm trong bầu không khí an toàn, hấp dẫn và yên tâm khi lưu trú.

Tổ chức cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ký cam kết hành nghề đúng pháp luật, kinh doanh có văn hoá, cạnh tranh lành mạnh; Tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác, ứng xử văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động lưu trú du lịch. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng điểm đến du lịch Tuyên Quang.

Các hoạt động chính của Lễ hội Thành Tuyên năm 2025 được tổ chức từ ngày 3/10-5/10 (tức 12-14/8 âm lịch), điểm nhấn là chương trình Đêm hội Thành Tuyên với chủ đề “Lung linh sắc màu Đêm hội Thành Tuyên”, có sự tham gia rước, diễu của 55 mô hình đèn trung thu khổng lồ. Cùng với đó là nhiều hoạt động đặc sắc khác như: Hội chợ Thương mại-Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2025; Giải Pickleball tỉnh Tuyên Quang (mở rộng) và Giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Tuyên Quang (mở rộng) tranh cúp Lễ hội Thành Tuyên; Giải chạy Marathon Tuyên Quang năm 2025; Giải trình diễn lái xe ô- tô, mô tô địa hình tỉnh Tuyên Quang mở rộng lần thứ IV năm 2025…

Lễ hội Thành Tuyên đã được công nhận 3 kỷ lục Guinness Việt Nam, bao gồm "Đêm hội Trung thu có nhiều mô hình đèn lớn nhất", "Mâm cỗ Trung thu lớn nhất Việt Nam" và "Cặp đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam". Lễ hội là dịp để người dân Tuyên Quang giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về hình ảnh, con người và các giá trị văn hóa đặc sắc về lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng. Qua đó, góp phần thúc đẩy ngành du lịch ngày càng phát triển, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư và du khách.

Có thể bạn quan tâm

Không chỉ là nơi tranh tài, cuộc thi còn mang đến một không gian biểu diễn chuyên nghiệp, giúp các tài năng piano trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy trải nghiệm và trau dồi bản lĩnh sân khấu.

Tín hiệu tích cực trong việc đào tạo âm nhạc tại Hải Phòng

Nhiều thí sinh nhỏ tuổi tự tin trình diễn những tác phẩm ở chuẩn mực chuyên nghiệp, gần 700 người đăng ký dự thi ngay từ vòng sơ khảo - Cuộc thi Tài năng Piano Hải Phòng 2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp để lại ấn tượng về một phong trào học piano đang lớn dần ở thành phố Cảng.

Thôn bản dân tộc Chứt ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.

Hành trình tìm lại ký ức văn hóa

Dân tộc Chứt là một trong những cộng đồng có dân số rất ít ở Việt Nam, sống tập trung chủ yếu ở Quảng Trị, Hà Tĩnh. Trải qua những biến động lịch sử cùng quá trình giao lưu văn hóa kéo dài, nhiều giá trị truyền thống của người Chứt đã dần mai một, trong đó có trang phục.

Đồi mâm xôi (Lào Cai) thu hút đông đảo du khách vào mùa lúa chín.

Từ bản sắc vùng miền đến sinh kế cộng đồng

Thời gian qua, nhiều cộng đồng vùng cao lựa chọn khai thác những yếu tố cảnh quan thiên nhiên, nghề truyền thống, tập quán sinh hoạt... để xây dựng các sản phẩm du lịch và kể câu chuyện văn hóa của địa phương. 

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang (bên trái) nhận sách "Những gì tôi thấy ở Việt Nam" từ Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà và Ngài Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang và những trang sách ký ức của người thầy

Hơn 60 năm trước, theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố nhà văn, đạo diễn Ajdar Ibrahimov người Azerbaijan đã sang Việt Nam để gieo những hạt giống đầu tiên cho nền điện ảnh cách mạng. Mùa hạ năm nay, ông đã trở lại đất nước Việt Nam hằng yêu mến qua cuốn sách của mình cùng cuộc hội ngộ thiêng liêng tình thầy trò.

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng thưởng lãm các tác phẩm hội họa. (Ảnh: Ban tổ chức)

Kết nối mỹ thuật Việt Nam-Trung Quốc qua triển lãm "Đồng nguồn sơn thủy-Cộng sinh văn minh”

Chiều 28/6, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) và Hội Xúc tiến Trường phái hội họa Ly Giang Quảng Tây khai mạc triển lãm “Đồng nguồn sơn thủy-Cộng sinh văn minh".

Hội thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo giới chuyên gia nghiên cứu. (Ảnh: MINH DUY)

Đền Cơ Xá trong mạch nguồn văn hóa Thăng Long

Sáng 28/6, Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam đã phối hợp cùng Tiểu ban quản lý di tích đền Cơ Xá tổ chức hội thảo khoa học “Đền Cơ Xá và việc phụng thờ Thái úy Lý Thường Kiệt trong không gian văn hóa Thăng Long-Hà Nội xưa và nay”.

Buổi họp báo thu hút đông đảo báo giới, nghệ sĩ, nhà làm phim. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Vinh danh điện ảnh châu Á và Việt Nam

Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng là dịp vinh danh những tác phẩm điện ảnh châu Á và Việt Nam, đồng thời cũng tạo những cơ hội kết nối điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Liên hoan phim chính thức khai mạc ngày 28/6 với rất nhiều hoạt động sôi nổi dành cho khán giả và giới chuyên môn. 

Lễ trao giải quy tụ sự tham gia của hàng trăm kiến trúc sư, nhà thiết kế, doanh nghiệp khách sạn-du lịch... đến từ gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Tổ chức Giải thưởng châu Á vinh danh các dự án kiến trúc, du lịch xuất sắc

Tối 26/6, Lễ trao Giải thưởng Kiến trúc châu Á (Asia Architecture Design Awards - AADA) và Giải thưởng Du lịch, Lữ hành châu Á (Asia Hospitality Awards - AHA) 2026 diễn ra tại hang Ngọc Rồng, Quảng Ninh. Với nhiều đại diện được xướng tên, Việt Nam tiếp tục khẳng định dấu ấn của kiến trúc và du lịch trên bản đồ châu Á.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ khu vực phía nam

Chiều 26/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị tổ chức Chương trình Gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ khu vực phía nam năm 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì buổi gặp mặt.

Quang cảnh lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 tại Khánh Hòa

Tối 26/6, tại sân khấu ở Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải), Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức, đã chính thức khai mạc. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu chỉ đạo.