Lễ gặp mặt cựu học viên quân sự Lào từng học tập tại Việt Nam

Chiều tối 17/1, tại thủ đô Vientiane, Lào, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức buổi Lễ gặp mặt cựu học viên quân sự Lào từng học tại Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào.
Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Cùng dự có Trung tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Quốc phòng Lào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào; Trung tướng Pasit Thiengtham, Thứ trưởng Quốc phòng Lào; đại diện Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào cùng đông đảo các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội của hai nước Việt Nam và Lào.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, cùng với quan hệ hữu nghị tốt đẹp của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, Quân đội nhân dân Việt Nam với Quân đội nhân dân Lào nói chung và các Học viện, nhà trường của hai quân đội nói riêng luôn dành cho nhau sự giúp đỡ vô cùng quý báu, chí nghĩa, chí tình về mọi mặt. Các học viện, nhà trường của Quân đội nhân dân Việt Nam vui mừng, tự hào được Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Lào tin tưởng gửi gắm những cán bộ, chiến sĩ ưu tú đã, đang và sẽ sang học tập, đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo của mình.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Bộ trưởng Quốc phòng Lào cho biết, mỗi năm có hàng nghìn học viên thuộc Quân đội nhân dân Lào được đào tạo tại Việt Nam. Các thế hệ học viên quân sự Lào luôn gắn bó, coi các cơ sở đào tạo của Quân đội nhân dân Việt Nam như mái nhà thân yêu của mình, yên tâm tập trung học tập, nghiên cứu, rèn luyện trưởng thành để về phục vụ Quân đội, Tổ quốc và nhân dân Lào. Trong đó, có nhiều đồng chí học viên Lào từng học tập tại Việt Nam đã và đang đảm nhận những trọng trách lớn trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Lào.

Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Bộ trưởng Quốc phòng Lào phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Bộ trưởng Quốc phòng Lào phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Đại diện cho các sĩ quan trẻ, cựu học viên quân sự Lào từng học tập tại Việt Nam, Đại tá Soutchai Mahavong, Trưởng phòng Thanh niên Quân đội nhân dân Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã luôn giúp đỡ đào tạo, bồi dưỡng học viên quân sự Lào. Các cơ quan chức năng, học viện, nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho các học viên của Lào được học tập, nghiên cứu, sinh hoạt và công tác.

Với tư cách là cán bộ chủ chốt phụ trách công tác thanh niên trong Quân đội, Đại tá Soutchai nguyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, trở thành cầu nối, tuyên truyền, giáo dục tới thế hệ trẻ về tình đoàn kết, gắn bó đặc biệt Lào-Việt Nam và quyết tâm gìn giữ di sản quý giá này như trái tim, đôi mắt của mình.

Buổi lễ quy tụ hơn 300 đại biểu là cựu học viên quân sự Lào từng học tại Việt Nam, là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại kỷ niệm, thể hiện tình cảm cao quý, nghĩa tình.

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, gắn bó mật thiết với nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc; mối quan hệ ấy đã trở thành biểu tượng cao đẹp của sự thủy chung, trong sáng “có một không hai” trong lịch sử thế giới và là tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, nhân tố bảo đảm sự tồn tại và phát triển của hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.