Lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra phòng khám đã bị thu hồi giấy phép

Ngày 17/2, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, xử lý cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã bị thu hồi giấy phép hoạt động hoặc bị đình chỉ hành nghề và không cấp giấy phép hoạt động tại Phòng khám đa khoa An Giang.
Phòng khám đa khoa An Giang đã bị thu hồi giấy phép hoạt động.
Phòng khám đa khoa An Giang đã bị thu hồi giấy phép hoạt động.

Theo đó, thời gian kiểm tra kể từ ngày ban hành quyết định cho đến hết ngày 10/3/2023. Phòng khám đa khoa An Giang hoạt động tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên là cơ sở của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ y tế Bệnh viện Nam Khoa An Giang.

Trước đó, qua thanh tra các vi phạm tại phòng khám, ngày 21/12/2022, Chánh Thanh tra Sở Y tế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 183 triệu đồng đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ y tế Bệnh viện Nam Khoa An Giang với các hành vi vi phạm hành chính: Ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (trong Phòng khám đa khoa An Giang) không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật; không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…

Sở Y tế An Giang đã áp dụng các biện pháp xử lý đối với Phòng khám đa khoa An Giang như ban hành quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề 4 bác sĩ do không cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định của Bộ Y tế; quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của Phòng khám đa khoa An Giang.

Tuy nhiên, gần đây Phòng khám đa khoa An Giang vẫn mở cửa. Về việc này, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên báo cáo, ngày 2/2, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước mời Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ y tế bệnh viện Nam Khoa An Giang và Trưởng Phòng khám Đa khoa An Giang (mời qua điện thoại – đại diện phòng khám xác nhận là đi được).

Tuy nhiên, Giám đốc Công ty và Trưởng phòng không đến làm việc và cũng không cử người đại diện dự thay. Ngày 3/2, lãnh đạo Phòng Y tế, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, Công an phường, Trạm Y tế phường Mỹ Phước và Trưởng khóm Đông Thịnh 5 tiến hành giám sát thực tế tại Phòng khám Đa khoa An Giang, tuy nhiên Giám đốc Công ty đi vắng và nhân viên phòng khám không được ủy quyền đại diện tiếp đoàn giám sát.

Sáng 7/2, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước liên hệ lần 2 với Giám đốc Công ty qua điện thoại vì Giám đốc đang ở Thành phố Hồ Chí Minh và hứa sẽ tham dự tiếp đoàn vào ngày 7/2.

Chiều 7/2, Đoàn giám sát đến Phòng khám đa khoa An Giang làm việc và được thông tin: “Giám đốc không về kịp” và cử bà Đào Căn Thảo Vy là nhân viên của công ty đại diện tiếp đoàn. Qua khảo sát thực tế, Đoàn ghi nhận: Hiện phòng khám Đa khoa An Giang có mở cửa, nhưng không hoạt động lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh…

Để tăng cường công tác kiểm tra, ngày 13/2, Phòng Y tế thành phố Long Xuyên tổ chức cuộc họp bàn giải pháp và góp ý cho kế hoạch liên ngành để kiểm tra các cơ sở đã bị thu hồi giấy phép hoạt động. Qua cuộc họp, các đơn vị đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã bị thu hồi giấy phép hoạt động hoặc bị đình chỉ hành nghề và không giấy phép hoạt động liên quan đến Phòng khám đa khoa An Giang và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ y tế Bệnh viện Nam Khoa An Giang.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.