Lào đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong 5 năm qua

Trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (2021-2026), đất nước Lào đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, điển hình như phát triển nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo, đối ngoại…

Đồng chí Khamphanh Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Đồng chí Khamphanh Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Trước thềm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (từ ngày 6-8/1/2026), đồng chí Khamphanh Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thông tin cho báo chí Việt Nam thường trú tại Lào về những thành tựu nổi bật mà Lào đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Theo đồng chí Khamphanh Pheuyavong, trong 5 năm qua, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, tác động đến hòa bình, ổn định và an ninh toàn cầu. Mặc dù đất nước Lào phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế-tài chính, tiền tệ như đồng Kíp mất giá, lạm phát cao, giá cả hàng hóa và chi phí sinh hoạt tăng mạnh… nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, tập trung cao của Trung ương Đảng cùng với sự nỗ lực, tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân các dân tộc Lào và sự hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước Lào đã tổ chức thực hiện được các phương hướng, mục tiêu kế hoạch đã đề ra và đạt được những thành tựu quan trọng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, về chính trị, Lào đã bảo vệ và duy trì vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Về kinh tế, Lào đã tập trung tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với triển khai chương trình quốc gia về giải quyết khó khăn kinh tế-tài chính và đạt được nhiều kết quả quan trọng, mang tính nền tảng.

Kinh tế vĩ mô của Lào thoát khỏi nguy cơ rơi vào khủng hoảng; hệ thống thể chế, quy định, cơ chế quản lý kinh tế được cải thiện theo hướng tạo thuận lợi, thúc đẩy sản xuất-kinh doanh, hiện đại hóa và hạn chế thất thoát ngân sách; một số doanh nghiệp nhà nước được cải tổ một cách triệt để.

Đồng chí Khamphanh Pheuyavong cho biết, trong 5 năm qua, kinh tế Lào duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 4,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.138 USD. Việc triển khai các biện pháp xử lý nợ công đã giúp giảm tỷ lệ nợ công từ 112% GDP xuống còn 88% GDP vào năm 2025; lạm phát được kiểm soát, giảm từ 22,96% năm 2022 xuống 8,3% năm 2025; thu ngân sách Nhà nước liên tiếp vượt kế hoạch trong 5 năm.

Về thương mại, tổng kim ngạch thương mại của Lào đạt hơn 84 tỷ USD; trong đó xuất khẩu đạt hơn 46 tỷ USD, nhập khẩu đạt 37,9 tỷ USD; thặng dư thương mại đạt hơn 8 tỷ USD.

Về đầu tư, tổng vốn huy động đạt 387.372 tỷ Kíp, đạt 189% kế hoạch. Đầu tư từ ngân sách trong nước đạt 22.080 tỷ Kíp, đạt 96% kế hoạch; vốn viện trợ đạt 54.493 tỷ Kíp, đạt 146% kế hoạch; đầu tư của khu vực tư nhân trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 266.494 tỷ Kíp, đạt 266% kế hoạch; đầu tư từ các nguồn khác đạt 44.305 tỷ Kíp.

Về văn hóa-xã hội, Lào coi việc phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ hàng đầu; nâng cao chất lượng giảng dạy, tập trung giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và tình trạng bỏ học của học sinh, sinh viên; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phát triển đổi mới sáng tạo; chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa mang bản sắc dân tộc.

Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, công tác quản lý lao động được coi trọng; Lào khuyến khích khu vực nhà nước và tư nhân tham gia phát triển, đào tạo nghề cho 159.837 lao động; giải quyết việc làm cho 464.514 lao động trong nước và lao động đi làm việc ở nước ngoài; việc thực hiện chính sách đối với người có công với đất nước Lào và công tác an sinh xã hội được triển khai hiệu quả.

Về tổ chức bộ máy Nhà nước, các cơ quan Nhà nước ở các cấp được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Bộ máy Nhà nước Lào các cấp được sắp xếp theo hướng tinh gọn, linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả; số lượng cơ quan hành chính Trung ương giảm từ 17 bộ và 3 cơ quan ngang bộ xuống còn 13 bộ và 2 cơ quan ngang bộ. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý sau kiểm tra được tăng cường một cách nghiêm túc, quyết liệt.

Đáng chú ý, theo đồng chí Khamphanh Pheuyavong, trong 5 năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Lào từng bước được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 18,3% năm 2019 xuống còn 15% năm 2025; tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện đạt 95,57% tổng số hộ gia đình trên cả nước.

Về đối ngoại, Lào chủ động, tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương; đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao vị thế, vai trò và ảnh hưởng của Lào trong khu vực và quốc tế. Lào đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 151 quốc gia và quan hệ đối ngoại Đảng với 145 chính đảng tại 82 quốc gia. Việc Lào đăng cai tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45 đã để lại dấu ấn tốt đẹp, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Có thể bạn quan tâm

Đền Chân Lý tráng lệ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Khám phá vẻ đẹp Đền Chân Lý tại Pattaya, Thái Lan

Nằm tại tỉnh Chonburi ở miền trung Thái Lan, thành phố Pattaya lâu nay nổi tiếng là một khu nghỉ mát ven biển đầy sôi động. Nhưng Pattaya cũng mang đến cho du khách những không gian thật thanh bình, uy nghiêm, đáng nhớ và Đền Chân Lý là một địa điểm như vậy.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.

Một góc đường phố Thủ đô Jakarta của Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Bước chuyển hướng chiến lược của Indonesia

Tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso về việc nước này và Brazil đang thúc đẩy đề xuất xây dựng Thỏa thuận Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Indonesia và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đánh dấu bước chuyển hướng chiến lược đáng chú ý trong chính sách ngoại giao kinh tế của Jakarta.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam cùng ASEAN hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng 2045

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026) và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN (1995-2026), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có bài viết về sự đóng góp của Việt Nam, cũng như vai trò trung tâm và năng lực kiến tạo của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Ông Lê Hữu Phúc, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiến tạo hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn cho doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam

Để có góc nhìn sâu sắc hơn về môi trường đầu tư tại Việt Nam, cũng như vai trò thiết thực của cơ quan đại diện thương mại trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hữu Phúc, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn (bìa trái) chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY TOÀN)

Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, đào tạo lý luận, bồi dưỡng chính trị

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 6/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandon.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (bìa trái) chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác Quân đội tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, ngày 6/8, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đoàn đại biểu đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.