Lào Cai: Triệt phá nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội

Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố 3 đối tượng, liên quan 2 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook.
Đối tượng Trần Anh Tuấn tại Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai. (Ảnh: QUỲNH TRANG)
Đối tượng Trần Anh Tuấn tại Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai. (Ảnh: QUỲNH TRANG)

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với 2 đối tượng là: Nguyễn Đình Sơn, sinh năm 1995 và Vũ Tuấn Thắng, sinh năm 1992; cả hai cùng trú tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Theo đó, từ tháng 12/2022, Sơn và Thắng đã thay nhau sử dụng một tài khoản “Phạm Tuấn” trên mạng xã hội Facebook để đăng tải các thông tin, hình ảnh bán các loại xe máy giá rẻ trên nhóm “MarketPlace” (chợ trên Facebook), nhưng thực chất là không có xe máy để bán.

Sau khi thỏa thuận giá cả qua điện thoại, chúng yêu cầu khách mua hàng chuyển khoản cọc tiền hàng sau đó sẽ gửi xe. Khi khách hàng chuyển khoản tiền cọc mua hàng, chúng tiếp tục sử dụng hình ảnh giả mạo đang gửi xe hoặc làm thủ tục tại cơ quan Công an để lừa đảo khách hàng tiếp tục chuyển thêm tiền. Sau khi người mua chuyển thêm tiền thì Sơn và Thắng chặn Facebook, Zalo và chặn liên lạc với người mua xe để chiếm đoạt tiền của họ.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 19 người, với tổng số tiền là 82 triệu đồng; trong đó có 2 nạn nhân ở thành phố Lào Cai và huyện Bát Xát.

Quá trình điều tra phát hiện 2 đối tượng trên đã thực hiện hành vi lừa đảo của các bị hại trên địa bàn các tỉnh: Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình...

Hai đối tượng Sơn và Thắng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook. (Ảnh: QUỲNH TRANG)

Hai đối tượng Sơn và Thắng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook. (Ảnh: QUỲNH TRANG)

Trước đó, ngày 9/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Trần Anh Tuấn, sinh năm 2002, trú tại thôn 2, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi xuất ngũ, do nợ nần, thiếu tiền tiêu xài và đánh bạc nên Tuấn đã tham gia một số hội nhóm trên mạng xã hội Facebook như “Hậu Phương: Bộ Đội, Công an và Cảnh sát cơ động”, “Nghĩa vụ Công an Khóa 2023-2025”, thông qua các bài viết trên những nhóm này và các bài viết trên dòng trạng thái hiển thị ngẫu nhiên trên Facebook trong nhóm để nghiên cứu, tìm hiểu thông tin của những người đang trong quân ngũ và thân nhân của họ.

Sau đó, Tuấn sử dụng số điện thoại hoặc Gmail để lập tài khoản Facebook có tên giống với tên tài khoản Facebook của những người đang trong quân ngũ, tải ảnh đại diện, ảnh bìa của họ để cài đặt cho tài khoản mới lập rồi kết bạn, nhắn tin cho thân nhân của họ (thường là vợ, mẹ, bác, cậu...) lấy lý do sắp bị điều chuyển đến khu vực dò mìn, rất nguy hiểm đề nghị nhân thân cho tiền để xin không phải điều chuyển đơn vị, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Sau khi nhận tiền, Tuấn xóa tài khoản Facebook và sử dụng tiền chiếm đoạt được để trả nợ, chi tiêu cá nhân và đánh bạc trên mạng, chơi game bài đổi thưởng.

Cơ quan điều tra xác định ban đầu Tuấn thường xuyên yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản cá nhân và y đã lừa đảo chiếm đoạt được tiền của 40 bị hại ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.