Lào Cai: Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tập hợp thanh niên

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai coi việc tập trung đổi mới, nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tập hợp thanh niên và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2027.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong 2 ngày 28 và 29/7, tại thành phố Lào Cai, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027, với sự tham dự của 235 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 152.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Đây là đại hội điểm Đoàn cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước do Trung ương Đoàn chỉ đạo.

Dự đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; lãnh đạo đại diện các ban chuyên môn Trung ương Đoàn; các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn khu vực miền núi phía bắc.

Về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể, ở địa phương.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIV diễn ra với chủ đề: tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; khơi dậy khát vọng xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước.

Khẩu hiệu hành động của Đại hội: Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Lào Cai Bản lĩnh-Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển.

Vượt qua những khó khăn, thách thức của tỉnh miền núi biên giới, nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Lào Cai đã nỗ lực, đổi mới, sáng tạo đạt được kết quả ấn tượng, với 12/12 chỉ tiêu đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ, trong đó, 7/12 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã thực hiện được 2.673 công trình thanh niên các cấp, đạt tổng giá trị trên 61 tỷ đồng. Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng 162 mô hình tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế... Toàn tỉnh đã hỗ trợ 67 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 112.127 lượt đoàn viên thanh niên; hỗ trợ vay vốn cho thanh niên làm chủ kinh tế với số vốn gần 873 tỷ đồng.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được thúc đẩy, tạo hiệu ứng tốt trong đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”. Trong nhiệm kỳ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã đề xuất được hàng nghìn ý tưởng, sáng kiến; có 9 cá nhân tiêu biểu đạt giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” với nhiều ý tưởng, sáng kiến, đóng góp có giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai tập trung đổi mới, nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tập hợp thanh niên và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn ở cơ sở. Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong phối hợp bảo vệ an ninh biên giới. Khuyến khích tuổi trẻ chuyển đổi số; giáo dục tư tưởng đạo đức, cách mạng, lối sống cho thanh, thiếu niên ở địa phương.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 35 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lào Cai khóa XIV, gồm 11 đồng chí. Đồng chí Giàng Thị Mai, Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIII tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa XIV.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.