Lào Cai: Hơn 6.000 người tham gia “Cùng Việt Nam tiến bước”

Tối 15/8, nhiều người lo lắng vì cả ngày Lào Cai rả rích mưa, nhưng may mắn là đến rạng sáng 16/8, mưa tạnh hẳn và hàng ngàn cán bộ, công chức, công an, bộ đội và nhân dân đã có mặt tại Quảng trường 19/8 phường Yên Bái từ sớm để dự Lễ Thượng cờ và tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước"

Quảng trường 18/9 phường Yên Bái trước giờ khai hội.
Quảng trường 18/9 phường Yên Bái trước giờ khai hội.

Tại Quảng trường 19/8, chúng tôi bắt gặp những tình nguyện viên trẻ tuổi dọn dẹp các bãi tập kết và khuân vác các trang thiết bị cuối cùng để chuẩn bị cho sân khấu lớn và cả những thùng nước, thùng sữa để phát cho người đi bộ.

Trước mặt tôi là một thanh niên cao gầy đang khiêng vài thùng nước về các điểm, hỏi chuyện được biết em 18 tuổi, người ở xã Yên Bình, tự nguyện hỗ trợ cho ngày hội

anh-ty6-6822.jpg
Cả gia đình anh chị Hòa Hợp ở Khối Thái Học 10, phường Yên Bái tham gia sự kiện.

Phía tấm pano của sân khấu là gia đình gồm vợ chồng và hai con của anh chị Hòa Hợp ở Tổ dân phố Thái Học 10, phường Yên Bái đang chụp hình lưu niệm với sự kiện.

Chị Hòa vui vẻ cho biết, cả gia đình chị rất hân hoan với sự kiện này, vì nó giúp các con chị biết được tình đoàn kết có sức mạnh như thế nào, đồng thời cả gia đình cũng được rèn luyện thể chất thông qua việc đi bộ hôm nay…

Theo số liệu phía cơ quan công an Lào Cai cung cấp, đã có khoảng 6.000 người tham gia ở cấp tỉnh, 99/99 phường xã đều tham gia với con số lên tới 19.600 người

Về phía công an tỉnh Lào Cai, là đơn vị đồng chủ trì đã xây dựng và ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai và hướng dẫn các sở ngành, cơ quan đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện, trong đó: chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy… xây dựng phương án tập kết, chương trình chi tiết của sự kiện, cử cán bộ, lãnh đạo điều hành, tổ chức chương trình thiết thực, hiệu quả; hướng dẫn chi tiết để vận động, huy động cán bộ, nhân dân tham gia các hoạt động hưởng ứng theo yêu cầu của Bộ Công an và Ban tổ chức.

anh-ty-2-257.jpg
Lãnh đạo Sở Công an Lào Cai chỉ đạo tại hiện trường.

Ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó Giám đốc Vietcombank Yên Bái cho biết, hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” do Bộ Công an phối hợp cùng Báo Nhân Dân phát động, Vietcombank vinh dự là nhà đồng hành với thông điệp “1 tỷ bước xanh Vietcombank đồng hành”, Chi nhánh Vietcombank Yên Bái đã chủ động triển khai kế hoạch, chuẩn bị toàn diện về nhân lực, phương tiện và tinh thần, sẵn sàng góp sức vào mục tiêu chung của toàn hệ thống.

Ngay khi nhận được chỉ đạo từ Trụ sở chính, Ban Giám đốc Chi nhánh đã họp khẩn, phân công đồng chí Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp điều phối chương trình. Các nhóm tham gia được thành lập theo từng phòng, mỗi nhóm có trưởng nhóm chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, ghi nhận kết quả đối với từng công việc được giao.

anh-ty5.jpg
Những thanh niên tình nguyện phục vụ nước uống cho sự kiện.

Công tác truyền thông nội bộ được thực hiện đồng bộ qua email, bảng tin, nhóm thông tin nội bộ, nhằm lan tỏa ý nghĩa của chương trình tới toàn thể cán bộ trong Chi nhánh. Các pano, banner, phướn phủ cũng được Chi nhánh chuẩn bị kỹ càng, treo dọc các tuyến phố để truyền thông quảng bá cho chương trình

Chi nhánh cũng chuẩn bị 1.000 áo cờ đỏ sao vàng để phát cho các cán bộ và tặng các khách hàng, sản xuất clip hướng dẫn đăng ký tham gia chương trình để lan tỏa, tham gia gian hàng tại không gian tổ chức chương trình với nhiều trò chơi và quà tặng hấp dẫn cho mọi người tham dự.

Theo Phó Giám đốc Vietcombank Yên Bái: “Chúng tôi xem chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” không chỉ là con số, mà là lời cam kết của Vietcombank nói chung và Vietcombank Yên Bái nói riêng trong việc đồng hành cùng cộng đồng vì một Việt Nam khỏe mạnh, bền vững, bảo vệ môi trường, giảm lượng khí thải carbon. Mỗi bước chân của cán bộ, nhân viên Vietcombank là một thông điệp về sự đoàn kết, quyết tâm và trách nhiệm xã hội. Tôi tin rằng, với sự hưởng ứng nhiệt tình, chúng ta sẽ tổ chức thành công chương trình”

anh-ty-3-7161.jpg
Gian hàng hướng dẫn và phục vụ sự kiện của Vietcombank Yên Bái

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần quyết tâm và khí thế hăng hái, Vietcombank Yên Bái tin tưởng sẽ đóng góp xứng đáng vào thành công chung của chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “1 tỷ bước xanh Vietcombank đồng hành” tới cộng đồng.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết: Chương trình đi bộ hưởng ứng hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” là một sự kiện trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã sớm ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành, cơ quan đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Và trên thực tế, chương trình đã được triển khai một cách khoa học bài bản và mang lại những ý nghĩa vô cùng tích cực đối với cán bộ, nhân dân tỉnh Lào Cai…

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".