EVNHCMC bảo đảm cấp điện đầy đủ, an toàn để người dân vui Xuân đón Tết

Ngày 24/1, Đoàn công tác của Bộ Công thương do Thứ trưởng Phan Thị Thắng dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác bảo đảm cấp điện Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa khô 2025 tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC).
Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn trong dịp Tết Nguyên đán 2025.
Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Luân Quốc Hưng, dự báo trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, công suất cực đại sử dụng điện dự kiến đạt 5.580 MW, tăng 7,06% so với năm 2024. Theo đó, EVNHCMC đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng và lập phương án bảo đảm cung cấp điện liên tục, an toàn cho khách hàng và các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa trên địa bàn thành phố. Đồng thời tổ chức diễn tập phương án cấp điện đối với những nơi tổ chức lễ, hội, nơi vui chơi tập trung đông người.

Lãnh đạo ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo công tác cấp điện dịp Tết Nguyên đán 2025 và mùa khô với lãnh đạo Bộ Công thương.

Lãnh đạo ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo công tác cấp điện dịp Tết Nguyên đán 2025 và mùa khô với lãnh đạo Bộ Công thương.

Cùng với đó, công tác trực tăng cường, trực vận hành sửa chữa điện 24/24 giờ cũng được thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền người dân thực hiện an toàn trong sử dụng điện, không bắn pháo có dây kim tuyến, thả diều, bóng bay, đèn trời… trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Ngành điện thực hiện công tác bảo vệ an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu vực trọng điểm về chính trị, kinh tế-xã hội. Phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm an toàn điện tại các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi giải trí và các khu vực tổ chức hoạt động chào mừng lễ tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Trong mùa khô 2025, ngành điện cũng lên 2 phương án bảo đảm cung cấp điện, với tỷ lệ tăng trưởng phụ tải lần lượt tăng đạt 10% và 15% so mùa khô 2024.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt do đó công tác cấp điện ổn định, đầy đủ luôn đòi hỏi yêu cầu rất cao.

Năm 2025, với hàng loạt sự kiện quan trọng về chính trị, văn hóa của thành phố và đất nước, ngành điện thành phố tiếp tục triển khai các phương án chủ động, kế hoạch chi tiết để bảo đảm nguồn điện ổn định, an toàn, bảo đảm tốt nhất các phương án dự phòng để các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra thành công.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.