Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh

Tại các điểm đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành đối với công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh thời gian qua, trong thành quả to lớn mà tỉnh đạt được có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành trên địa bàn tỉnh.
Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Chi hội Tin lành A lê A nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2023. (Ảnh: Minh Huệ)
Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Chi hội Tin lành A lê A nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2023. (Ảnh: Minh Huệ)

Từ ngày 22 đến 24/12, tỉnh Đắk Lắk đã thành lập các đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2023.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Ban Đại diện Tin lành tỉnh, Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, Giáo xứ Thánh Tâm và Chi hội Tin lành A lê A nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2023.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk, Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột, Cộng đoàn Phaolô Vi Nhân và Chi Hội Tin lành Buôn Ma Thuột…

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Tuấn Hải)
Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Tuấn Hải)

Tại các điểm đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của tỉnh trong năm 2023; các kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2024; tặng hoa chúc mừng và gửi lời chúc Giáng sinh 2023, năm mới 2024 an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa đến các chức sắc, chức việc, mục sư, nữ tu và toàn thể đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành đối với công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh thời gian qua, trong thành quả to lớn mà tỉnh đạt được có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các chức sắc, chức việc, mục sư, tu sĩ, nữ tu tiếp tục dẫn dắt bà con giáo dân phát huy truyền thống sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đoàn kết cùng với đồng bào các dân tộc anh em xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Trong không khí thân mật, ấm cúng, đại diện các cơ sở tôn giáo đã bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh thời gian qua đã quan tâm lắng nghe, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng, tạo mọi điều kiện để bà con giáo dân sinh hoạt tôn giáo phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời khẳng định, đồng bào theo đạo Công giáo, Tin lành sẽ luôn đoàn kết và tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới, xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên…

Cũng trong thời gian này, lãnh đạo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng đến thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo và bà con giáo dân trên địa bàn nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.