Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Bắc Giang

Chiều 23/12, nhân dịp Giáng sinh năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, động viên và chúc mừng Giáo xứ Bắc Giang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Giáo xứ Bắc Giang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Giáo xứ Bắc Giang.

Trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Linh mục Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Phong (Giáo xứ Bắc Giang) cho biết, trong hai năm qua, địa bàn Bắc Giang tương đối tốt, người dân nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng rất phấn khởi vì đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, đặc biệt Giáo xứ và bà con hết sức vui mừng, cảm động vì được đón Thủ tướng Chính phủ đến chúc mừng đúng dịp Giáng sinh 2023.

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, trong đó có Thiên chúa giáo. Đảng, Nhà nước luôn lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mọi chính sách đều hướng đến người dân; người dân tham gia xây dựng, thực hiện đường lối, chính sách pháp luật, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Chia sẻ về tình hình chung của đất nước, Thủ tướng cho biết, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đối ngoại là điểm sáng hiện nay; đúng như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Thủ tướng khẳng định, có được thành tựu chung đó là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế…. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp của đồng bào các tôn giáo, của Thiên chúa giáo.

Thủ tướng nêu rõ, Bắc Giang là tỉnh gặp nhiều khó khăn trong đại dịch Covid-19, nhất là chủng Delta, tuy nhiên, tỉnh đã khống chế tốt, phục hồi và phát triển nhanh.

Thủ tướng cũng bày tỏ, quan hệ Việt Nam với Toà thánh Vatican đang phát triển hết sức tốt đẹp; trong chuyến thăm Italia vừa qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm Tòa thánh Vatican, hai bên đã nâng cấp quan hệ. Đây là một điều rất quan trọng đối với đời sống tinh thần, niềm tự hào của đồng bào Công giáo, nhờ đó thúc đẩy quan điểm “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”; chủ trương của Vatican cũng mong đồng bào Công giáo sống ấm no, hạnh phúc, trùng với quan điểm của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một gia đình Công giáo ở Bắc Giang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một gia đình Công giáo ở Bắc Giang.

Thủ tướng vui mừng, nhận thấy không khí Giáng sinh của Giáo xứ rất phấn khởi; mong dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nhân dân nỗ lực chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời hỏi thăm, chúc sức khỏe, chúc mừng Giáng sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đồng bào Giáo xứ Bắc Giang; cho biết, cá nhân đồng chí Tổng Bí thư luôn nỗ lực thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Tòa thánh Vatican. Thủ tướng mong bà con Giáo xứ sống “tốt đời, đẹp đạo”, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có đoàn kết các tôn giáo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thưởng thức tiết mục văn nghệ chào mừng Giáng sinh của các em thiếu nhi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thưởng thức tiết mục văn nghệ chào mừng Giáng sinh của các em thiếu nhi.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc đồng bào Công giáo Bắc Giang một mùa Giáng sinh mạnh khỏe, hạnh phúc, một Năm mới an lành.

Thay mặt bà con giáo dân, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Phong cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, tặng quà, động viên Giáo xứ; cảm ơn Thủ tướng cho biết tình hình đất nước; nêu rõ, năm nay, bà con rất phấn khởi vì tình hình kinh tế-xã hội khởi sắc; chúc Thủ tướng và đoàn công tác mạnh khỏe.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một gia đình Công giáo là anh Nguyễn Ngọc Đăng và vợ là chị Nguyễn Thị Ngọt ở thành phố Bắc Giang.

Thủ tướng chúc gia đình một Giáng sinh an lành; vui mừng vì cuộc sống làm ăn khấm khá của gia đình, nuôi con giỏi, con ngoan, tích cực tham gia công tác xã hội; mong gia đình khỏe mạnh, “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, luôn là người Công giáo tốt; mong gia đình cùng với đồng bào Công giáo đoàn kết, làm ăn phát triển, cuộc sống an lành. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đời sống nhân dân nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.