Lạng Sơn: Trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Bình vượt khó sau lũ khai giảng năm học mới

Sáng 5/9, hòa chung không khí cùng 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước, thầy và trò Trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Bình (xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn) đã tổ chức khai giảng năm học mới 2025-2026.

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Bình.
Tiết mục văn nghệ của các em học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Bình.

Theo bà Quách Thị Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, năm học này Trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Bình có tổng số 501 học sinh, trong đó đón 75 em học sinh lớp 1.

ndo_tr_gen-h-z6978324368014-85dee7495c5fbddd5c5bc776346e451a.jpg
Các em học sinh Khối 9, Trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Bình, xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn.

“Dù còn nhiều khó khăn do thiên tai để lại, nhà trường quyết tâm cùng phụ huynh và học sinh vượt qua, tạo môi trường học tập an toàn, ấm áp cho các em", bà Hà chia sẻ.

ndo_tr_gen-o-z6978324368017-8bdacbb92b3187b29b75977788f09587.jpg
Lễ khai giảng năm học 2025-2026 của thầy và trò Trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Bình diễn ra ấm áp.

Trước thềm năm học mới, nhiều học sinh của trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Tại thôn Đồng Lươn, xã Yên Bình, mưa lũ đã làm cô lập 75 hộ dân trong 3 ngày, gây nhiều thiệt hại.

Em Triệu Thị Ngọc Lan, học sinh lớp 4A, kể lại: “Nước lũ ngập nhà em làm sập 2 chiếc tủ và cuốn trôi nhiều đồ dùng, rất may sách vở và quần áo được bố mẹ kịp cất lên chỗ cao".

Thầy giáo Chu Văn Xuân, chủ nhiệm lớp 4A cũng cho biết, mưa lũ đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và điều kiện học tập của các em học sinh, nhất là với những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

“Trong những ngày đầu năm học, thầy cô sẽ đồng hành, động viên để các em yên tâm đến lớp", thầy Xuân cho biết.

Dịp này, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã trao 13 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em thêm động lực vượt khó vươn lên trong học tập.

ndo_tr_gen-h-z6978324771927-34463e7db4d49c792250bdcb687ac200.jpg
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường.

Xã Yên Bình là địa bàn đặc biệt khó khăn, mới được sáp nhập từ 3 xã Hòa Bình, Quyết Thắng và Yên Bình (huyện Hữu Lũng). Sau bão số 5, mưa lớn tiếp tục gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và hoa màu của người dân.

Trong bối cảnh đó, lễ khai giảng của Trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Bình vẫn diễn ra ấm áp, thể hiện tinh thần nỗ lực vượt khó để các em học sinh có một năm học mới trọn vẹn, đủ đầy.

ndo_tr_img-0244.jpg
Đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn.

Theo đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, năm học 2025-2026 khai giảng trong bối cảnh toàn ngành kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (1945-2025). Sở đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ học sinh khó khăn, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ các đơn vị trong toàn ngành tổ chức lễ khai giảng đúng thời gian quy định.

“Với sự chuẩn bị đồng bộ, toàn ngành quyết tâm tổ chức ngày khai giảng thực sự là ngày hội của toàn dân, mở ra một năm học mới hiệu quả, chất lượng”, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn nhấn mạnh.

Theo đó, các trường, cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh Lạng Sơn thống nhất thời gian khai giảng từ 7 giờ 30 phút sáng 5/9, bảo đảm ngắn gọn, trang trọng, phù hợp với từng cấp học.

Đến 8 giờ sáng, các trường cùng tham dự khai giảng trực tuyến theo chương trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút).

“Với sự chuẩn bị đồng bộ, toàn ngành quyết tâm tổ chức ngày khai giảng thực sự là ngày hội của toàn dân, mở ra một năm học mới hiệu quả, chất lượng”, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".