Lạng Sơn thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về an ninh trật tự

Sáng 10/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lạng Sơn.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lạng Sơn.

Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn với Đoàn công tác của Bộ Công an khẳng định: Tỉnh Lạng Sơn đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 90 ngày 6/12/2022 của Ban Bí thư về ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy...

Tỉnh cũng bảo đảm công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; công tác triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Nhờ thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, nên tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra.

Cụ thể, ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện Đề án 12 là hơn 1.240 tỷ đồng; đã bố trí được hơn 1.000 cán bộ công an chính quy về công tác tại 195 xã, thị trấn; đã xây dựng xong 18 trụ sở công an xã và tiếp tục đầu tư xây dựng mới 28 trụ sở...

Cơ quan điều tra hai cấp của Công an tỉnh đã khởi tố 147 vụ, hơn 250 bị can là cán bộ, đảng viên; hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân với 660 nghìn trường hợp, đăng ký kích hoạt 340 nghìn hồ sơ tài khoản định danh điện tử, là tỉnh thứ ba cả nước hoàn thành chỉ tiêu được giao...

Đồng chí Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tỉnh Lạng Sơn đề xuất Bộ Công an hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở cho lực lượng công an tại xã; tăng cường lực lượng công an cho các xã biên giới, xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự; cấp kinh phí sửa chữa nơi lưu giữ người xuất, nhập cảnh trái phép trước khi trao trả cho phía Trung Quốc; cần có cơ chế chính sách cụ thể, đủ mạnh cho tỉnh để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đánh giá cao những kết quả tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đây là thành quả tiên quyết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, ổn định tình hình địa phương, mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Trung ương phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, nhất là mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; huy động nguồn lực phát triển kinh tế cửa khẩu, kết cấu hạ tầng, giao thông... nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, đấu tranh phòng, chống với các loại tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh...

Tập trung phát triển kinh tế, xã hội, tăng nguồn thu ngân sách, tăng thu nhập bình quân đầu người; gia tăng huy động nguồn vốn, nguồn lực trong nhân dân; triển khai hiệu quả Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dịp này, đồng chí Bộ trưởng Công an đã trao tặng cho tỉnh 1 xe cứu thương phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.