Lạng Sơn ghi nhận nhiều thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất, thiệt hại về người và nhiều khu vực bị ngập nặng.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cùng lãnh đạo xã Văn Quan kiểm tra thiệt hại khu vực xã Văn Quan. (Ảnh: Trang tin xã Văn Quan)
Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cùng lãnh đạo xã Văn Quan kiểm tra thiệt hại khu vực xã Văn Quan. (Ảnh: Trang tin xã Văn Quan)

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, thời tiết khu vực tỉnh Lạng Sơn có mưa nhiều nơi, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa từ 20 giờ ngày 28/9 đến 20 giờ ngày 29/9 tại các nơi trong tỉnh lượng mưa phổ biến từ 40-190mm.

Tình hình mưa trong 12 giờ qua (từ 19 giờ ngày 29/9 đến 7 giờ ngày 30/9) cụ thể tại các trạm như sau: Thất Khê 80,0mm, Hữu Lũng 34,0mm, Lạng Sơn 59,0mm, Mẫu Sơn 54,0mm, Đình Lập 25,0mm, Bắc Sơn 17,0mm.

ndo_tr_1.jpg
Khu vực Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn bị ngập sâu. (Ảnh: Đan Trường)

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 10, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên ngày hôm nay (30/9) các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, từ đêm nay mưa giảm dần. Lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi hơn 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3 giờ).

Vào hồi 13 giờ 5 phút ngày 29/9, tại thôn Suối Phầy, xã Quan Sơn xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp 1 người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoạt, sinh năm 1996, tử vong tại chỗ, hiện đã được gia đình mai táng. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người nhà nạn nhân.

ndo_tr_img-0689.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy xã Quan Sơn tới thăm hỏi động viên gia đình có người bị nạn.

Cùng ngày 29/9, khoảng 17 giờ 30 phút trên địa bàn thôn Đồng Kết, ngầm Đồng Trãnh, xã Cai Kinh, ông Hoàng Văn Thơm, sinh năm 1974, đi qua ngầm tràn đón con gái đi học về lội qua ngầm bị trượt chân, nước cuốn cả 2 bố con xuống sông. Nhân dân trong khu vực bơi theo cứu được con gái tên Hoàng Trang, sinh năm 2012. Bố bị nước cuốn trôi, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, đến 11 giờ 30 phút ngày 30/9, toàn tỉnh cũng ghi nhận đã có 540 ngôi nhà bị ảnh hưởng do thiên tai (trong đó 2 nhà bị sập, 127 nhà bị ngập nước; 10 nhà bị tốc mái; 100 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 215 nhà phải di dời, 86 nhà bị cô lập...).

Mưa bão cũng làm 244 điểm đường giao thông bị sạt lở, ách tắc, sạt lở đất; và một số cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ... Khối lượng đá, bê-tông, nhựa đường bị sạt lở là 18.320m3; 2 điểm trường bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 2 cột điện bị gẫy đổ.

Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn cũng ghi nhận nhiều thiệt hại về nông nghiệp như gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, diện tích hoa màu, cây ăn quả bị ngập, đang được các cơ quan chức năng thống kê tổng hợp.

Thực hiện các văn bản, Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ , Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản số 2159/UBND-KTCN ngày 29/9/2025 về việc tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản số 4084/SNNMT-QLTNN ngày 29/9/2025 về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng do mưa lớn ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các đơn vị chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và diễn biến của bão, tình hình mưa lũ, kiểm tra rà soát các công trình thủy lợi trọng điểm, nguy cơ xảy ra sự cố khi có mưa lớn để chủ động triển khai phương án ứng phó bảo đảm an toàn công trình; đặc biệt quan tâm an toàn các hồ thủy lợi hư hỏng, các hồ đang thi công và lưu ý đối với công trình dưới sâu, công trình ngầm, các công trình dẫn dòng; sẵn sàng di dời người, máy móc, thiết bị thi công có nguy cơ bị ảnh hưởng... đối với các hồ thủy lợi xung yếu không bảo đảm an toàn cần xem xét tích nước hạn chế hoặc không tích nước.

ndo_tr_4.jpg
Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Bắc Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn)

Ngày 30/9, tỉnh Lạng Sơn đã thành lập 3 Đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục tình hình mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể: đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cùng đoàn công tác, kiểm tra chỉ đạo công tác vận hành, bảo đảm an toàn hồ chứa nước Bản Lải, xã Khuất Xá; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn, kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả trên địa bàn xã Tân Đoàn và xã Văn Quan; đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả trên địa bàn xã Thất Khê và xã Na Sầm.

Cũng theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, mực nước các sông: Kỳ Cùng, Trung, Bắc Giang trên báo động 1 và đang tiếp tục có biến đổi.

Cụ thể, lúc 13 giờ ngày 30/9, mực nước trên sông Kỳ Cùng tại trạm thủy văn Lạng Sơn là 253,44m, dưới báo động 2 là 0,56m; mực nước trên sông Trung tại trạm thủy văn Hữu Lũng 17,37m, trên báo động 1 là 0,37m; mực nước sông Bắc Giang tại trạm thủy văn Vân Mịch là 187,76m, trên báo động 1 là 0,76m.

Theo thông tin từ Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình, từ 12 giờ ngày 30/9, đơn vị tiến hành mở 1 cửa xả sâu, điều tiết hồ chứa nước Bản Lải, xã Khuất Xá với lưu lượng khoảng trên 194m3/s. Mực nước hồ hiện tại là 304,86m, cao trình ngưỡng tràn là 294m.

Trước đó, tối 29/9, để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, nhà máy Thủy điện Bản Nhùng đã phải xả lũ với tổng lưu lượng dự kiến khoảng 1.200m3/s. Cũng theo đơn vị điều hành, tổng lưu lượng lớn nhất có thể lên tới 1.600m3/s.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa lũ và vận hành xả lũ, đồng thời khuyến cáo các huyện, xã vùng hạ du chuẩn bị phương án sơ tán dân cư ở những khu vực thấp trũng, ven sông suối.

ndo_tr_img-0690.jpg
Các chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Bắc Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn trao nhu yếu phẩm cho nhân dân trong vùng bị thiệt hại. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn)

Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường chỉ đạo rà soát, tổng hợp các thiệt hại; chỉ đạo, huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục các nhà cửa bị ảnh hưởng; thực hiện xử lý bảo đảm giao thông tạm thời bằng dọn dẹp đất đá lấp mặt đường để thông xe tạm thời tối thiểu một làn xe; cắm biển báo tại các tuyến đường bị sạt lở, các khu vực ngầm tràn, nước chảy xiết, các khu vực nguy hiểm.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.

Lãnh đạo xã Xuân Vân kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Từ công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự, đến việc ấn định số đơn vị bầu cử, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng tới ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Nhờ đổi mới đồng bộ từ giống, quy trình và công nghệ, đến nay 97% sản lượng cà-phê đặc sản của hợp tác xã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia.

Người đưa hạt cà-phê Sơn La ra thị trường thế giới

Giữa vùng núi cao Sơn La, nơi những triền đồi cà-phê từng gắn với nỗi lo “được mùa rớt giá”, có một nông dân đã chọn con đường “đi sâu” vào chất lượng, công nghệ và xây dựng thương hiệu để đưa hạt cà-phê Sơn La bước ra thị trường thế giới. Đó là ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã cà-phê Bích Thao Sơn La.

Kỹ sư, công nhân thi công cầu Kênh Vàng.

Tăng tốc trên các công trình trọng điểm

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phong trào thi đua lao động, sản xuất trên các công trường, dự án tại tỉnh Bắc Ninh được lan tỏa mạnh mẽ, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư và công nhân, tất cả đều thể hiện quyết tâm vươn lên, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Một số sản phẩm từ sợi chuối đã được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, góp phần tạo đầu ra ổn định.

Làm giàu từ phụ phẩm nông nghiệp

Những năm gần đây, cùng với việc phát triển vùng trồng chuối hàng hóa, xã Bảo Hà (Lào Cai) đã từng bước hình thành mô hình chế biến sợi chuối từ thân cây sau thu hoạch. Bước đầu, mô hình này đang cho thấy hiệu quả khi tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp, giảm lãng phí, đồng thời tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Xã viên Hợp tác xã Sơn Trà thu hoạch chè Shan tuyết.

Tuyên Quang chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh, bền vững

Sản xuất nông nghiệp tại Tuyên Quang đang chuyển mình mạnh mẽ từ truyền thống sang hiện đại, bền vững. Từ chỗ dựa nhiều vào kinh nghiệm truyền thống, người nông dân từng bước làm chủ khoa học-công nghệ để ứng dụng vào từng khâu sản xuất. Qua đó, tạo ra những sản phẩm chất lượng, năng suất cao, giảm các chi phí và thân thiện với môi trường.