Lan tỏa trách nhiệm nghĩa tình trong di dời hài cốt liệt sĩ

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Cơ quan đại diện phía nam của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam vừa tổng kết công tác di dời hài cốt liệt sĩ năm 2025. Nhìn lại chặng đường một năm, điều đọng lại không phải là những con số khô khan mà là tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng của những người làm công tác tri ân.

Quang cảnh hội nghị tổng kết.
Quang cảnh hội nghị tổng kết.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về nhân lực, kinh phí và tổ chức, Đội Hỗ trợ di dời hài cốt liệt sĩ đã phối hợp các cơ quan chức năng và gia đình liệt sĩ, tổ chức cất bốc, tiễn đưa và hỗ trợ di dời 38 hài cốt liệt sĩ từ 22 nghĩa trang thuộc 12 tỉnh, thành phố phía nam, đưa các anh trở về quê hương tại 14 tỉnh, thành phố phía bắc và một tỉnh phía nam.

Mỗi chuyến đi là một câu chuyện xúc động, có chuyến khởi hành lúc đêm khuya, có chuyến diễn ra vào ngày nghỉ, ngày lễ. Các hình thức di dời được thực hiện linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế, từ tàu hỏa, đường hàng không đến ô-tô nhưng điểm chung là sự chu đáo, trang nghiêm và tận tâm.

ndo_tr_dsc00897.jpg
Ông Nguyễn Đức Dưỡng, Đội trưởng Đội hỗ trợ di dời hài cốt liệt sĩ, Văn phòng Cơ quan đại diện phía nam.

Ông Nguyễn Đức Dưỡng, Đội hỗ trợ di dời hài cốt liệt sĩ Văn phòng Cơ quan đại diện phía nam, chia sẻ: “Trong đội, anh em luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chung. Cảm xúc trong những lúc trao hài cốt các liệt sĩ đến tận tay người thân sau hàng chục năm đằng đẵng chờ đợi, luôn thôi thúc chúng tôi tiếp tục hết lòng, hết sức cho hành trình tri ân này”.

ndo_tr_img-6281.jpg
Hành trình đưa liệt sĩ về quê hương.

Để hỗ trợ di dời hài cốt liệt sĩ, tất cả các khâu từ đón tiếp thân nhân, bố trí nơi ăn ở, hỗ trợ phương tiện đi lại, đến tổ chức nghi thức cất bốc và lễ tiễn đưa đều được thực hiện với sự trân trọng cao nhất.

Bà Trương Thị Hạnh, Trưởng Văn phòng Cơ quan đại diện phía nam của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, nhấn mạnh: “Dù trong hoàn cảnh nào, các anh em trong đội luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đây là điều rất đáng quý, chính sự tận tâm đó đã tạo nên niềm tin nơi thân nhân liệt sĩ, để mỗi chuyến di dời không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà còn là sự sẻ chia, xoa dịu nỗi đau chiến tranh còn day dứt”.

ndo_tr_dsc00902.jpg
Bà Trương Thị Hạnh, Trưởng Văn phòng Cơ quan đại diện phía nam của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.

Công tác di dời hài cốt liệt sĩ vì thế mang ý nghĩa vượt lên trên khuôn khổ một hoạt động hỗ trợ, đó là biểu hiện sinh động của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” là cách xã hội hôm nay trả món nợ ân tình đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đội hỗ trợ di dời hài cốt liệt sĩ hiện có 29 thành viên và tình nguyện viên thường xuyên, đa phần hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự đóng góp kinh phí cho mỗi chuyến đi. Kinh phí hoạt động hạn hẹp cũng khiến việc chăm lo cho thân nhân liệt sĩ chưa thể đáp ứng đầy đủ như mong muốn. Những khó khăn ấy đặt ra yêu cầu cần có sự chung tay rộng rãi hơn từ cộng đồng và các tổ chức xã hội.

ndo_tr_dsc00907-4249.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

Định hướng thời gian tới, Văn phòng Cơ quan đại diện phía nam tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ thân nhân liệt sĩ trong công tác cất bốc, di dời hài cốt; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tri ân; chăm lo gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng; đồng thời mở rộng lực lượng hội viên, tình nguyện viên và tăng cường vận động nguồn lực xã hội.

Cùng với đó, đề xuất nâng cấp Đội hỗ trợ di dời hài cốt liệt sĩ thành trung tâm chuyên trách không chỉ nhằm mở rộng quy mô hoạt động mà còn thể hiện quyết tâm nâng cao tính chuyên nghiệp, bền vững cho công việc giàu ý nghĩa này; lan tỏa trách nhiệm nghĩa tình trong di dời hài cốt liệt sĩ vì thế không thể chỉ dừng lại ở nỗ lực của một tổ chức hay một nhóm người mà cần trở thành sự đồng hành của cả xã hội.

ndo_tr_dsc00915.jpg
Trao quà cho 10 gia đình chính sách.
ndo_tr_dsc00929.jpg
Khen thưởng các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tri ân liệt sĩ.

Mỗi sự đóng góp, mỗi tấm lòng hướng về liệt sĩ đều góp phần làm cho hành trình đưa các anh về với quê hương bớt nhọc nhằn hơn. Từng hài cốt liệt sĩ được trở về đất mẹ trong vòng tay yêu thương của gia đình và cộng đồng vừa là sự an ủi cho người đã khuất và cũng như lời nhắc nhở sâu sắc với thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối những giá trị thiêng liêng của dân tộc.

Di dời hài cốt liệt sĩ là hành trình nghĩa tình nối liền quá khứ với hiện tại, nối sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ với đạo lý tri ân của dân tộc. Trong dòng chảy đó, những con người lặng lẽ làm công việc đưa các anh về đất mẹ đã và đang góp phần bồi đắp chiều sâu nhân văn trong xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.

Chuẩn bị thực hiện kiểm định khí thải xe máy

Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị hạ tầng, nhân lực và phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện kiểm định khí thải cho hơn 11 triệu xe máy, bắt đầu khi quy chuẩn quốc gia có hiệu lực từ 30/6/2026.