Lan tỏa sức mạnh của tổ chức Đảng

Những năm gần đây, công tác phát triển Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Tuyên Quang đã có chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động.

Chi bộ, cấp ủy thôn tại các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tích cực vận động người dân thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Chi bộ, cấp ủy thôn tại các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tích cực vận động người dân thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Nhiều xã, thôn trước kia từng là “vùng trắng” đảng viên hoặc phải sinh hoạt chi bộ ghép, nay đã thành lập được chi bộ trực tiếp tham gia lãnh đạo, điều hành các phong trào ở cơ sở.

Đáng chú ý, đội ngũ đảng viên mới ngày càng được trẻ hóa, có trình độ, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới trong cách tiếp cận và giải quyết vấn đề. Họ không chỉ là lực lượng kế cận tin cậy của Đảng, mà còn là những người truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần vượt khó, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết ở các địa phương vùng khó.

Bí thư Chi bộ thôn Ngòi Nghìn, xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang Ngô Trường Lộc sinh năm 1994, là một đảng viên trẻ năng động, nhiệt huyết, luôn tận tâm với công việc, đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở. Đồng chí cho biết: Thôn Ngòi Nghìn có 80 hộ dân với 452 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc H’Mông. Từ năm 2015 đến năm 2022, thôn chỉ có một đảng viên cao tuổi và đã được miễn sinh hoạt. Cho đến năm 2023 mới kết nạp được đảng viên đầu tiên sau nhiều năm gián đoạn.

Từ mốc khởi đầu ấy, công tác phát triển đảng tại Ngòi Nghìn từng bước khởi sắc, liên tục phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp những quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng. Đến nay, Chi bộ thôn đã có chín đảng viên, trong đó có hai đảng viên trẻ vừa được kết nạp vào tháng 9 và tháng 11/2024, góp phần tạo thêm nguồn lực mới cho tổ chức cơ sở đảng.

Theo số liệu thống kê trước ngày 1/7/2025, tỉnh Tuyên Quang (cũ) có 60.250 đảng viên, trong đó có hơn 27.000 đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ hơn 44%.

Phát huy vai trò của đảng viên ở cơ sở, Chi bộ thôn Ngòi Nghìn đã trở thành điểm sáng trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn mới, từng bước thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2023, tuyến đường liên xã nối thôn Ngòi Nghìn sang thôn Khau Làng, xã Kiến Thiết và tuyến đường đi Làng Doàng, xã Tân Long được đầu tư xây dựng với hơn 2 km. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân tại các thôn.

Ngay từ khi triển khai, Chi bộ thôn Ngòi Nghìn đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể trong thôn và cán bộ xã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia. Theo đó, đã có 12 hộ người H’Mông tự nguyện hiến hơn 5.000 m² đất và di dời sáu ngôi nhà để nhường mặt bằng cho việc thi công tuyến đường. Nhờ sự đồng thuận cao trong nhân dân, cả hai tuyến đường đã được hoàn thành, mở ra hướng phát triển mới cho thôn, giúp người dân đi lại thuận tiện, giao thương buôn bán dễ dàng, từng bước cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bí thư Chi bộ thôn Nà Tang, xã Hùng Lợi Lầu Văn Thào là một tấm gương trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là địa bàn có đông đồng bào dân tộc H’Mông, Dao sinh sống. Có thời điểm, cả thôn chỉ có duy nhất một đảng viên là đồng chí Lầu Văn Thào; vừa là Trưởng thôn kiêm công an viên, đồng thời là người có uy tín trong cộng đồng.

Đồng chí Lầu Văn Thào chia sẻ, để khơi dậy niềm tin với người dân, ông không chỉ tích cực trong phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm mà còn tìm kiếm, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, những “hạt giống đỏ” tại địa bàn. Với tâm huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ, Bí thư Thào đã góp phần quan trọng trong việc bồi dưỡng và giới thiệu nhiều quần chúng tích cực vào Đảng. Đến nay, thôn Nà Tang đã thành lập được chi bộ với 12 đảng viên chính thức.

“Các đảng viên đều là người địa phương, tiêu biểu, gương mẫu, sẵn sàng gánh vác việc chung của thôn, bản, từng bước khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Nhờ vậy, ở Nà Tang giờ đây không còn cảnh ruộng, nương bị bỏ hoang. Dân bản đã không còn tin vào tà đạo và những lời tuyên truyền phi lý. Người dân tộc H’Mông, Dao ở thôn cùng nhau trồng ngô, bí, nuôi lợn, trâu, bò, đi lao động tại các khu công nghiệp để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và thoát nghèo. Một số thanh niên còn mạnh dạn đầu tư máy móc, mở xưởng dệt thổ cẩm, dệt vải, may trang phục, tạo việc làm cho lao động địa phương. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường đầy đủ. Từ nhiều năm nay, thôn không còn tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống”, đồng chí Lầu Văn Thào khẳng định.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang Phạm Kiên Cường cho biết, trong công tác phát triển tổ chức đảng, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cấp ủy cơ sở cần coi trọng việc tạo động lực để quần chúng phấn đấu vào Đảng; trong đó vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy và từng đảng viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo đó, các đồng chí đảng viên phải thật sự gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, tận tụy trong công việc, gần dân, hiểu dân, góp phần xây dựng niềm tin và sức hút chính trị của Đảng trong cộng đồng. Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức của quần chúng về Đảng và lý tưởng cộng sản; tạo điều kiện để mỗi người dân có cơ hội rèn luyện, trưởng thành thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội thiết thực.

Một trong những giải pháp quan trọng là phát hiện, bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới từ lực lượng đoàn viên, thanh niên, những người trẻ tuổi có tri thức, tinh thần cống hiến, khát vọng vươn lên, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của gia đình, cộng đồng và đất nước. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức Đảng tại cơ sở, gắn bó chặt chẽ với đời sống của nhân dân sẽ tạo tiền đề quan trọng để phát triển Đảng bền vững ở vùng đặc biệt khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Ngày 6/12, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống (6/12/1965-6/12/2025) và đón nhận Huân Chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và trao Huân Chương Lao động hạng Nhì cho nhà trường.

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".