Lan tỏa những mô hình truyền thông ý nghĩa

Chỉ cần quét mã QR, cử tri Hà Nội tìm hiểu các thông tin về bầu cử một cách thuận lợi. (Ảnh: KIM CHI)
Chỉ cần quét mã QR, cử tri Hà Nội tìm hiểu các thông tin về bầu cử một cách thuận lợi. (Ảnh: KIM CHI)

Không khí hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa rộng khắp cả nước. Nhiều hình thức tuyên truyền mới mẻ, sáng tạo đã được triển khai, phản ánh nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc đưa thông tin chính thống đến với người dân, đồng thời cho thấy sự thích ứng linh hoạt của công tác tuyên truyền trước những biến chuyển mạnh mẽ của đời sống xã hội và môi trường truyền thông hiện đại.

Một trong những điểm nổi bật của công tác tuyên truyền bầu cử lần này là sự kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống với các công cụ truyền thông hiện đại. Bên cạnh các hình thức quen thuộc như pano, áp-phích, loa truyền thanh, hội nghị tiếp xúc cử tri hay sinh hoạt tổ dân phố, nhiều địa phương đã chủ động ứng dụng công nghệ số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thông tin. Tại không ít tỉnh, thành phố, mã QR được đặt tại các điểm công cộng để cử tri dễ dàng tra cứu danh sách cử tri, tiểu sử ứng cử viên và các quy định liên quan đến bầu cử chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại thông minh.

Những cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Một số địa phương còn xây dựng bản đồ số các điểm bỏ phiếu, tích hợp chức năng chỉ đường và hướng dẫn quy trình bầu cử, giúp cử tri nhanh chóng xác định địa điểm và chủ động tham gia bỏ phiếu đúng quy định. Đồng thời, nhiều sản phẩm truyền thông mới như infographic, video ngắn, clip đồ họa hay các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được phát triển để truyền tải những nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân bằng hình thức sinh động, dễ tiếp cận.

Đáng chú ý, lực lượng thanh niên đang trở thành một trong những nhân tố tích cực góp phần đổi mới công tác tuyên truyền bầu cử. Nhiều tổ chức Đoàn đã phát động các cuộc thi sáng tạo nội dung số, thiết kế video, poster hay các sản phẩm truyền thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm giới thiệu ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri. Những sản phẩm này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm rộng rãi của đông đảo người dùng.

Song song với việc ứng dụng công nghệ, các loại hình văn học - nghệ thuật tiếp tục phát huy ưu thế trong việc lan tỏa không khí bầu cử. Nhiều chương trình nghệ thuật quần chúng, hoạt động sân khấu hóa, triển lãm tranh cổ động, hội thi sáng tác ca khúc, tiểu phẩm tuyên truyền,...đã được tổ chức tại các địa phương, qua đó tạo nên sản phẩm tuyên truyền phong phú, giàu tính thẩm mỹ. Nhiều khu dân cư, các mô hình sinh hoạt cộng đồng được vận dụng linh hoạt để đưa thông tin bầu cử đến gần hơn với người dân.

Sự đa dạng về hình thức tuyên truyền đã góp phần tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Người dân có thể tiếp cận nguồn thông tin đầy đủ, chính xác qua nhiều kênh khác nhau, từ báo chí, truyền hình đến các nền tảng số và mạng xã hội, qua đó hạn chế tác động của những tin đồn thất thiệt hoặc các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng. Khi thông tin chính thống được phổ biến kịp thời, rộng rãi và hấp dẫn, “khoảng trống thông tin” vốn dễ bị lợi dụng để phát tán nội dung sai lệch cũng được thu hẹp đáng kể.

Những cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của cuộc bầu cử. Qua các hoạt động truyền thông sinh động, cử tri hiểu rõ hơn rằng việc đi bầu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm công dân, là cơ hội trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng bộ máy nhà nước, phát huy quyền làm chủ.

Sự đổi mới trong công tác tuyên truyền bầu cử còn phản ánh bước chuyển trong tư duy truyền thông của hệ thống chính trị. Nếu trước đây hoạt động tuyên truyền chủ yếu theo phương thức một chiều, thì nay đã chuyển mạnh sang mô hình tương tác, lấy người dân làm trung tâm. Khi thông tin được lan tỏa đầy đủ, minh bạch và hấp dẫn, niềm tin của người dân vào cuộc bầu cử càng được củng cố; từ đó, ngày bầu cử thật sự trở thành ngày hội của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu gửi gắm kỳ vọng về sự phát triển của đất nước trong chặng đường mới.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng số được đầu tư đồng bộ tại xã biên giới Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Động lực phát triển vùng biên giới phía nam

Chuyển đổi số ở vùng biên giới khu vực phía nam theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân, củng cố quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng chính quyền hiện đại.

[Video] Thời sự 24h ngày 12/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia

[Video] Thời sự 24h ngày 12/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 32,03 tỷ kWh trong tháng 7.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8

Ngày 12/8, tại Canberra, Australia, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8 (FMM-8).

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm việc với Đoàn Trung tâm Fidel Castro Ruz (Cộng hòa Cuba) do Tiến sĩ René González Barrios, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào ngày 18/5/2026. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Tăng cường hợp tác trao đổi lý luận giữa Tư tưởng Hồ Chí Minh với Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro tại Việt Nam và Cuba trong thời gian tới

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Cuba, việc duy trì, bảo vệ nền tảng tư tưởng cách mạng: Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam, Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro ở Cuba có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược đối với cách mạng mỗi nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trao Kỷ niệm chương cho 3 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Lan tỏa phong trào gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức, tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, giảng dạy, tôn vinh tiếng Việt; vận động các nước có đông người Việt đưa tiếng Việt vào chương trình giáo dục; hỗ trợ đào tạo giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Các đại biểu, giảng viên và 50 học viên kiều bào tham gia Khóa tập huấn chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khai mạc Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài

Công tác dạy và học tiếng Việt vừa là nhiệm vụ lâu dài, vừa là việc làm thiết thực đưa tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc sống; góp phần giúp thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài hiểu về cội nguồn, nuôi dưỡng tình cảm với quê hương, đất nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng và dự Lễ truy điệu đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ truy điệu đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào

Ngày 12/8, tại thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng và dự Lễ truy điệu đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.