Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.
Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Với mục tiêu lan tỏa thông điệp “sống xanh-sạch-văn minh”, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe và gìn giữ môi trường du lịch bền vững, nhiều năm nay MerPerle Dalat Hotel đã thực hiện nghiêm việc hạn chế khói thuốc lá trong khuôn viên. Theo đó, khách sạn thường xuyên triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá và tuyên truyền về môi trường không khói thuốc thông qua nhiều kênh như website, mạng xã hội, các sự kiện và chương trình nội bộ nhằm nâng cao nhận thức của nhân viên và du khách. Ông Châu Hoàng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét: “Môi trường không khói thuốc lá tại khách sạn rất tốt, vừa bảo vệ sức khỏe cộng đồng, vừa tạo cảm giác thoáng đãng, trong lành”. Giám đốc tiền sảnh MerPerle Dalat Hotel Trần Quang Quý cho biết: “Việc xây dựng môi trường không khói thuốc không chỉ bảo vệ sức khỏe cho du khách và nhân viên, mà còn giúp khách sạn tiết kiệm chi phí vệ sinh, khử mùi, đồng thời giảm nguy cơ cháy nổ”.

Tương tự, khách sạn Ngọc Phát tại phường Xuân Hương-Đà Lạt cũng chú trọng xây dựng không gian không khói thuốc nhằm bảo đảm môi trường trong lành cho du khách. Các biển báo cấm hút thuốc lá được lắp đặt tại thang máy, hành lang, phòng nghỉ,... để nhắc nhở khách lưu trú tuân thủ quy định. Năm 2025, Ngọc Phát và MerPerle Dalat Hotel là hai đơn vị kinh doanh du lịch tại Lâm Đồng được vinh danh trong bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không khói thuốc lá” do Báo Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức.

Từ hai điển hình trên, hiện nay, nhiều nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tích cực tham gia xây dựng môi trường không khói thuốc. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, địa phương đang triển khai xây dựng mô hình “Du lịch không khói thuốc lá” và duy trì, nhân rộng mô hình “Khách sạn tiêu biểu không khói thuốc lá”. Mục tiêu là tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc trên địa bàn. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các đơn vị kinh doanh, người dân và du khách về tác hại của thuốc lá cũng như lợi ích của môi trường không khói thuốc. Qua đó, xây dựng du lịch Lâm Đồng trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện; hướng tới phát triển du lịch bền vững, góp phần bảo vệ cảnh quan và thu hút du khách trong nước và quốc tế. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Võ Thành Huy cho biết, địa phương đang triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” tại 10 khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và nhà hàng trên địa bàn. Theo đó, các đơn vị thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, như lắp đặt biển báo cấm hút thuốc, bố trí khu vực hút thuốc riêng (nếu có); tăng cường tuyên truyền cho du khách và nhân viên về tác hại của thuốc lá thông qua báo chí, mạng xã hội, pa-nô, tờ rơi... Các hoạt động này được đẩy mạnh vào dịp Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá hằng năm.

Trong bối cảnh du lịch đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng thân thiện môi trường và bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang hướng tới việc nhân rộng mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và sức hút của điểm đến hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.