Lan tỏa lòng tự hào dân tộc từ những chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam

Chương trình giao lưu với cán bộ chiến sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam không chỉ là cơ hội để thế hệ trẻ kiều bào hiểu rõ hơn về vai trò và sứ mệnh cao cả của lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng đóng góp cho quê hương.

Các bạn trẻ kiều bào trao đổi tại chương trình giao lưu, gặp gỡ với cán bộ chiến sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam.
Các bạn trẻ kiều bào trao đổi tại chương trình giao lưu, gặp gỡ với cán bộ chiến sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình Trại hè Việt Nam 2025, ngày 25/7, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Cục Gìn giữ hòa bình (Bộ Quốc phòng) phối hợp tổ chức cho hơn 110 đại biểu kiều bào trẻ đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới gặp gỡ, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam.

Mục đích của chương trình nhằm tăng cường sự hiểu biết của thế hệ trẻ kiều bào về vai trò, nhiệm vụ quốc tế cao cả của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng gìn giữ hòa bình nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

Tại chương trình giao lưu, các đại biểu đã xem video giới thiệu về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, được thành lập nhằm thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả trong các hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

ndo_br_mu2.jpg
Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam Mạc Đức Trọng phát biểu tại chương trình.

Phát biểu chào mừng các đại biểu kiều bào trên thế giới tới tham dự chương trình giao lưu, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam Mạc Đức Trọng nhấn mạnh, đây là dịp đặc biệt có ý nghĩa để lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần thắt chặt tình cảm, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và gia tăng sự gắn kết giữa thế hệ thanh niên kiều bào với quê hương, đất nước. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Nhân dịp này, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam Mạc Đức Trọng cũng gửi gắm thông điệp tới thế hệ trẻ kiều bào: “Dù đang sinh sống và học tập ở nhiều quốc gia khác nhau, nhưng các bạn đều có chung một điểm – đó là nguồn cội Việt Nam”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Ngô Thị Thanh Mai cảm ơn Bộ Quốc phòng và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tạo cơ hội quý báu cho các kiều bào trẻ được trực tiếp gặp gỡ, giao lưu với các cán bộ chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam.

Bà Ngô Thị Thanh Mai mong muốn, thông qua buổi giao lưu hôm nay, các bạn trẻ kiều bào sẽ không chỉ hiểu thêm về vai trò, nhiệm vụ cao cả của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, mà còn được truyền cảm hứng về tinh thần dấn thân, trách nhiệm toàn cầu và lòng yêu nước từ những tấm gương cán bộ chiến sĩ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

mu4.jpg
Nữ chiến sĩ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chia sẻ tại buổi giao lưu.

“Thông qua những chương trình như Trại hè Việt Nam, các bạn trẻ kiều bào không chỉ hiểu thêm về cội nguồn mà còn được truyền cảm hứng để trở thành những ‘sứ giả hoà bình’ – những người có thể lan tỏa thông điệp của Việt Nam về sự nhân văn, đoàn kết và hợp tác trên thế giới”, bà Ngô Thị Thanh Mai nhấn mạnh.

Chương trình giao lưu không chỉ là cơ hội để thế hệ trẻ kiều bào hiểu rõ hơn về vai trò và sứ mệnh cao cả của lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng đóng góp cho quê hương.

Chương trình là một điểm nhấn ý nghĩa trong hành trình Trại hè Việt Nam 2025, tiếp tục khẳng định vai trò của Trại hè không chỉ là nơi kết nối thanh niên Việt Nam ở khắp năm châu với cội nguồn dân tộc, mà còn là cầu nối lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.