Khai mạc Trại hè Việt Nam năm 2025 tại Đắk Lắk

Với chủ đề “Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình”, Trại hè Việt Nam 2025 là lời nhắn nhủ, gửi gắm đến thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài, với mong muốn các em sẽ đồng hành cùng đất nước, thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên hội nhập và đổi mới.

110 đại biểu kiều bào nhận hoa chúc mừng và chụp ảnh chung cùng các lãnh đạo. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)
110 đại biểu kiều bào nhận hoa chúc mừng và chụp ảnh chung cùng các lãnh đạo. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Tối 16/7, Trại hè Việt Nam 2025 đã chính thức khai mạc tại Đắk Lắk. Đây là sự kiện thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhằm tạo cơ hội cho thế hệ trẻ kiều bào tìm hiểu về cội nguồn và gắn kết với quê hương.

Tới dự lễ khai mạc có: Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Trưởng đoàn Trại hè Việt Nam năm 2025 Ngô Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái, cùng đại diện các bộ, ban, ngành liên quan và 110 thanh niên kiều bào tiêu biểu trở về từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

z6812752587085-6384f429fabec6a374cc6ad6f41de0ad.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc Trại hè Việt Nam 2025. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Trại hè Việt Nam 2025 với chủ đề “Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hoà bình” là lời nhắn nhủ, gửi gắm đến thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài, với mong muốn các em sẽ đồng hành cùng đất nước, thắt chặt tình đoàn kết và cùng nhau đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập và đổi mới.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng mong muốn, sau hành trình này, các em sẽ mang theo những kỷ niệm quý báu, những tình bạn đẹp và hơn hết là một tình yêu sâu đậm với quê hương Việt Nam - để dù ở bất cứ nơi đâu, các em vẫn luôn tự hào là “Con Lạc, cháu Hồng”, luôn sẵn sàng góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, đoàn kết và nhân ái.

z6812754223947-39fdd7806f001bac4be2d130bd9ee1b0.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự Lễ khai mạc. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái bày tỏ vinh dự khi Đắk Lắk được chọn là địa phương mở đầu cho hành trình Trại hè Việt Nam 2025. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự trân trọng đối với nghĩa cử cao đẹp của đoàn đại biểu khi trao tặng những phần quà thiết thực tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại buôn Tuôr B, xã Ea Na, coi đây không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là món quà tinh thần ấm áp, thể hiện lòng nhân ái và tình cảm chân thành, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái tin rằng với sức trẻ, tri thức và khát vọng, các bạn thanh niên và đại biểu kiều bào sẽ trở thành nhịp cầu kết nối Việt Nam với thế giới, trở thành những sứ giả lan tỏa thông điệp hòa bình, hợp tác và phát triển, mang theo những ký ức đẹp và tình yêu sâu sắc với quê hương sau Trại hè.

Thay mặt cho 110 kiều bào trẻ tham dự Trại hè Việt Nam 2025, bạn Nguyễn Đức Minh (20 tuổi, kiều bào đến từ Liên Bang Nga) chia sẻ, trại hè lần này không phải là một kỳ nghỉ mà đúng hơn là một hành trình kết nối. Em học được nhiều điều, không chỉ từ các địa điểm mình đến, mà còn từ chính các bạn đang ngồi đây – những người trẻ Việt ở khắp nơi trên thế giới”.

Đức Minh bày tỏ niềm biết ơn, sự tự hào khi được tham gia chương trình, và khẳng định, dù sinh sống ở nước ngoài, nhưng các bạn trẻ kiều bào vẫn luôn hướng về đất nước và mong muốn tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử của quê hương mình.

z6812754993416-2f811243bd148ec6b63a3b3cbfd49186-7393.jpg
Bạn Nguyễn Đức Minh (20 tuổi, kiều bào đến từ Liên Bang Nga) chia sẻ tại buổi lễ. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Trong không khí phấn khởi, ngập tràn cờ hoa và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, các đại biểu kiều bào đã cùng các nghệ sĩ và thanh niên tại Đắk Lắk trình diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm nét văn hóa đặc trưng của quê hương nơi các em đang sinh sống và học tập. Đây là dịp thắt chặt tinh thần đoàn kết, góp phần vun đắp mối liên kết gắn bó giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài với quê hương.

Đây là năm đầu tiên Trại hè Việt Nam khai mạc tại Buôn Ma Thuột – vùng đất mở màn thắng lợi cho Chiến dịch Tây Nguyên, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc. Các đại biểu được đến với vùng đất Tây Nguyên với nhiều nét độc đáo về văn hóa, đời sống của đồng bào các dân tộc; đồng thời chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ của mảnh đất này.

Trại hè Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 13 đến 26/7 tại nhiều địa phương trên cả 3 miền bắc, trung, nam với nhiều hoạt động phong phú như tri ân tổ tiên, các anh hùng liệt sĩ; gặp gỡ, giao lưu giữa thanh niên kiều bào với nhau và với thanh niên trong nước; tìm hiểu lịch sử, văn hóa, phong tục truyền thống của dân tộc; tham quan các danh lam thắng cảnh, văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam.

Chủ đề và các hoạt động của Trại hè năm nay hướng đến việc tưởng nhớ và tôn vinh các mốc son lịch sử quan trọng của đất nước như: kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2025); kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025); kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày ảnh tư liệu. (Ảnh: Đại sứ quán Cuba cung cấp)

Hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Tư lệnh Fidel Castro

Thông qua chuỗi hoạt động “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Tổng tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt”, cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại và nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng Tư lệnh Fidel Castro sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu sắc đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu ý kiến thảo luận tại Tổ 1.

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên thảo luận của Quốc hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 4/8, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). 

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

Việc sửa đổi, bổ sung các luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

Đồng chí Lô May Phiệt (bên trái) cùng cán bộ xã Yên Na thăm bản Cha Lúm. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của cán bộ thôn, bản ngày càng trở nên quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, ưu tiên những người có tuổi đời trẻ, uy tín, có trình độ đại học trở lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh chung.

Ngành ngoại giao đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới

LTS - Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 diễn ra tại Hà Nội, các nhà ngoại giao chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về kết quả cùng định hướng triển khai công tác đối ngoại, để ngành ngoại giao tiếp tục đóng góp mạnh mẽ và hiệu quả vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) xử lý thông tin liên quan hành vi lừa đảo trên không gian mạng. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)

Xây dựng môi trường mạng văn minh, có trách nhiệm

Sau khi Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ 1/7/2026, trên không gian mạng đã xuất hiện một số thông tin không chính xác về nội dung Nghị định. 

[Infographic] Nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

[Infographic] Nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung; trong đó, xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; xem xét, quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước.

Cán bộ Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng phần mềm i-HaTinh. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Đột phá từ chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành

Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh được thành lập từ ngày 1/7/2025, có diện tích tự nhiên 29,5km2, dân số gần 39.000 người. Sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết quả công tác chuyển đổi số, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng là nhân tố quyết định để phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất: Kiến tạo môi trường thể chế hiện đại, ổn định, dẫn dắt sự phát triển

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất: Kiến tạo môi trường thể chế hiện đại, ổn định, dẫn dắt sự phát triển

Việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội và Chính phủ trong việc khẩn trương thể chế hóa các chủ trương của Đảng, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế nhằm khơi thông nguồn lực phát triển và giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách của thực tiễn.

Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: MINH SƠN)

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tập huấn cán bộ chủ chốt triển khai Nghị quyết Đại hội

Sáng 3/8, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031; các chuyên đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, lý luận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

[Video] Thời sự 24h ngày 3/8/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không để thể chế là điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 3/8/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không để thể chế là điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Giá xăng dầu, thực phẩm giảm kéo CPI tháng 7 giảm 0,12%; Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường Lào Cai.