Lan tỏa chương trình “Mái ấm công đoàn”

Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” đã và đang giúp hàng trăm hộ gia đình người lao động vùng Đông Nam Bộ ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp.

Bàn giao công trình hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho công đoàn viên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Bàn giao công trình hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho công đoàn viên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 52 khu công nghiệp với hơn 784 nghìn công đoàn viên. Các cơ quan chức năng đã tích cực hỗ trợ, giúp nhiều công nhân, lao động nghèo có chốn an cư.

Chị Bùi Thị Lê Ngọc (phường Biên Hòa) có hoàn cảnh khó khăn, là trụ cột về kinh tế của gia đình. Con mắc bệnh bẩm sinh, chồng chị yếu đau liên miên nên hầu như mọi việc nặng nhọc đều đến tay chị. Với đồng lương công nhân chỉ vừa đủ chi tiêu hằng ngày, nên việc sửa lại mái nhà dột nát là điều vô cùng khó khăn. “Khi nhận được hỗ trợ từ chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”, tôi đã có thể sửa sang lại căn nhà để các thành viên có chỗ ở tốt hơn”, chị Ngọc chia sẻ. Không chỉ gia đình chị Ngọc, nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai cũng nhận được sự quan tâm thiết thực. Bên cạnh sự hỗ trợ của Công đoàn tỉnh, các Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp cũng chủ động triển khai nhiều hoạt động chăm lo, tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm làm việc. Đơn cử, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (Khu công nghiệp Thạnh Phú, phường Tân Triều), từ năm 2002 đến nay đã phối hợp xây dựng, sửa chữa hơn 200 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động.

Thời gian qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có hàng trăm công đoàn viên được hưởng chính sách nhân văn này. Chị Nguyễn Thị Thùy My (giáo viên Trường mầm non 12, phường An Đông) không giấu được niềm vui khi nhận được sự hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới. Chị My xúc động: “Trước đây, bốn thành viên trong gia đình phải sống trong căn nhà tạm, ghép bằng gỗ tràm và mái tôn, cứ động mưa là ngập và dột. Ngôi nhà mới hiện tại là động lực để hai vợ chồng tôi vươn lên, thoát nghèo”.

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, bình quân mỗi năm, công đoàn các cấp đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới hơn 100 căn nhà, giúp người lao động ổn định cuộc sống. Đó không chỉ là sự quan tâm, chia sẻ với người lao động đã tích cực đóng góp vào xây dựng, phát triển thành phố mà còn thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đơn vị đã huy động được sự tham gia tích cực của khối ngân hàng, doanh nghiệp, công đoàn cơ sở và các cấp hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho đoàn viên nghèo. Được phát động từ năm 2006, chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” đã trở thành hoạt động an sinh xã hội có sức lan tỏa rộng khắp. Việc rà soát đúng đối tượng, công khai minh bạch trong xét duyệt giúp những căn nhà nghĩa tình đến được với người thật sự cần.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2020-2025, các cấp công đoàn đã nỗ lực hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa hơn 320 căn nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức tham gia chương trình tập huấn, bồi dưỡng về trí tuệ nhân tạo cơ bản năm 2026.

Đầu tư đào tạo kỹ năng số

Bên cạnh việc hoàn thiện nền tảng công nghệ hiện đại theo hướng tiệm cận thế giới, Thành phố Hồ Chí Minh còn tập trung đào tạo nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mô hình đô thị thông minh.

Giờ nghỉ trưa lại là giờ lao động vất vả nhất của nhóm xe ôm công nghệ.

Khoảng trống đáng lo ngại

Người lao động tự do ngoài trời đang trở thành một trong những nhóm chịu tác động trực tiếp và nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Trong khi, các chính sách bảo vệ sức khỏe và an sinh dành cho họ vẫn tồn tại những khoảng trống đáng lo ngại.

Du khách tham quan một triển lãm chuyên đề tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Ảnh: Anh Quân

Đánh thức ký ức đô thị

Hệ thống bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu tự làm mới, để di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực cho giáo dục, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Họa sĩ làng nghề Trần Thành Danh.

Thăng trầm sơn mài Tương Bình Hiệp

Làng sơn mài Tương Bình Hiệp, nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, từ lâu được xem là cái nôi của nghề sơn mài Nam Bộ. Theo các tư liệu ghi chép, làng nghề đã hình thành và phát triển hơn 300 năm, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa và tinh hoa thủ công truyền thống.

Những máy chủ vận hành liên tục, ở phía sau là thông tin của hàng triệu con người luôn cần được bảo vệ. Ảnh: CMC Data Center

Bảo vệ “mỏ vàng” trong thời đại số

Dữ liệu cá nhân đã trở thành “mỏ vàng” mới và cũng là mục tiêu của những cuộc mua bán phi pháp với quy mô khổng lồ trong thời đại chuyển đổi số. Hội nghị “Phổ biến Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Nghị định số 356/2025/NĐ-CP” đã được tổ chức tại Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng (Thành phố Hồ Chí Minh) vào đầu tháng 6, đã cung cấp thêm cho thế hệ trẻ cũng như doanh nghiệp góc nhìn mới về những nguy cơ hiện hữu.

Việc triển khai mô hình “thư viện sách người” được kỳ vọng tạo thêm phương thức tiếp cận cho độc giả bên cạnh sách giấy.

Thư viện không sách

Một mô hình thư viện độc đáo vừa được triển khai. Ở đó, không có sách sắp sẵn trên kệ hay hoạt động khuyến đọc theo phương thức truyền thống. Kiến thức đa lĩnh vực được chia sẻ theo hình thức chuyện kể từ người trong cuộc nhằm mang lại góc nhìn thực tế, sống động, giúp độc giả dễ tiếp cận, suy ngẫm và cùng đóng góp để lan tỏa, phát triển kho nội dung.

Chị Nguyên (áo dài trắng) cùng cộng sự đưa các em nhỏ đến thăm Dinh Độc Lập để tìm hiểu về lịch sử dân tộc. ẢNH: Tiệp Phạm

Đưa trẻ đi chơi

Gần 10 năm trước, khi thành lập Câu lạc bộ Truyền thông - MC nhí, chị Hoàng Thủy Nguyên đã lên ý tưởng cho mô hình lớp học di động tại Thành phố Hồ Chí Minh để trẻ vừa thỏa thích vui chơi vừa tiếp thu kiến thức, tích lũy kỹ năng.

Đồng Nai đã quyết định phê duyệt Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

1.164 ha đất

Ngày 31/5, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đã quyết định phê duyệt Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tạo quỹ đất sạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất thuộc phạm vi quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Long Thành tại xã Bình An và phường Long Thành.

23 sản phẩm ứng dụng AI được thương mại hóa trực tiếp tại Startup Connection Day 2026.

Bước đệm cho mục tiêu tham vọng

Những ngày cuối tháng 5, Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB) lần lượt đăng cai ba sự kiện lớn, gồm Techmart, Triển lãm Smart Landscape & Healthy Living Expo, và Startup Connection Day. Ba sự kiện khác nhau về chủ đề, nhưng đều cho thấy mục tiêu chung: Giúp thành phố chuyển mình từ trung tâm kinh tế truyền thống trở thành trung tâm công nghệ, tài chính và đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế.

Người dân trải nghiệm dịch vụ tại Trạm công dân số. Ảnh: Hiền Thu

Đưa tiện ích số đến gần người dân

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia diễn ra mạnh mẽ, Thành phố Hồ Chí Minh ghi dấu ấn với mô hình Trạm công dân số. Những ki- ốt công cộng đang nhanh chóng phát triển thành một hệ sinh thái tích hợp đa dịch vụ, từ thủ tục hành chính công, y tế, đến tài chính và tiện ích dân sinh, mang các giải pháp số gần gũi với người dân.

Một trong những “núi rác” khổng lồ nằm phía sau núi Bà Đen (Tây Ninh).

Bài toán xử lý rác nhìn từ Tây Ninh

Những năm gần đây, Tây Ninh nổi lên như một cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ với lợi thế cửa khẩu, công nghiệp, logistics và nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển là áp lực môi trường ngày càng lớn, đặc biệt ở lĩnh vực xử lý chất thải sinh hoạt và nước thải đô thị.

Bệnh nhi tại Côn Đảo được bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 thăm khám.

Tin tức

• Với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa triển khai thành công hệ thống thở không xâm lấn (NCPAP) qua van Benveniste dành cho trẻ sơ sinh và bệnh nhi suy hô hấp nặng.

Gần 300 vận động viên đã tham dự Giải pencak silat Đại hội Thể dục-Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 2026.

“Vươn cao cùng thành phố”

Trong ba kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc các năm 1985, 1990 và 1995, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp đứng đầu cả nước. Sau hơn ba thập niên, dù vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu, địa phương không thể duy trì được vị trí số 1.

Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung khai thác thế mạnh kinh tế đêm thông qua nhiều mô hình sáng tạo. ẢNH: THẾ ANH

Thúc đẩy khai thác tiềm năng kinh tế đêm

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào những giải pháp đột phá để phát triển sản phẩm du lịch và kinh tế đêm theo hướng tận dụng thế mạnh của nhiều mô hình mới, tăng trải nghiệm, tương tác nhằm kích cầu chi tiêu.

Dự án nhà ở xã hội Thành Phố Vàng (Golden City) tại tỉnh Tây Ninh.

824 căn hộ nhà ở xã hội

Đây là các căn hộ nhà ở xã hội thuộc giai đoạn I dự án Golden City - vừa được bàn giao để đưa vào sử dụng, tăng nguồn cung cho người thu nhập thấp và công nhân tại Tây Ninh.

Du khách tham quan khu trưng bày tại Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Vừa giữ rừng vừa làm du lịch

Được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, Vườn Quốc gia Cát Tiên chọn phát triển du lịch theo hướng sinh thái bền vững, có kiểm soát, gắn chặt với giáo dục môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và các chuẩn mực quản trị quốc tế.

Lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Thống Nhất tại buổi triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo tại đặc khu Côn Đảo.

Tin tức

• Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh) đã chạy thận nhân tạo cho 3 người bệnh suy thận mạn đầu tiên. Đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Thống Nhất trực tiếp hỗ trợ triển khai kỹ thuật và chuyển giao chuyên môn.

Intel bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho Việt Nam. Ảnh: Intel

Từ phòng lab đến chuỗi giá trị toàn cầu

Đầu tháng 5, hai gã khổng lồ công nghệ là Google và Intel đã lần lượt công bố tin vui. Trong đó, Google Labs công bố Saigon AI Hub trở thành đối tác Applied AI Lab đầu tiên trên thế giới. Còn Intel hoàn tất bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 TPHCM đón gần 1,7 triệu lượt du khách.

8.700 tỷ đồng

Đó là con số tổng doanh thu ước đạt từ du lịch trong hai kỳ nghỉ lễ vừa qua, do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh công bố.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và VNG Group ra mắt Saigon AI Hub - không gian nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mở đầu tiên tại địa phương. Ảnh: SAIH

Từ tầm nhìn tới hành động

Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế giai đoạn 2026-2030. Thay vì xây dựng những “ốc đảo” công nghệ riêng lẻ, địa phương từng bước kiến tạo một mạng lưới thống nhất để dẫn dắt nền kinh tế số phát triển.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bảo Vinh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2026.

Những phong trào thi đua thiết thực và sáng tạo

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập đơn vị hành chính, từ giữa năm ngoái đến nay, phường Bảo Vinh (thành phố Đồng Nai) đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới của địa phương.

Cầu thủ Saigon Heat giao lưu cùng người hâm mộ trẻ. Ảnh: SGH

Giá trị từ những điểm chạm cảm xúc

Với các đội bóng thể thao, những con số thống kê hay chiếc áo đấu không đơn thuần là công cụ hỗ trợ chuyên môn. Chúng đang trở thành các lớp tài sản trí tuệ, cũng như chiếc cầu nối cảm xúc, giúp mang đến nguồn lực kinh tế bền vững.