Làn sóng Covid-19 mới tại Singapore có thể đạt đỉnh trong tuần này

Các chuyên gia y tế của Singapore đánh giá, làn sóng dịch Covid-19 hiện nay ở nước này có thể đạt đỉnh vào cuối tuần này hoặc thậm chí trong một hai ngày tới, khi tỷ lệ lây nhiễm theo tuần trong 7 ngày qua tại đây tiếp tục tăng cao hơn so với tuần trước đó.
Người dân Singapore chờ theo dõi sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19. (Ảnh tư liệu: REUTERS)
Người dân Singapore chờ theo dõi sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19. (Ảnh tư liệu: REUTERS)

Có 3 điểm khác biệt chính trong cách thức đối phó với làn sóng dịch bệnh lần này của Chính phủ Singapore so với các làn sóng trước đó.

Thứ nhất, gần 80% dân số Singapore đã được tiêm ít nhất 3 mũi vaccine phòng Covid-19.

Thứ hai, các bệnh viện và cơ sở cộng đồng đã được chuẩn bị tốt để đối phó với bất kỳ sự đột biến nào, với các cơ sở được tăng cường các trang thiết bị để giảm bớt áp lực cho các bệnh viện.

Thứ ba, hầu hết mọi người dân đảo quốc này được trang bị đầy đủ kiến thức về cách xử lý khi bị nhiễm bệnh, như tự chẩn đoán bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên (ART), tự cách ly tại nhà và không vội vã đến bệnh viện điều trị khi có kết quả dương tính.

Theo đánh giá của Giáo sư Teo Yik Ying, Hiệu trưởng Trường Y tế công cộng Saw Swee Hock thuộc Đại học Quốc gia Singapore, tất cả những điều này có nghĩa là Singapore bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới với mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng mà nước này không có trước đây.

Trước đó, để đối phó với làn sóng mới, Singapore đã thiết lập 50 điểm tiêm chủng trên khắp cả nước với 25 đội tiêm cơ động luân chuyển giữa các địa điểm để hỗ trợ tiêm phòng cho người cao tuổi.

Bên cạnh đó, nước này cũng hạn chế số người đến thăm tại các bệnh viện và nhà dưỡng lão nhằm bảo vệ cho những người dễ tổn thương; phát miễn phí các bộ xét nghiệm ART cho các hộ gia đình...

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Singapore có thể vượt qua làn sóng Covid-19 mà không phải áp dụng bất kỳ biện pháp quản lý an toàn phòng dịch cao độ nào.

Giáo sư Dale Fisher, chuyên gia tư vấn cao cấp các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore đánh giá, việc vượt qua đợt bùng phát như vậy mà không phải siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội cho thấy khả năng phục hồi chắc chắn của nước này.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.