Ca mắc Covid-19 tại Singapore tăng bất thường

Bộ Y tế Singapore đang theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh khi số ca mắc mới tăng bất thường. Ngày 27/10, nước này ghi nhận 5.324 ca mắc mới, mức tăng kỷ lục kể từ khi đại dịch hoành hành.

Singapore nằm trong những quốc gia có độ phủ vaccine cao nhất thế giới. (Ảnh: Reuters)
Singapore nằm trong những quốc gia có độ phủ vaccine cao nhất thế giới. (Ảnh: Reuters)

"Số ca nhiễm hôm nay cao bất thường, chủ yếu do nhiều ca dương tính được các phòng xét nghiệm phát hiện vào đầu giờ chiều", Bộ Y tế Singapore giải thích trong thông cáo tối 27/10.

Tuần trước, Singapore đã gia hạn một số biện pháp để kiểm soát sự lây lan của Covid-19 trong khoảng 1 tháng, qua đó giảm áp lực cho hệ thống y tế. 

New Zealand hôm nay thông báo, nước này sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế vốn có hiệu lực từ tháng 3/2020 tại khu vực biên giới, và từ đầu năm 2022 sẽ chuyển sang chế độ cách ly tại nhà đối với những người đến từ nước ngoài đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19.

Năm 2020, New Zealand là một trong những nước đầu tiên đóng cửa biên giới nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19. Nước này đã duy trì các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt trong thời gian dài.

Chính phủ New Zealand cho biết những người đến từ nước ngoài đã được tiêm chủng đầy đủ sẽ chỉ phải ở lại cơ sở cách ly của nhà nước trong 7 ngày, giảm một nửa thời lượng so với quy định hiện hành. Quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14/11 tới.

Bộ trưởng phụ trách ứng phó Covid-19 Chris Hipkins cho biết tại một cuộc họp báo, quy định cách ly tại nhà cũng sẽ được công bố trong quý I/2022. "Chúng tôi rất hiểu áp lực tại khu vực biên giới khi thế giới bắt đầu kết nối trở lại", ông Hipkins chia sẻ.

Tuần trước, Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết New Zealand sẽ chấm dứt các biện pháp phong tỏa khi 90% dân số đủ điều kiện tiêm vaccine ngừa Covid-19 đã tiêm đủ liều. Hiện, khoảng 72% dân số New Zealand đã tiêm đầy đủ, trong khi gần 87% đã tiêm liều đầu tiên.  

Theo Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO), dịch Covid-19 đang dần hạ nhiệt tại phần lớn khu vực Bắc, Trung và Nam Mỹ. Tuần trước, châu Mỹ ghi nhận ít ca tử vong và mắc Covid-19 nhất trong hơn một năm qua. Tuy nhiên, Paraguay đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng gấp đôi và Belize báo cáo số ca tử vong liên quan đến Covid-19 tăng mạnh. 

Trợ lý Giám đốc PAHO Jarbas Barbosa cho rằng: "Chúng ta có lý do để lạc quan, nhưng vẫn phải cẩn trọng". Ông đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai thực hiện biện pháp y tế cộng đồng như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và hạn chế tụ tập đông người, đặc biệt là trong thời gian còn nhiều quốc gia đang nỗ lực mở rộng độ phủ vaccine ngừa Covid-19.

Đến nay, gần 44% người dân tại Mỹ Latinh và Caribe đã tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19. Trong tuần này, hơn 3 triệu liều vaccine sẽ được chuyển tới khu vực này thông qua cơ chế COVAX do WHO dẫn dắt. 

Ông Barbosa kêu gọi các nhà lãnh đạo tham gia cuộc họp của G20 vào cuối tuần này tại Rome hành động nhiều hơn nữa để thúc đẩy phân bổ vaccine công bằng thông qua các hoạt động quyên góp. Ông nhấn mạnh, không có quốc gia nào an toàn trong khi những quốc gia khác vẫn chưa được bảo vệ trước sự tấn công của Covid-19.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.