Lần đầu tiên "hội mít" ở Sơn Đông

NDĐT - Vừa qua, người dân ở 18 thôn trong xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cùng hai đơn vị quân đội trên địa bàn là Trường Sĩ quan Phòng hóa và Kho K61 gặp nhau ở nhà văn hóa xã, cùng dự và cổ vũ cho một lễ hội khá đặc biệt, tôn vinh “Trái mít ngon - an toàn” được UBND cùng các đoàn thể xã Sơn Đông tổ chức, nhằm khẳng định phong vị một loại quả đặc sản.

Đặc sản mít Sơn Đông.
Đặc sản mít Sơn Đông.

Tôn vinh quả ngon của địa phương

Mít là cây phổ biến gần như ở tất cả những vùng đất đồi Việt Nam nhưng mít xứ Đoài xưa đã nổi tiếng là ngon. Dù gần đây trên thị trường xuất hiện thêm “mít Thái” ra quả quanh năm nhưng hương và vị vẫn không thể so sánh được với mít xứ Đoài. Nắng gió và chất đất nhiều đá ong ở đây đã làm cho quả mít có múi to, hương thơm, ngọt đậm, cây lại sống lâu, sai quả.

Xã Sơn Đông có nhiều vườn đồi, không thể biết cây mít có ở đây từ bao giờ nhưng đã vô cùng thân thuộc với bà con. Nhà nào cũng có ít nhất vài cây mít trong vườn. Mít còn trồng trên đồi, tận dụng những nơi khó canh tác, “tranh thủ” những nơi đất còn trống. Thổ nhưỡng vùng đất Sơn Đông hợp với cây mít đã làm nên một đặc sản nức tiếng gần xa. Ngoài việc cho ăn quả và hạt, những cây mít già còn có thể cho gỗ làm thớt, làm tượng và cả dựng nhà. Ngôi đền Măng Sơn ở Sơn Đông mới được trùng tu lại cũng dùng đa phần là gỗ mít.

Tuy vậy, bà con Sơn Đông cũng như cả vùng Sơn Tây vẫn trồng mít một cách tự nhiên, bán mít cũng rất hồn nhiên mà chưa tham gia vào hệ thống tiêu thụ hiện đại. “Lễ hội mít” được tổ chức từ năm 2018 ở Sơn Đông nhằm mục đích quảng bá và khẳng định thương hiệu chất lượng loại đặc sản này của địa phương.

Tham gia “Lễ hội mít”, mỗi thôn lập một đội thi và chọn ba quả mít để chấm giải. Trước khi “thi”, những quả mít do các thôn lựa chọn được mang lên đình “trình” với đức thánh Tản và hai người em - là những người bảo trợ cho làng ở đền Măng Sơn. Đội thi được giải phải có mít đẹp về hình (không nhất thiết quả mít phải to), múi mít phải đều, màu sắc vàng tươi, hương thơm và vị ngọt đều phải đậm. Các đội thi còn phải trình bày mít cho đẹp, chọn đúng quả ngon để bổ và bóc mít cho khéo. Giá trị giải thưởng không phải là nhiều, chỉ có ý nghĩa tượng trưng nhưng tất cả các thôn trong xã và hai đơn vị khách mời đều hào hứng tham gia.

Lễ hội mít Sơn Đông.

Năm nay đội Trường Sĩ quan Phòng hóa đã bất ngờ giành Giải nhất “Trái mít ngon - an toàn xã Sơn Đông lần thứ hai”. Lễ hội năm nay có nhiều khách từ nơi khác về dự và một số lượng lớn mít cũng đã được tiêu thụ tại chỗ. Năm nay mít không được mùa như năm trước nhưng bù lại, mít ngon hơn và giá cũng khá cao nên nhà nào có mít trong vườn cũng phấn khởi.

Nỗ lực xây dựng thương hiệu “Mít Sơn Đông”

Mấy năm gần đây, đặc biệt là sau lễ hội mít lần thứ nhất, việc tiêu thụ mít của bà con ở Sơn Đông đã có nhiều thuận lợi hơn. Chất lượng mít cao đã thu hút nhiều thương lái tìm đến đặt mua tại vườn từ lúc mít còn non. “Bấm” ngày chờ mít chín là họ đến tận nơi thu mua và chở đi ngay đến các mối bán lẻ, siêu thị, các cơ sở chế biến… Bà con trồng mít cũng đã biết bảo vệ uy tín cho quả mít của mình và liên kết để hỗ trợ nhau tiêu thụ sản phẩm sao cho có hiệu quả cao nhất: lập nhóm trên Zalo để thông tin với nhau về vườn mít nhà mình, quy ước bảo đảm mít “sạch”, tuyệt đối không sử dụng hóa chất, những quả mít chín tới thì được “hẹn” cùng bán một đợt để bảo đảm chất lượng và giá cả đồng đều…

Phía chính quyền hoàn toàn ủng hộ và cam kết hỗ trợ những cố gắng của bà con. Ông Lê Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đông cho biết: “Xã đã giao nhiệm vụ cho cán bộ khuyến nông thống kê, kiểm đếm và phải nắm được tình hình phát triển, tiêu thụ của toàn bộ vườn mít của các hộ trong xã, khuyến khích bà con gây giống phát triển những gốc mít tốt cho quả ngon, sản lượng cao. UBND xã đứng ra tổ chức và vận động các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên ở xã cùng tham gia “Lễ hội mít”, bắt đầu từ năm 2018 và sẽ được tổ chức thường kỳ mỗi năm. Xã cũng có kế hoạch để xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Mít Sơn Đông. Điều này sẽ thúc đẩy đặc sản này của xã phát triển, mở rộng thị trường mạnh mẽ hơn.

Vùng xứ Đoài, Sơn Tây và nhiều nơi khác còn có nhiều làng có mít ngon nhưng Sơn Đông đang đi đầu trong việc làm thương hiệu cho cây mít đặc sản của mình.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.