Lần đầu tiên Bắc Bộ Phủ mở cửa tự do đón khách tham quan

Nhằm "làm mới" hoạt động của mình, Bắc Bộ Phủ hay còn được gọi là Nhà khách Chính phủ đã chính thức mở cửa đón khách vào tham quan tự do với một diện mạo khá mới lạ và thú vị.

Trong không khí rộn ràng của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024, người dân Thủ đô và du khách từ khắp nơi háo hức đổ về để chiêm ngưỡng những không gian kiến trúc đậm chất hoài niệm, nơi quá khứ và sáng tạo đương đại giao thoa.

Nổi bật trong hành trình khám phá là Tòa nhà Bắc Bộ Phủ mang đến cho công chúng những trải nghiệm mới lạ khi lần đầu mở cửa tự do.

Tòa nhà Bắc Bộ Phủ, với kiến trúc cổ kính Pháp thuộc, là một biểu tượng gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam.

Nằm ngay trung tâm thành phố Hà Nội, gần sát với Hồ Gươm, Bắc Bộ Phủ là một kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử.

Trong dịp Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024, lần đầu tiên nơi đây mở cửa đón khách tham quan, cho phép người dân Thủ đô và du khách tìm hiểu về kiến trúc và lịch sử phong phú của công trình này.

Công trình này từng là Dinh Thống sứ Bắc Kỳ và Phủ Khâm sai Bắc Kỳ và đã trở thành một phần quan trọng trong lịch sử đấu tranh của dân tộc, gắn liền với các sự kiện Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và Giải phóng Thủ đô năm 1954.

Ngay từ thời điểm mở cửa, Bắc Bộ Phủ đã có rất đông du khách đến tham quan khám phá.

Du khách có thể tham quan miễn phí hoặc có thể chọn dịch vụ có hướng dẫn viên với chi phí 59.000 đồng.

Tại đây du khách có thể vào tham quan miễn phí hoặc có thể chọn dịch vụ tham quan có hướng dẫn viên với chi phí 59.000 đồng.

Bước vào bên trong, du khách có thể chiêm ngưỡng các phòng khách và phòng tiệc từng được dùng để đón tiếp khách ngoại giao quan trọng.

Những chi tiết kiến trúc từ thời Pháp thuộc, với những khung cửa lớn và đèn trang trí tinh tế, vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn, tạo cảm giác như bước ngược thời gian về thời kỳ lịch sử xa xưa.

Hiện tại, Bắc Bộ Phủ chỉ mở cửa tham quan khu vực tầng 1 vào khuôn viên. Dù khu vực tham quan chưa quá đa dạng, tuy nhiên cũng đã có khá nhiều vị trí hợp với hoạt động check-in của giới trẻ.

Không chỉ dừng lại ở kiến trúc, khuôn viên bên ngoài của Bắc Bộ Phủ còn gây ấn tượng bởi triển lãm “Hiện” - nơi trưng bày các hình ảnh và thông tin về văn hóa truyền thống Việt Nam.

Triển lãm này mang đến những góc nhìn đa chiều về bản sắc văn hóa Việt qua từng giai đoạn, đặc biệt là những giá trị mà thế hệ trẻ có thể tự hào và gìn giữ.

Điểm nhấn này không chỉ góp phần tôn vinh quá khứ mà còn truyền tải thông điệp về việc giữ gìn và phát huy những nét đẹp của văn hóa dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.