Lần đầu cứu sống bệnh nhân bị dập phổi bằng kỹ thuật ECMO tại Lâm Đồng

Lần đầu, tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, bệnh nhân bị dập phổi, phổi không còn chức năng, được ê-kíp bác sĩ cứu sống bằng kỹ thuật ECMO.
Ê-kíp bác sĩ thực hiện kỹ thuật ECMO cứu sống bệnh nhân bị dập phổi.
Ê-kíp bác sĩ thực hiện kỹ thuật ECMO cứu sống bệnh nhân bị dập phổi.

Sáng 1/11, tại Khoa Hồi sức tích cực-chống độc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, bệnh nhân Tạ Xuân Vinh (17 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), sức khỏe đã ổn định, không còn tình trạng khó thở, tự ăn uống, vận động và nói chuyện bình thường sau 10 ngày được cấp cứu, điều trị tổn thương phổi trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ Nguyễn Kỳ Sơn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực-chống độc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng thông tin, bệnh nhân nhập viện lúc 21 giờ 54 phút, ngày 22/10 do tai nạn giao thông, trong tình trạng lơ mơ, đa xây xát, phổi ran ẩm, tim đều, bụng mềm.

Sau vài giờ, bệnh diễn tiến nặng dần, bệnh nhân lơ mơ, khó thở nhiều, được xử trí đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy. Đến chiều 23/10, dù đã được điều trị nội khoa tích cực và được cài máy thở hỗ trợ tối đa, nhưng tình trạng không cải thiện. Bác sĩ Nguyễn Kỳ Sơn đã hội chẩn với bác sĩ Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (ICU) Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), để thống nhất về chỉ định ECMO (ôxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể).

“Bệnh nhân nguy kịch do dập phổi, phổi không còn chức năng, hỗ trợ máy thở không hiệu quả. Sau khi hội chẩn, chúng tôi quyết định sử dụng kỹ thuật ECMO để cứu sống bệnh nhân. Đây là nội dung trong chương trình chuyển giao kỹ thuật giữa Bệnh viện Chợ rẫy và Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng”, bác sĩ Nguyễn Kỳ Sơn thông tin.

Tối 23/10, dưới sự hỗ trợ của bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, ê-kíp ECMO của khoa Hồi sức tích cực-chống độc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tiến hành đặt ECMO V-V cho bệnh nhân.

Trong bốn ngày, sau khi sử dụng kỹ thuật ECMO, bệnh nhân được điều trị, theo dõi sát sao 24/24, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện. Đến 10 giờ, ngày 26/10, bệnh nhân đã ngưng được máy thở, rút nội khí quản, sau đó được hỗ trợ thở HFNC (liệu pháp ôxy lưu lượng cao qua mũi) và cai máy ECMO.

Đến chiều 27/10, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện nhiều. Sau khi hội chẩn với các bác sĩ Khoa ICU Bệnh viện Chợ Rẫy, ê-kíp ECMO Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đã tiến hành rút ECMO cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Nguyễn Kỳ Sơn, đây là ca bệnh đầu tiên được thực hiện kỹ thuật ECMO tại Lâm Đồng và được cứu sống. Bởi kỹ thuật ECMO phổi tỷ lệ cứu sống bệnh nhân rất thấp.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, có thể tự ăn uống, vận động và dự kiến được xuất viện vào ngày 2/11.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.