Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam và Bulgaria trong thời gian tới

Chiều 25/9, tại Phủ Thủ tướng, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov.
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov bày tỏ vinh dự đón Chủ tịch Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Bulgaria, chúc mừng và đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Chủ tịch Quốc hội diễn ra sáng 25/9.

Nhấn mạnh chuyến thăm là cơ hội hết sức thuận lợi để hai bên trao đổi, thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng Bulgaria đồng thời khẳng định, sẽ trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các bộ, ngành của Bulgaria phối hợp triển khai kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Bulgaria, một đối tác bạn bè hữu nghị truyền thống của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu; khẳng định, Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và vui mừng trước những kết quả tốt đẹp mà Bulgaria đã đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, góp phần củng cố và nâng cao vị thế của Bulgaria trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Bulgaria đánh giá cao vai trò quan trọng và vị trí chiến lược của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cho rằng, với nền tảng 73 năm quan hệ không ngừng được vun đắp và phát triển mọi mặt, nhất là chính trị ngoại giao thông qua tiếp xúc các cấp, các kênh, giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước.

Đánh giá hợp tác kinh tế còn khiêm tốn, hai bên khẳng định quyết tâm nâng cao kim ngạch thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững thông qua việc tạo điều kiện để hàng hóa hai nước tiếp cận thị trường của nhau.

Việt Nam có thể là cầu nối để Bulgaria thâm nhập thị trường ASEAN và ngược lại, Bulgaria là cửa ngõ để Việt Nam vào thị trường châu Âu.

Hai bên nhất trí làm mới các lĩnh vực hợp tác truyền thống như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dược phẩm…, đồng thời mở ra những lĩnh vực hợp tác mới đầy tiềm năng như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng công bằng...

Để tạo đột phá về đầu tư, hai bên nhất trí khuyến khích thành lập liên doanh sản xuất sản phẩm xuất khẩu sang nước thứ 3, tận dụng chất xám của Bulgaria và nguồn lao động dồi dào của Việt Nam.

Hai bên nhất trí sớm tiến hành Khóa họp 24 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Bulgaria ngay trong năm 2023 để rà soát, thống nhất các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chân thành cảm ơn Quốc hội, Chính phủ Bulgaria đã tích cực ủng hộ việc ký kết, phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và đặc biệt Bulgaria vừa phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) ngay trước thềm chuyến thăm.

Điều này sẽ thúc đẩy doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới vì lợi ích thiết thực của người dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí phát triển hài hòa hợp tác kinh tế thương mại với hợp tác về giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, địa phương và giao lưu nhân dân trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, nhất là 5 văn kiện hợp tác vừa được ký trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tăng cường hợp tác chặt chẽ và phối hợp trên các diễn đàn đa phương và khu vực, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEM, ASEAN-EU..., Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, Việt Nam ủng hộ Bulgaria tăng cường hợp tác với ASEAN, đồng thời mong muốn Bulgaria tiếp tục là cầu nối hiệu quả thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và EU.

Trong không khí hữu nghị, thân tình, hai nhà Lãnh đạo bày tỏ tin tưởng với ý chí, nỗ lực và quyết tâm của cả hai bên, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác Việt Nam-Bulgaria sẽ không ngừng được củng cố, phát triển ngày càng tốt đẹp, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

“Ngày hội non sông” của Việt Nam thu hút truyền thông quốc tế

Là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.