Tăng cường hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Bulgaria

Sáng 25/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tại Nhà Quốc hội Bulgaria, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội Bulgaria Stefana Karaslavova.
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường gặp, làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội Bulgaria.
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường gặp, làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội Bulgaria.

Tại cuộc làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trân trọng cảm ơn Quốc hội và Ban Thư ký Quốc hội Bulgaria đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm ngay từ khi Đoàn đến sân bay; cho biết, đây là lần đầu tiên đến thăm “xứ sở hoa hồng” nhưng rất ấn tượng về một đất nước xinh đẹp, thanh bình, người dân thân thiện, mến khách.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ với các nước châu Âu, trong đó có các nước bạn bè truyền thống như Bulgaria; luôn ghi nhớ và cảm ơn sự giúp đỡ của Bulgaria dành cho Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội hai nước.

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội hai nước.

Tổng Thư ký Quốc hội Bulgaria bày tỏ vui mừng có cuộc làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; cho biết, hết sức vui mừng về sự phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước thời gian qua.

Trong tổng thể quan hệ giữa Quốc hội hai nước, Tổng Thư ký Quốc hội Bulgaria nhấn mạnh vai trò quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa Ban Thư ký, Văn phòng Quốc hội hai nước; cho rằng, hai cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội hai nước có rất nhiều lĩnh vực có thể chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với nhau.

Nhất trí với đánh giá của Tổng Thư ký Quốc hội Bulgaria về quan hệ hai nước và hai Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Bulgaria có ý nghĩa rất quan trọng, là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 15 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội, nay là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tin tưởng, chuyến thăm sẽ là mốc son mới trong quan hệ hai nước và hai Quốc hội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Bulgaria, hai Chủ tịch Quốc hội sẽ ký mới Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội hai nước với các nội dung cập nhật phù hợp với tình hình hiện nay. Hai Tổng Thư ký Quốc hội cũng sẽ ký Bản ghi nhớ hợp tác nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội hai nước, từ đó góp phần để Ban Thư ký, Văn phòng Quốc hội mỗi nước thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, đóng góp thiết thực cho mối quan hệ giữa Quốc hội hai nước.

Tại cuộc làm việc, hai Tổng Thư ký Quốc hội đã trao đổi cụ thể về các lĩnh vực hợp tác giữa Ban Thư ký, Văn phòng Quốc hội hai nước sau khi Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội và Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Ban Thư ký, Văn phòng Quốc hội được ký kết.

Hai Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định, sẽ làm hết sức mình triển khai hiệu quả kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Ban Thư ký, Văn phòng Quốc hội. Nhân dịp này, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã mời Tổng Thư ký Quốc hội Bulgaria Stefana Karaslavova sớm sang thăm Việt Nam.

Bày tỏ rất mong đợi sớm sang thăm Việt Nam và Quốc hội Việt Nam, bà Stefana Karaslavova tin tưởng, những ngày ở Bulgaria sẽ để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp với các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.