Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Bulgaria trên tất cả các lĩnh vực

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Rosen Zhelyazkov, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 23-26/9. Nhân dịp này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong đã trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa chuyến thăm. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phóng viên: Ông có thể cho biết ý nghĩa chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ?

Phó Chủ nhiệm Đôn Tuấn Phong: Bulgaria là một trong những nước thiết lập quan hệ với Việt Nam từ rất sớm, từ năm 1950. Bulgaria đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ rất quý báu trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Bulgaria đã đào tạo giúp Việt Nam hàng nghìn cán bộ, chuyên gia và hàng vạn công nhân lành nghề - những người đã và đang tích cực tham gia đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước. Trong số những người đã từng học tập tại Bulgaria trước đây đã có những người giữ vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị cũng như đời sống kinh tế-xã hội Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Triển lãm ảnh 'Việt Nam-Bulgaria: 70 năm hữu nghị và phát triển' được tổ chức năm 2020. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Triển lãm ảnh 'Việt Nam-Bulgaria: 70 năm hữu nghị và phát triển' được tổ chức năm 2020. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

73 năm qua, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Bulgaria.

Chuyến thăm chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam được thực hiện sau 15 năm kể từ chuyến thăm hữu nghị chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vào năm 2008.

Dự kiến, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có nhiều hoạt động như: hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao của Bulgaria; tham dự Diễn đàn Chính sách Pháp luật thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam-Bulgaria; phát biểu chính sách tại Trường đại học Kinh tế quốc tế và quốc gia tại thủ đô Sofia...

Chuyến thăm cũng nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Dự kiến, hai bên sẽ cập nhật Biên bản ghi nhớ giữa Quốc hội hai nước với những nội dung hợp tác mới để phù hợp với tình hình quốc tế, khu vực cũng như quan hệ giữa hai nước.

Không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục..., một trong những nội hàm hết sức quan trọng của chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là thúc đẩy Bulgaria nói riêng, Liên minh châu Âu (EU) nói chung trong việc thực thi hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA); vận động Quốc hội Bulgaria phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục..., một trong những nội hàm hết sức quan trọng của chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là thúc đẩy Bulgaria nói riêng, Liên minh châu Âu (EU) nói chung trong việc thực thi hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA); vận động Quốc hội Bulgaria phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Ngoài ra, trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng sẽ gặp mặt cộng đồng người Việt Nam ở Bulgaria cũng như một số nước lân cận, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Phóng viên: Ông có thể khái quát hợp tác giữa Quốc hội Bulgaria và Quốc hội Việt Nam trong thời gian qua cũng như kỳ vọng về việc phát triển mối quan hệ của hai nước trong thời gian tới?

Phó Chủ nhiệm Đôn Tuấn Phong: Trong những năm vừa qua, hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp của hai nước hết sức sâu sắc, trên cả bình diện song phương và đa phương.

Quốc hội hai nước đã trao đổi nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao, nổi bật là chuyến thăm hữu nghị chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vào năm 2008.

Vào năm 2012, lãnh đạo Quốc hội hai nước đã ký Biên bản ghi nhớ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bulgaria. Đây chính là cơ sở pháp lý để tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Cùng với đó, hai bên duy trì tiếp xúc, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như: Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP).

Doanh nghiệp Việt Nam và Bulgaria tìm kiếm cơ hội hợp tác tại một Diễn đàn Thương mại Việt Nam-Bulgaria. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Doanh nghiệp Việt Nam và Bulgaria tìm kiếm cơ hội hợp tác tại một Diễn đàn Thương mại Việt Nam-Bulgaria. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Dự kiến, trong chuyến thăm sẽ diễn ra các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo cấp cao của Bulgaria. Thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao này, Chủ tịch Quốc hội sẽ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đề cập cũng như bàn thảo các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai nước.

Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bulgaria - mối quan hệ đã được xây dựng và vun đắp trong suốt 73 năm qua.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.