Làm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản lý phát triển công nghiệp an ninh

Tán thành việc thành lập Hội đồng quản lý phát triển công nghiệp an ninh, song các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị cần làm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng để bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ, khả thi khi tổ chức thực hiện.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 31/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Bảo đảm cơ chế giám sát công khai, minh bạch đối với các quỹ

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng, đây là một dự án luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh hiện đại, tự chủ, lưỡng dụng - phục vụ cả quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế đất nước.

chi-9175-1002.jpg
Đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bày tỏ quan tâm đến Quỹ Đầu tư phát triển công nghiệp an ninh, đại biểu Việt Nga nêu rõ: Kết luận số 158-KL/TW của Bộ Chính trị đã cho phép hình thành Quỹ Đầu tư phát triển công nghiệp an ninh, bên cạnh Quỹ Công nghiệp quốc phòng đã được quy định trong luật hiện hành.

Tuy nhiên, để tránh chồng chéo và bảo đảm tính thống nhất, dự thảo Luật lần này đã điều chỉnh theo hướng phân tách rõ hai quỹ, giao Bộ Quốc phòng quản lý Quỹ công nghiệp quốc phòng và Bộ Công an quản lý Quỹ đầu tư, phát triển công nghiệp an ninh.

Đại biểu cho rằng hướng phân tách này là hợp lý và cần được thể chế rõ trong luật. Bởi lẽ, hai ngành có đặc thù nhiệm vụ, cơ chế quản lý và nguồn lực khác nhau; việc gộp chung một quỹ đã gây nhiều lúng túng trong triển khai.

Đồng quan điểm, đại biểu Bế Minh Đức (Đoàn Cao Bằng) tán thành ủng hộ sự phân tách giữa hai quỹ để tạo sự chủ động trong triển khai phát triển công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh.

Tuy nhiên, đại biểu Bế Minh Đức đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung các quy định về cơ chế giám sát công khai, minh bạch của cả hai loại quỹ này nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, tránh trùng lắp; đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước cũng như ngăn ngừa các rủi ro, thất thoát trong quản lý tài chính.

chi-9325-9070.jpg
Đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Đoàn Cà Mau) phát biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nhất trí với chủ trương tách thành hai quỹ độc lập để quản lý hiệu quả hơn, đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Đoàn Cà Mau) đề nghị cần xem xét kỹ mối quan hệ giữa hai quỹ và hai Tổ hợp công nghiệp quốc phòng-an ninh để tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực.

Đại biểu cũng lưu ý, việc thành lập các quỹ cần có cơ chế giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch, tránh vận dụng tùy tiện hoặc lạm dụng trong đầu tư mạo hiểm.

Đồng thời, đề nghị bổ sung cơ chế khuyến khích khu vực tư nhân tham gia lĩnh vực công nghiệp an ninh, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ cao, nhằm đa dạng hóa nguồn lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Làm rõ thẩm quyền, cơ chế chịu trách nhiệm của Hội đồng quản lý phát triển công nghiệp an ninh

Tại khoản 7, Điều 79 của dự thảo Luật bổ sung quy định về Hội đồng quản lý phát triển công nghiệp an ninh do Bộ trưởng Công an quyết định thành lập và là Chủ tịch Hội đồng.

chi-9493-7909.jpg
Đại biểu Ma Thị Thúy (Đoàn Tuyên Quang) phát biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đại biểu Ma Thị Thúy (Đoàn Tuyên Quang) nhận định, việc thành lập Hội đồng này là cần thiết nhằm tăng cường cơ chế phối hợp, tư vấn, điều phối các hoạt động phát triển công nghiệp an ninh giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đại biểu chỉ ra dự thảo hiện chưa làm rõ vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như mối quan hệ của Hội đồng với cơ quan chuyên trách về công nghiệp an ninh, đặc biệt là với Bộ Công an - cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Để bảo đảm tính thống nhất trong quản lý và tránh chồng chéo về thẩm quyền, nữ đại biểu Đoàn Tuyên Quang đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ tính chất của Hội đồng này là cơ quan tư vấn, phối hợp liên ngành hay cơ quan quản lý điều hành.

Đồng thời, phân định cụ thể trách nhiệm giữa Hội đồng và cơ quan chuyên trách về công nghiệp an ninh, tránh trùng lặp chức năng; làm rõ thẩm quyền ra quyết định, cơ chế chịu trách nhiệm và chế độ làm việc của Hội đồng, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện khi luật được ban hành.

chi-9309-9286.jpg
Đại biểu Lò Thị Việt Hà (Đoàn Tuyên Quang) phát biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cho rằng quy định này trong dự thảo luật còn nêu chung chung, đại biểu Lò Thị Việt Hà (Đoàn Tuyên Quang) đề nghị cơ quan soạn thảo cần quy định mang tính nguyên tắc vào trong dự thảo Luật. Trong trường hợp không quy định chi tiết trong dự thảo Luật, đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết về Hội đồng này để bảo đảm chặt chẽ và chi tiết hơn.

Đại biểu Lê Nhật Thành (Đoàn thành phố Hà Nội) cũng đề nghị nghiên cứu làm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản lý phát triển công nghiệp an ninh hoặc giao Bộ trưởng Công an quy định; kiến nghị phân định rõ trách nhiệm của “Cơ quan chuyên trách về công nghiệp an ninh” (tại khoản 6 Điều 79 Luật hiện hành) và “Hội đồng quản lý phát triển công nghiệp an ninh” (tại khoản 7 Điều 79 mới bổ sung).

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.